'U19 Việt Nam đạt điểm rơi phong độ tốt'

15/10/2016 18:38 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh giá về màn trình diễn ấn tượng của U19 Việt Nam trước U19 CHDCND Triều Tiên, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh cho rằng, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có một trận đấu khá hay khi thể hiện một lối chơi chủ động và một tâm lí thí đấu vững vàng.

Chiến thắng 2-1 của đội tuyển U19 Việt Nam trước nhà á quân  U19 CHDCND Triều Tiên khiến không ít người hâm mộ bóng nhà cảm thấy bất ngờ và cá nhân cựu HLV SLNA Nguyễn Thành Vinh cũng không phải là ngoại lệ:

“Thực sự, trước trận đấu với U19 CHDCND Triều Tiên, tôi không mấy tin rằng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có thể đánh bại được đối thủ được đánh giá là có đẳng cấp cao hơn. Tuy nhiên, bóng đá luôn ẩn chứa những yếu tố bất ngờ và hôm qua, U19 Việt Nam đã gây bất ngờ và làm nức lòng người hâm mộ bằng chiến thắng ngoạn mục 2-1 trước U19 CHDCND Triều Tiên”.

U19 Việt Nam đã có chiến thắng ấn tượng trước U19 Triều Tiên

Chuyên gia Thành Vinh phân tích: “U19 Việt Nam đã có thế trận chủ động trước đối phương khi các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn dám cầm bóng và chơi bóng tự tin. Có lẽ, U19 CHDCND Triều Tiên cũng bất ngờ với lối chơi chủ động của U19 Việt Nam. Các cầu thủ trẻ của Triều Tiên ở nhiều thời điểm tỏ ra bối rối và lúng túng trước những pha triển khai bóng mạch lạc của U19 Việt Nam.

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn nhưng toàn đội đã chọn đấu pháp khá linh hoạt. Khi thì tuyển U19 Việt Nam tổ chức ban bật bóng ngắn, sệt, lúc thì chuyển sang các bài phản công nhanh, chơi bóng dài mở sang biên rồi rót vào trong cho tiền đạo đánh đầu. Bàn thắng mở tỉ số của Đức Chinh là hệ quả của một tình huống tấn công bài  bản và sắc nét của U19 Việt Nam. Còn bàn thắng thứ 2 của Văn Hậu cho thấy sự tự tin, thăng hoa của cầu thủ U19 Việt Nam”.

So với giải đấu U19 ĐNÁ 2016 không mấy thành công, U19 Việt Nam đã cho thấy một bộ mặt tươi mới tại VCK U19 Châu Á 2016. Và theo chuyên gia Nguyễn Thành Vinh, điều này không có gì là ngạc nhiên, BHL U19 Việt Nam đã tính toán giải VCK U19 Châu Á 2016 mới là giải đấu trọng điểm chứ không phải VCK U19 ĐNÁ.

“Mỗi đội bóng họ đều có những kế hoạch, mục tiêu cụ thể và từ đó BHL có những phương án tính toán quá trình tập luyện, thi đấu làm sao để các cầu thủ có thể đạt được điểm rơi phong độ đúng thời điểm. Tất nhiên, chỉ một chiến thắng trước U19 CHDCND Triều Tiên không thể khẳng định U19 Việt Nam đang đạt điểm rơi phong độ cao nhất nhưng rõ ràng, so với giải đấu U19 Đông Nam Á trước đó, phong độ của các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã khác hẳn.

Các em chơi bóng thanh thoát hơn và tự hơn hơn nhiều. Ngay cả HLV U19 cũng thừa nhận sau trận đấu rằng, dội tuyển U19 Việt Nam rất khỏe, dù thời gian trôi về cuối hiệp 2 nhưng nhiều thời điểm, cầu thủ của chúng ta có sức mạnh trội hơn cả đối phương. Đó là điểm rất tích cực và nó cho thấy sự chuẩn bị thể lực tốt của tuyển U19 Việt Nam.

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Tinh thần là vũ khí của U19 Việt Nam'

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Tinh thần là vũ khí của U19 Việt Nam'

HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định như vậy và chỉ ra đó là nguyên nhân cốt yếu giúp U19 Việt Nam đánh bại U19 CHDCND Triều Tiên với tỉ số 2-1 trong trận mở màn bảng B VCK U19 châu Á.

Thứ 2, so với giải U19 Đông Nam Á, ở giải U19 châu Á, U19 Việt Nam được bổ sung một số gương mặt rất chất lượng như Quang Hải (Hà Nội T&T) hay Trọng Đại (Viettel), những cầu thủ chơi khá tốt tại đấu trường V-League và hạng Nhất 2016. Điều này giúp HLV Hoàng Anh Tuấn có nhiều lựa chọn nhân sự và đấu pháp cho mỗi trận đấu.

Thứ 3, BHL làm tốt khâu tâm lí cho trận đấu này khi giúp các em không bị ngợp, khớp trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Một điều nữa là, tuyển U19 Việt Nam đã thể hiện tinh thần chiến đấu rất máu lửa và quyết tâm. Thực sự, chiến thắng trước U19 Triều Tiên là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của U19 Việt Nam".

Huy Hùng (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm