'U19 Việt Nam không cần phải sợ U19 Nhật Bản!'

27/10/2016 05:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, ông Phạm Minh Đức, cựu HLV trưởng CLB Hà Nội T&T, đánh giá, trận bán kết giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản sẽ diễn ra rất thú vị và khó lường.

Dù đánh giá rất cao sức mạnh của U19 Nhật Bản, nhưng HLV Phạm Minh Đức vẫn đặt niềm tin chiến thắng cho U19 Việt Nam: “Về chuyên môn, U19 Nhật Bản là đối thủ rất mạnh, họ rõ ràng nhỉnh hơn chúng ta về mặt thể hình, thể lực cũng như kĩ, chiến thuật chơi bóng. Vì vậy, U19 Nhật Bản luôn được đánh giá rất cao và họ được xem là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch tại giải đấu năm nay.

Nhưng biết đâu vào một ngày đẹp trời, đúng vào thời điểm bóng đá Việt Nam đang trong giai đoạn thăng hoa, cộng thêm phong độ cao của thầy trò Hoàng Anh Tuấn sẽ giúp U19 Việt Nam có thể gây ra khó khăn không nhỏ cho U19 Nhật Bản.


U19 Việt Nam có quyền mơ mộng trước ứng cử viên vô địch Nhật Bản.Ảnh: AFC

Rất có thể U19 Việt Nam bỗng dưng có được một bàn thắng siêu phẩm nào đó để hạ gục đối phương 1-0. Chính vì thế, người ta vẫn thường nói rằng, bóng đá không biết trước được điều gì và đôi khi may mắn quyết định tất cả. Cá nhân tôi rất hy vọng U19 Việt Nam vượt qua Nhật Bản để góp mặt ở trận chung kết”.

HLV Phạm Minh Đức nói tiếp: “Tại VCK U19 châu Á 2016, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 4 trận đấu xuất sắc. U19 Việt Nam đã thể hiện tốt cả nhiều mặt như lối chơi, tinh thần cho tới thể lực.

Nếu ai quan tâm theo dõi U19 Việt Nam từ trận đầu tiên cho tới hết trận tứ kết VCK U19 châu Á đều phải thừa nhận rằng, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã chơi rất hay. Nó là thành quả đến từ sự chuẩn bị kĩ càng về mọi mặt của một tập thể U19 Việt Nam.

Hà Nội T&T chia tay HLV Phạm Minh Đức

Hà Nội T&T chia tay HLV Phạm Minh Đức

Hà Nội T&T đưa trợ lý Chu Đình Nghiêm lên thay Phạm Minh Đức ở vị trí HLV trưởng kể từ vòng đấu thứ 5 V-League 2016, đó là thông tin đáng chú ý trong bản tin ngày 17/3.

Tôi thấy ở trận đấu nào, các cầu thủ U19 Việt Nam đều chơi bóng với phong độ rất ổn định. Dù U19 Việt Nam chạm trán với các đối thủ được đánh giá là trên cơ nhưng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đều thể hiện được những màn trình diễn rất ấn tượng và thuyết phục. Tuy lối chơi của U19 Việt Nam không đẹp mắt theo kiểu thêu hoa dệt gấm nhưng bù lại là rất hiệu quả.

Trong bóng đá, cứ đá hay đá đẹp mà thua thì cũng vứt. Tôi thấy đã có một vài ý kiến nói rằng, U19 Việt Nam có nhưng trận chơi xấu xí khi phạm lỗi nhiều và liên tục. Nói thế là không đúng.

Mỗi đội bóng đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Một đội bóng muốn đạt được kết quả tốt thì họ phải biết mình, biết ta, lựa chọn đấu pháp và nhân sự sao cho hợp lí nhất. Với tôi, U19 Việt Nam đã có những trận đấu tốt và điều quan trọng là các em làm được điều mà xưa nay bóng đá Việt Nam chưa ai làm được”.

HLV Phạm Minh Đức kì vọng: “Lứa U19 Việt Nam này có nền tảng thể hình, thể hiện rất tốt và hơn hết là các em đã chứng tỏ được một phong cách chơi giàu sức mạnh, tốc độ và tinh thần chiến đấu rất máu lửa. Nếu sau giải đấu VCK U19 châu Á 2016 và xa hơn nữa là World Cup U20 2017, các em vẫn duy trì được phong độ, thể lực cũng như khát khao thể hiện mình thì tôi nghĩ U19 Việt Nam sẽ làm được một điều gì đó ấn tượng ở giải đấu mang tầm thế giới”.

Huy Hùng (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm