U20 Việt Nam và chuyện tính điểm rơi phong độ

05/05/2017 10:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Chúng tôi sẽ tính toán để đội bóng có điểm rơi phong độ tốt nhất vào ngày 22/5, thời điểm đội tuyển U20 Việt Nam đá trận ra quân gặp New Zealand”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

Có thể thấy thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang tập trung cao độ cho trận đánh lớn nhất chưa từng có trong lịch sử nền bóng đá: FIFA U20 World Cup 2017. Điểm rơi phong độ là một khái niệm có thể hơi trừu tượng với người “ngoại đạo”, nhưng với giới chuyên môn, nó cần được tính toán với độ chính xác gần như tuyệt đối. Công việc của HLV trưởng đội bóng là tổng hòa các yếu tố để làm nên độ chính xác đó.

Ví như việc làm chiến thuật chuẩn bị, trong đó khâu tâm lý chiến là cực kỳ quan trọng, để cầu thủ không nhụt nhuệ khí khi lâm trận. Về điều này, cựu thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam – Henrique Calisto, xứng đáng là bậc thầy. Ông “Tô” còn rất giỏi trong việc đọc trận đấu và hiệu đính nhân sự - chiến thuật, giành quyền tự quyết. Ở Việt Nam, Hoàng Anh Tuấn cũng được cho là ông thầy biết tối ưu hoá chiến thuật.

“Các nền bóng đá khác nhau có ưu và khuyết khác nhau, bắt đầu từ tố chất cầu thủ. Không thể bỏ sở trường mà dùng sở đoản, rập khuôn một cách máy móc phương pháp làm của người khác, dễ phản tác dụng. Bóng đá suy cho cùng phải có sự tính toán đầu óc, căn chỉnh khối lượng vận động và việc chơi bóng nhờ vào tư duy. Người Ý rất giỏi chơi bóng “bằng cái đầu”, cựu HLV Trần Tiến Đại chia sẻ.

Ông Trần Tiến Đại vẫn được biết đến như một siêu cò, môi giới cầu thủ, buôn bán và điều hành các CLB, nhưng “cò” Đại cũng bắt đầu bằng nghiệp HLV. Chia sẻ với Thể thao & Văn hóa bên đường piste SVĐ Trung tâm Công an TP.HCM chiều qua, ông Đại cho rằng, bóng đá Việt Nam và đặc biệt là bóng đá trẻ rất tiềm năng. “Khâu chuẩn bị rất quan trọng”, ông Đại nói khi đề cập đến điểm rơi phong độ.

Tuấn Anh rạng rỡ bên Công Phượng ngày trở lại U22 Việt Nam

Tuấn Anh rạng rỡ bên Công Phượng ngày trở lại U22 Việt Nam

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã có buổi tập đầu tiên cùng U22 Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị cho trận gặp U20 Argentina diễn ra hôm 14/5 tới.

Đội tuyển U20 Việt Nam đã và đang có sự chuẩn bị rất tốt để hướng tới FIFA U20 World Cup 2017, bất giác ngó qua U22 Việt Nam cũng với những chiến dịch rất quan trọng trong khoảng 3 tháng tới đây, cảm thấy hơi lo. Sau trận giao hữu gọi là “làm quen” gặp U20 Argentina vào ngày 14/5 tới đây, vẫn chưa thấy một kế hoạch cụ thể nào cho chiến dịch vòng loại U23 châu Á và đặc biệt là SEA Games 29.

Các trận đấu vòng loại U23 châu Á 2018 sẽ khởi tranh vào trung tuần tháng 7/2017, khi ngoài ứng viên số 1 bảng I là Hàn Quốc, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chỉ phải gặp Timor Leste, rồi Macau (Trung Quốc) trước đó. Nhưng, bóng đá không có khái niệm bất chiến tự nhiên thành. Đội bóng cần có sự chuẩn bị chu đáo, trước là cho mặt trận châu lục, cận kề là chiến dịch đổi màu huy chương SEA Games (tháng 8/2017).

Hơn chục cầu thủ lò Học viện HAGL Arsenal JMG được tập trung lần này cho thấy chủ ý của HLV Nguyễn Hữu Thắng là rất rõ ràng. Nhưng, tự thân những cầu thủ được cho là tốt không làm nên một đội bóng tốt, giàu năng lực chinh phục. Như đã nhắc, sự tính toán, cùng phương pháp làm chiến thuật phải đạt đến độ hợp lý tối đa, mới kỳ vọng thành công khi đánh giải. Bóng đá quả không chỉ nói hay là được.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm