U19 Việt Nam được thưởng hơn 1 tỷ đồng

28/10/2016 10:23 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Lãnh đạo VFF và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã lần lượt thưởng 1 tỷ đồng và 100 triệu đồng cho U19 Việt Nam sau thành tích ấn tượng ở Giải U19 châu Á 2016.

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tiết lộ Liên đoàn đã thưởng “nóng” 1 tỷ đồng cho đội tuyển U19 Việt Nam. Cùng với đó, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng thưởng 100 triệu cho đội tuyển.

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cũng quyết định tặng thưởng cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn 200 triệu đồng.

U19 Việt Nam vừa kết thúc giải U19 châu Á 2016 với thành tích giành vé tham dự U20 World Cup 2016. Các học trò của ông Hoàng Anh Tuấn thắng CHDCND Triều Tiên 2-1, hòa UAE 1-1 và Iraq 0-0. Thắng lợi 1-0 trước U19 Bahrain tại tứ kết là kết quả quyết định đưa U19 Việt Nam tới World Cup.

U19 Việt Nam cần học gì từ U19 Nhật Bản?

U19 Việt Nam cần học gì từ U19 Nhật Bản?

Rất khó để sử dụng những từ như “bất ngờ” hay “ngạc nhiên” để nói về thất bại của U19 Việt Nam trước U19 Nhật Bản, khi mà đội bóng xứ sở mặt trời mọc đã thể hiện đẳng cấp vượt trội so với chúng ta.



Tuy thua 0-3 trước U19 Nhật Bản rạng sáng nay 28/10, U19 Việt Nam vẫn đã thể hiện hình ảnh ấn tượng. Chiến tích lọt vào bán kết giải U19 châu Á cũng là một trong những chiến công vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.

Sau trận đấu bán kết với U19 Nhật Bản, U19 Việt Nam sẽ có thêm hai ngày nghỉ tại Bahrain trước khi lên đường về Việt Nam. Vào lúc 13h25 ngày 31/10 tới, chuyến bay chở đội tuyển U19 Việt Nam sẽ hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Lãnh đạo VFF sẽ tổ chức đón tiếp toàn đội tại sân bay, tổ chức lễ mừng công và trao thưởng cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tại Hội trường khách sạn Đệ Nhất (TP.HCM).

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm