U19 Việt Nam khiến U19 Nhật Bản dè chừng

08/09/2014 05:46 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ U19 Australia, đội đã thua 0-1 mà ngay cả U19 Nhật Bản, đối thủ trong trận đấu chiều mai (9/9) cũng đánh giá cao lối chơi của U19 Việt Nam hiện tại, điều này đã được HLV Suzuki Masakazu trả lời ở buổi họp báo sau trận đầu chiều qua.

Lội ngược dòng đánh bại U19 Australia 4-3, U19 Nhật Bản đã sớm giành vé vào bán kết và gián tiếp trao cơ hội còn lại ở bảng B cho U19 Việt Nam. Chính vì thế, U19 Nhật Bản giống như U19 Việt Nam sẽ có những tính toán nhân sự phù hợp cho trận đấu chiều mai. Đánh giá về đội chủ nhà U19 Việt Nam, HLV Suzuki Masakazu dành những lời khen tặng khá xã giao: "U19 Việt Nam là đối thủ đáng gờm, các bạn có lối đá tốc độ và kỹ thuật hơn chúng tôi, có lẽ tôi sẽ không nói đến một cá nhân nào ở đây, U19 Nhật Bản sẽ tìm mọi cách để khắc chế hàng công rất mạnh của các bạn. Tuy nhiên, U19 Nhật Bản sẽ không vì thế mà thay đổi lối đá của mình".

Ông Suzuki Masakazu nhận định tiếp: "Đối với trận gặp U19 Việt Nam, tôi không tin sẽ lại có kết quả như lần gặp nhau trước đây. Đó là trận đấu mà tỷ số không phản ánh đúng tương quan lực lượng khi diễn ra quá nhiều tình huống đặc biệt. Tôi không tin khoảng cách giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản lớn đến thế. Cá nhân tôi muốn 2 đội bóng sẽ cùng tiến vào bán kết giải vô địch châu Á sắp tới.

Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì lối đá sở trường của mình, khắc phục những sai sót cá nhân như đã thể hiện ở trận gặp U19 Australia".

Trên khán đài SVĐ quốc gia Mỹ Đình chiều qua, HLV trưởng Guillaume Graechen cùng trưởng đoàn U19 Việt Nam Dương Vũ Lâm đã dự khán trực tiếp trận đấu. Sau khi quan sát các cầu thủ U19 Nhật Bản giành chiến thắng trước U19 Australia, ông Guillaume Graechen không muốn đưa ra nhiều nhận xét với báo chí mà chỉ có ý kiến ngắn gọn: "Ở trận đấu với U19 Nhật Bản, U19 Việt Nam sẽ thay đổi nhiều vị trí để cho cầu thủ chính thức nghỉ và tạo cơ hội cho các cầu thủ dự bị có cơ hội thể hiện mình. U19 Nhật Bản có lối chơi tương tự với U19 Việt Nam nên gặp đối thủ này sẽ giúp các cầu thủ U19 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm thi đấu".

Trước đó, trong buổi tập sáng qua, thủ môn Văn Trường và trung vệ Đông Triều vẫn phải tập luyện theo giáo án riêng để chờ bình phục chấn thương. Những cầu thủ khác của U19 Việt Nam cũng có vấn đề về sức khoẻ là Văn Sơn, Tuấn Anh và mới nhất là Trùm Tỉnh, người không thể theo hết buổi tập sáng qua (7/9).

Với việc đã giành quyền vào bán kết, HLV Guillaume Graechen như khẳng định chắc chắn sẽ sử dụng đội hình 2 cho trận đấu với U19 Nhật Bản. Những cầu thủ này đã được yêu cầu tập luyện nghiêm túc và sẵn sàng ra sân để thực hiện nhiệm vụ.

U19 Việt Nam đang rất quyết tâm để có thêm những chiến thắng cho dù đối thủ có là U19 Nhật Bản hay đội bóng nào khác. Và chắc chắn, người hâm mộ Việt Nam sẽ ở bên các tuyển thủ.

Đội trưởng Genta Miura (U19 Nhật Bản): “Tôi từng góp mặt trong đội hình ở trận đấu U19 Nhật Bản thắng U19 Việt Nam 7-0 ở giải đấu diễn ra tại TP.HCM hồi đầu năm. Sở dĩ, U19 Nhật Bản có chiến thắng đậm 7-0 trước U19 Việt Nam là vì các chân sút của chúng tôi đã tận dụng rất tốt các cơ hội có được.

U19 Việt Nam thực sự là một tập thể mạnh khi sở hữu đội hình đồng đều và chất lượng. U19 Việt Nam sử dụng lối đá nhanh, tốc độ và giàu kỹ thuật. Hơn nữa, sau một quãng thời gian dài với nhiều giải đấu khác nhau, U19 Việt Nam sẽ có sự tiến bộ nhất định. Trong khi đó, đội hình của chúng tôi đã có một số sự thay đổi so với trước đây. Trong trận đấu tới chúng tôi phải thi đấu hết sức tập trung và nỗ lực nếu muốn giành một kết quả tốt trước U19 Việt Nam”.

Tiền vệ Oyama Keisuke: “Dù ở trong đội hình xuất phát trận đấu U19 Nhật Bản thắng U19 Việt Nam 7-0 nhưng kể từ thời điểm đó tôi không biết thêm nhiều thông tin về đội tuyển U19 Việt Nam. Nhưng theo tôi, U19 Việt Nam là đội bóng chơi kỹ thuật và có một số vị trí thi đấu rất hay. Mặc dù U19 Nhật Bản là khách mời tại giải đấu này nhưng chúng tôi vẫn đặt mục tiêu vô địch. Thời tiết ở Hà Nội khá nóng nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều tới U19 Nhật Bản. Tôi và các đồng đội sẽ chuẩn bị tốt nhất những gì có thể và nỗ lực thi đấu qua từng trận để giành kết quả tốt nhất”.


Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm