'U19 Việt Nam nên tuyển thêm quân từ lò ngoài'

15/10/2014 13:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Hiện đang làm công tác đào tạo trẻ ở SLNA, HLV Nguyễn Văn Thịnh đã thừa nhận sự ưu việt trong công tác đào tạo trẻ của Học viện HA.GL Arsenal JMG thông qua màn thi đấu khởi sắc của đội tuyển U19 Việt Nam. Và với con mắt của một người làm nghề thì ông Thịnh ủng hộ việc U19 Việt Nam lấy thêm nhiều cầu thủ giỏi từ các trung tâm khác để tạo nên một đội tuyển mạnh hơn.

* Từng nhiều năm làm HLV trưởng các đội bóng, và đã có nhiều kinh nghiệm trong công việc đào tạo trẻ ở SLNA như hiện tại, ông có nhận xét như thế nào về lứa cầu thủ U19 Việt Nam mà nòng cốt là các học viên của lò đào tạo HA.GL Arsenal JMG?

- Không nhiều CLB ở Việt Nam có thể làm được như lò đào tạo HA.GL Arsenal JMG vì ngân sách đổ ra trong 7-8 năm trời là rất lớn, quá tốn kém. Mô hình gắn kết với chuyên gia từ các CLB nước ngoài như thế thì may ra các trung tâm như Hà Nội.T&T, Viettel, PVF mới đủ tiềm lực.

* Theo dõi đội tuyển U19 Việt Nam thi đấu ở các giải đấu vừa qua, ông có nhận xét gì về sự tiến bộ của các cầu thủ, nhất là nền tảng thể lực?

- U19 hiện nay được đào tạo rất bài bản, quy củ nhờ giáo án của chuyên gia người nước ngoài. Và nhờ được đầu tư tập huấn ở ngước ngoài, tập huấn trong nước, rồi thi đấu cọ xát rất nhiều giải đấu giao hữu quốc tế và khu vực nên các cầu thủ tiến bộ rất nhanh. Đặc trưng nổi bật của họ là nền tảng kỹ thuật rất tốt.

Còn về thể lực cũng đã được cải thiện và tiến bộ lên rất nhiều, vì ở độ tuổi U19 mà đá với cường độ như thế, lượng vận động lớn, mật độ nhiều thì theo tôi khả năng chịu đựng của cầu thủ U19 là tốt, đã khắc phục được vấn đề thể lực. Như trận đấu với U19 Trung Quốc cho thấy điều đó, đá hết 90 phút nhưng cầu thủ vẫn rất nhẹ nhàng, xử lý kỹ thuật rất chính xác.

* Vậy theo ông đội tuyển U19 có nên bổ sung thêm cầu thủ ở các lò đào tạo trẻ khác trong cả nước hay không?

- Bây giờ để có đội ngũ cầu thủ tập luyện thi đấu gắn kết với nhau được như thế thì phải có nhiều năm đào tạo. Thế nên, nếu một cầu thủ khác không được đào tạo trong thời gian kéo dài như những cầu thủ ở Học viện HA.GL Arsenal JMG thì sẽ tạo nên sự khập khễnh về cách chơi, về kỹ thuật và cả sự hiểu ý.

Trong trường hợp như thế, rất khó khăn cho HLV khi chọn cầu thủ tham gia các giải tập huấn ngắn ngày để tạo được một đội hình tối ưu.

Còn trong thời gian tới, để tạo nên một đội tuyển cho các giải đấu sau này như đội tuyển U23 thì những người làm chuyên môn của VFF, các chuyên gia nước ngoài ở HA.GL sẽ lựa chọn cầu thủ mà họ cho rằng còn thiếu.

Tôi ủng hộ việc gọi thêm nhiều cầu thủ ở các trung tâm đào tạo trẻ khác để về tập huấn cùng nhau nhằm tạo cho các em một tập thể gắn kết trong tương lai. Với con mắt của HLV thì họ sẽ biết ai có thể làm được, hòa nhập được với đội tuyển đó.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.

HLV Nguyễn Hữu Thắng (SLNA): “Đá bóng phải đặt mục tiêu
chiến thắng”

Lứa cầu thủ U19 là những cầu thủ được đào tạo tốt về kỹ thuật, chiến thuật. Càng ngày các em càng chứng tỏ được sự trưởng thành, kể cả vấn đề thể lực. Theo quan điểm của tôi, các cầu thủ U19 được thi đấu cọ xát với nhiều cầu thủ to lớn từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc… nên không bị choáng ngợp trong thi đấu mà họ còn có tâm lý tự tin.

 Nhưng thi đấu bóng đá thì phải đặt ra mục tiêu chiến thắng. U19 Việt Nam đá đẹp, đá hay nhưng chung cuộc thua đối thủ vì cầu thủ thiếu cái đầu lạnh trong những giây phút quyết định. Nhiều khi cần phải thi đấu lăn xả hơn như những chiến binh thật sự để bảo toàn được tỷ số, mà U19 Việt Nam lại chưa làm được như thế, và điều này thể hiện rất rõ trong các bàn thua lúc cuối trận của U19 Việt Nam.


Đại Nghĩa (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm