U19 Việt Nam: Thành công từ cái nhấc lưới

24/10/2016 07:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) -  Có nhiều nguyên nhân dẫn tới chiến tích lịch sử của U19 Việt Nam ở VCK giải U19 châu Á năm 2016, nhưng có những nguyên nhân mà nếu không nhắc tới thì có khi không mấy người biết tới sự tồn tại của nó.

Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ nằm trong khuôn viên VFF được xây dựng vào tháng 9/2006 và khánh thành năm 2009, với nguồn vốn chủ yếu từ ngân sách Nhà nước và được FIFA hỗ trợ một phần.

Sau 7 năm sử dụng, cơ sở vật chất của sân đã xuống cấp khá nhiều và hiện mới chỉ có sân cỏ tự nhiên số 3 được nhà tài trợ Yanmar cải tạo lại toàn bộ mặt cỏ hồi đầu năm nay, còn phần cơ sở vật chất khác như 2 tòa nhà ở cho VĐV, 3 sân bóng đá tiêu chuẩn (2 sân cỏ tự nhiên, 1 sân cỏ nhân tạo), 4 sân quần vợt, một nhà tập đa năng, bể bơi bốn mùa và phục hồi chức năng cho VĐV... vẫn chưa được nâng cấp vì lý do kinh phí.

Tuy nhiên, như vậy cũng đủ để các ĐTQG trẻ khi tập trung ở Hà Nội có được nơi ăn chốn ở đàng hoàng để luyện tập và thi đấu. Nhờ chủ động được về mặt cơ sở vật chất, bây giờ các ĐTQG trẻ của VFF không còn cảnh phải xuống Trung tâm HLTTQG Hà Nội (Nhổn) như cách đây hơn chục năm.

Thay vào đó, tất cả đều được ăn ở tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Điều kiện sinh hoạt tại đây dĩ nhiên không thể sánh bằng khách sạn 5 sao hoặc 4 sao nơi các ĐTQG trú quân mỗi khi đi thi đấu nước ngoài, nhưng so sánh với tình trạng ở Nhổn thì vẫn cứ gọi là lý tưởng.

Trần Thành ghi bàn thắng 'Vàng', U19 Việt Nam bay vào World Cup

Trần Thành ghi bàn thắng 'Vàng', U19 Việt Nam bay vào World Cup

Trần Thành với bàn thắng quý như Vàng ở phút 72 của trận đấu đã mang về chiến thắng 1-0 cho U19 Việt Nam trước U19 Bahrain. Quan trọng hơn, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã lọt vào bán kết và sở hữu tấm vé dự World Cup U20 năm 2017.


Quan trọng nhất, nhờ các cầu thủ tập trung huấn luyện và sinh hoạt tại đây nên VFF dễ dàng và thuận lợi trong công tác quản lý hơn, từ những câu chuyện rất nhỏ, chẳng hạn như việc không ít cầu thủ hoặc thậm chí HLV đôi lúc lại nhấc lưới để vào sân kiểu đường tắt mà không đi theo lối chính.

Vài lần như vậy thì lãnh đạo VFF phải tế nhị nhắc nhở và từ đấy đến giờ thói quen đi tắt này đã được hạn chế rất nhiều. Hay có chuyện một số tuyển thủ trẻ vẽ lên tường hình ảnh những ca sỹ hoặc cầu thủ mà họ yêu thích, và lãnh đạo VFF cũng phải nhẹ nhàng nhắc nhở, bởi Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ không chỉ đón tiếp mỗi các ĐTQG Việt Nam mà thi thoảng còn làm nhiệm vụ quốc tế nên không thể để những bức tường lem nhem như vậy mà đón khách.

Nói một cách khác, công tác quản lý với các đội bóng ăn tập tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ được thực hiện chặt chẽ tới mức khắt khe, và đây là điều được lãnh đạo VFF vô cùng đề cao, vì các tuyển thủ trẻ đều đang ở độ tuổi mới lớn, tâm sinh lý khá phức tạp, nên nếu lơi lỏng trong khâu quản lý là rất dễ nảy sinh vấn đề.

U19 Việt Nam khi ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ cũng được quản lý và giám sát như vậy, để rồi bây giờ đội bóng trẻ của HLV Hoàng Anh Tuấn đã cho thấy một trong những điểm mạnh nổi bật của họ là ý thức tuân thủ kỷ luật, mà điều này thì hẳn nhiên phải được xây dựng thông qua cả một quá trình.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm