U20 Việt Nam in đậm dấu ấn HLV Hoàng Anh Tuấn

24/05/2017 13:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trăm quân dễ kiếm, một tướng khó tìm. Đến giờ này, người ta mới cảm nhận hết năng lực của HLV Hoàng Anh Tuấn lẫn U20 Việt Nam.

Nếu Thanh Bình nắn nót hơn trong pha dứt điểm cầu môn đầu tiên, nếu Hoàng Đức đệm trúng tâm bóng ở pha hãm thành cuối cùng…, đội tuyển U20 Việt Nam đã có thể có chiến thắng trước nhà vô địch châu Đại dương – U20 New Zealand, ở lần đầu xuất trận FIFA U20 World Cup 2017.

Nhưng, bóng đá không tồn tại chữ “nếu” và với một điểm đầu tay, cùng thế trận khá sáng sủa, được xem là thành công ngoài mong đợi với phần lớn người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Chỉ HLV Hoàng Anh Tuấn không nghĩ thế…

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Chúng tôi đã chuẩn bị 2 năm cho thời khắc lịch sử này'

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Chúng tôi đã chuẩn bị 2 năm cho thời khắc lịch sử này'

Sau khi giúp U20 Việt Nam trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên giành được điểm ở đấu trường World Cup, HLV Hoàng Anh Tuấn đã được báo chí thế giới rất quan tâm. Một trong số đó là tạp chí Fox Sports Asia, với bài phỏng vấn độc quyền ngay sau trận hòa New Zealand tối thứ Hai.

“Chúng ta có thể chơi tốt hơn nữa, nhưng một vài vị trí chấn thương, hơn nữa đây là trận đấu đầu tiên ở World Cup, nên các em có phần tâm lý. Mặc dù vậy, đáng ra chúng ta đã có thể chiến thắng. Một điểm là tốt, nhưng tôi còn muốn nhiều hơn nữa. Chúng ta tạo ra những cơ hội ăn bàn rất rõ ràng và nếu có 3 điểm, các trận đấu sau đó sẽ dễ thở hơn nhiều.

Tôi không muốn bình luận về tình huống cho rằng bóng có thể đã chạm tay hậu vệ U20 New Zealand, vì không nhìn thấy và ngoài ra, trọng tài rõ ràng có góc quan sát tốt hơn. Sai lầm của trọng tài (nếu có) là một phần của bóng đá…”, HLV Hoàng Anh Tuấn phát biểu.

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Tôi chưa thể hài lòng. Đáng lẽ phải thắng!'

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Tôi chưa thể hài lòng. Đáng lẽ phải thắng!'

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn nói rằng U20 Việt Nam đã có thể thắng chứ không phải hoà New Zealand 0-0 nếu một số vị trí chơi tốt, không gặp vấn đề với chấn thương và tận dụng được 1 trong nhiều cơ hội rõ nét tạo ra.

Cuối trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 New Zealand, ống kính truyền hình cũng đã kịp “bắt” được hình ảnh khá đắt, đấy là việc HLV họ Hoàng yêu cầu các học trò của ông đứng dậy, thay vì ngồi bệt xuống thảm cỏ, sau tiếng còi mãn cuộc vang lên ở Cheonan, Hàn Quốc.

“Tôi biết cầu thủ của tôi rất mệt, nhưng tôi muốn dạy họ rằng, chúng ta phải đứng lên ngay cả khi thua cuộc. Hãy đứng dậy và hướng về phía trước với đầy đủ sự tự hào khi chúng ta đã có mặt ở đây, ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh –  FIFA U20 World Cup 2017”, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ với kênh truyền hình  Fox Sports Asia.

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Đá với U20 Pháp phải tính toán, có một chiến lược rõ ràng'

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Đá với U20 Pháp phải tính toán, có một chiến lược rõ ràng'

Trong buổi tập của U20 Việt Nam ngày 23/5, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có buổi trả lời phỏng vấn nhanh về tình hình các cầu thủ và những chuẩn bị của đội tuyển trước trận gặp U20 Pháp và U20 Honduras

Thành công của đội tuyển U20 Việt Nam, kể từ VCK U19 châu Á 2016 đến FIFA World Cup 2017, mang dấu ấn chuyên môn đậm nét của HLV Hoàng Anh Tuấn. Quân ông Tuấn không đông, cũng chưa hẳn đã tinh, nhưng uy dũng, thừa khát vọng.

Sự thật là, so với lứa U19 Việt Nam của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…, cách đây 3-5 năm, các cầu thủ U20 Việt Nam lúc này thua xa về danh tiếng, thậm chí cả tài năng của từng cá nhân. Nhưng khi hợp lại, họ trở thành một đội quân thiện chiến, thi đấu không biết sợ hãi. Thế mới thấy vai trò của BHL, đặc biệt là HLV trưởng U20 Việt Nam lớn đến đâu.

U20 Việt Nam quyết không thua như U20 Honduras, thủ môn Minh Hiếu nhận quà 'độc' từ đồng đội

U20 Việt Nam quyết không thua như U20 Honduras, thủ môn Minh Hiếu nhận quà 'độc' từ đồng đội

U20 Việt Nam quyết không để thua U20 Pháp một cách dễ dàng như các cầu thủ Hondura, thủ môn Nguyễn Bá Minh Hiếu được đồng đội chúc mừng sinh nhật bằng trang phục “độc” sẽ là những tin chính trong chuyển động bóng đá Việt ngày 24/5.

Như Thể thao & Văn hóa đã từng khẳng định, một HLV tốt có thể tăng thêm mươi phần công lực cho đội bóng (đương nhiên cầu thủ vẫn giữ vai trò chủ đạo), nhưng một vị tướng tồi dễ khiến phá sản mọi tham vọng.

Nói tóm lại, binh hay cũng cần có tướng tài và thành bại luận anh hùng. Điều cốt lõi, làm bóng đá phải tập trung vào bóng đá trước đã, rồi hãy…

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm