U19 Trung Quốc chia điểm U19 Hàn Quốc sau trận hoà không bàn thắng

11/10/2014 20:51 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi vượt qua U19 Nhật Bản, các cầu thủ U19 Trung Quốc tiếp tục có một trận đấu thành công khi thủ hoà ĐKVĐ U19 Hàn Quốc 0-0 ở lượt trận thứ 2. Kết quả này giúp U19 Trung Quốc nắm nhiều lợi thế trong cuộc đua một trong hai tấm vé tại bảng C lọt vào vòng tứ kết đồng thời khiến U19 Việt Nam đội đã để thua liên tiếp chính thức bị loại.

Cùng thắng ở trận ra quân nên cuộc đối đầu U19 Trung Quốc - U19 Hàn Quốc quyết định trực tiếp tấm vé đi tiếp. Tính chất quan trọng của trận đấu khiến hai đội vào trận với tâm lý thận trọng, chủ động chơi phòng ngự áp sát để bảo đảm sự chắc chắn cho khung thành đội nhà. 

Trước lối chơi chắc chắn của U19 Trung Quốc, các cầu thủ U19 Hàn Quốc dù cầm được nhiều bóng hơn nhưng không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Zhou Yuchen trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, trận đấu diễn ra cởi mở hơn khi hai đội tấn công cởi mở hơn. U19 Trung Quốc không chỉ tập trung vào việc phá lối chơi của U19 Hàn Quốc mà còn tận dụng cơ hội để phản công. Giống như người đồng nghiệp Kim Sang Ho, HLV Zheng Xiong của U19 Trung Quốc cũng tiến hành 3 sự thay đổi người trong hiệp 2 bằng việc đưa Ming Tian, Tang Shi và Chen Kerui vào sân thay cho Xiang Hantian, Wei Jingzong, Zhang Xiuwei để cải thiện sức tấn công cho đội nhà. Tuy nhiên, các chân sút của U19 Trung Quốc, kể cả U19 Hàn Quốc với sự xuất hiện của Lee Jongbin, Hwang Hee  Chan, Shim Jehyeok đều không một lần dứt điểm thành công. 

Cục diện ở bảng C sau lượt trận thứ 2 dẫn đầu đang là U19 Hàn Quốc, được 4 điểm, hiệu số bàn thắng/thua là 6-0. U19 Trung Quốc tuy cùng được 4 điểm sau 2 lượt trận nhưng có hiệu số thấp hơn nên tạm thời phải đứng thứ 2. Thứ ba là U19 Nhật Bản với 3 điểm sau khi vượt qua U19 Việt Nam với tỷ số 3-1. 

Chỉ cần hòa ở trận đấu diễn ra tại Yangon ngày 13/10 với U19 Việt Nam, U19 Trung Quốc sẽ có vé vào tứ kết, bất chấp kết quả từ cuộc đối đầu giữa U19 Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong khi đó U19 Nhật Bản từ chỗ được đánh giá là ứng cử viên vô địch buộc phải thắng U19 Hàn Quốc mới chắc chắn giành quyền đi tiếp. 

Theo kế hoạch, vào lúc 9h00 sáng mai, 12/10, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ rời Nay Pyi Taw và di chuyển bằng chuyên cơ riêng lên Yangon. Sau 45 phút bay, thầy trò HLV Guillaume Graechen sẽ đến Yangon và nhận phòng khách sạn, ăn trưa rồi nghỉ ngơi. 16h00 chiều, toàn đội sẽ ra sân tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu với U19 Trung Quốc một ngày sau đó.

Hàn Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm