'U19 Việt Nam không có nhược điểm'

04/09/2014 10:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - “Dường như tôi không thấy U19 Việt Nam có nhược điểm nào đáng kể”, đó là chia sẻ của ông Suzuki  Masakazu, HLV trưởng U19 Nhật Bản, ngay sau khi buổi tập của U19 Nhật Bản kết thúc.

* Ông đánh giá như thế nào về  U19 Việt Nam?

- So với lần gặp nhau ở tháng 1, U19 Việt Nam đã có rất nhiều tiến bộ. Mặc dù trong đội hình của họ phần nhiều là các cầu thủ còn nằm trong độ tuổi THPT nhưng thực sự U19 Việt Nam là một tập thể mạnh.

Với lối đá giàu tốc độ và chơi bóng rất kỹ thuật thì rõ ràng không thể xem thường U19 Việt Nam. Kể từ trận thắng đậm U19 Việt Nam 7-0 hồi tháng 1, các bạn đã có sự thay đổi lớn và theo tôi nghĩ dường như lúc này tôi không thấy  U19 Việt Nam có nhược điểm nào đáng kể.

* So với đội hình từng giành chiến thắng đậm trước U19 Việt Nam,  U19 Nhật Bản có sự thay đổi nào đáng kể ở giải đấu này không, thưa ông?

- Đúng là so với đội hình lần trước, đội hình của chúng tôi tham dự giải đấu này cũng có nhiều xáo trộn.  Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng tôi cần phải hết sức thận trọng khi đối đầu với U19 Việt Nam.

Mục tiêu của chúng tôi là giành chức vô địch. Chúng tôi sẽ thi đấu cố gắng trong từng trận đấu để giành thành tích tốt nhất. Mặc dù thời tiết Hà Nội khá nóng nhưng tôi nghĩ rằng nó sẽ không ảnh hưởng nhiều tới toàn đội.

Tôi coi giải đấu này là cơ hội tốt để các cầu thủ của mình tích lũy thêm kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu để chuẩn bị tốt nhất cho những giải đấu quan trọng về sau.

* Suốt buổi tập đầu tiên, dường như ông không cho cầu thủ tập các bài chiến thuật. Phải chăng ông muốn giấu bài?

- Tôi không nghĩ vậy. Đây là buổi tập đầu tiên của đội sau quãng thời gian dài di chuyển thế nên các cầu thủ chỉ tập nhẹ mà thôi. Phải nói thế này, tùy từng đối thủ, tùy từng tình hình diễn biến trận đấu để có thể sử dụng chiến thuật này hay chiến thuật khác hoặc đưa ra sự điều chỉnh nhận sự.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Mạnh Đức (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm