U18 Việt Nam cần cẩn trọng trước U18 Brunei

07/09/2017 05:58 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - 15h30 chiều ngày hôm nay (7/9), thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có trận đấu ra quân với đội bóng đang tạm xếp đầu bảng là U18 Brunei. Muốn có một khởi đầu suôn sẻ, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn không được phép chủ quan trước đối thủ được đánh giá là yếu hơn này.

Không được chủ quan

Tại giải U18 Đông Nam Á 2017, U18 Việt Nam nằm cùng bảng B với U18 Myanmar, U18 Indonesia, U18 Philippines và U18 Brunei. Trước khi giải đấu này diễn ra, U18 Philippines, U18 Brunei được xếp hạng “chiếu dưới” so với 3 đội bóng còn lại. Nhưng với những gì đã thể hiện ở lượt trận đầu tiên bảng B, rõ ràng U18 Việt Nam không thể xem thường U18 Philippines hay U18 Brunei.

Đặc biệt, đối thủ của U18 Việt Nam ở lượt trận ra quân là U18 Brunei cho thấy họ không phải là những tay mơ khi thể hiện một tinh thần chiến đấu và lối chơi quả cảm để làm nên cuộc lội ngược dòng ấn tượng 3-2 trước U18 Philippines. U18 Brunei có thể hình, thể lực tốt và sở hữu lối chơi đầy mạnh mẽ, tốc độ.

Với sự tiến bộ của bóng đá Brunei trong thời gian gần đây thì rõ ràng, U18 Việt Nam không thể chủ quan. Một kết quả bất lợi trước U18 Brunei thì chẳng khác nào thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn "tự bắn vào chân mình". Chính vì vậy, U18 Việt Nam sẽ phải nhập cuộc tập trung, chủ động trước U18 Brunei và tận dụng tối đa những cơ hội có được để giải quyết đối thủ.

U18 Indonesia sẽ là đối thủ nặng ký nhất

Trong số các đội bóng nằm ở bảng B tại giải U18 Đông Nam Á năm nay, U18 Indonesia được xem là đối thủ nặng ký nhất của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Bằng chứng là đội bóng đến từ xứ sử vạn đảo đã xuất sắc đánh bại đội chủ nhà U18 Myanmar với tỷ số 2-1 ngay ở lượt trận ra quân.

Để chuẩn bị cho giải đấu trẻ của khu vực, U18 Indonesia hội quân từ tháng Tư và đã tham dự giải Toulon 2017 ở Pháp. Tại giải đấu đó, U18 Indonesia dù thua cả 3 trận trước U20 Cộng hòa Czech, U20 Scotland và U20 Brazil, nhưng đều với những tỷ số khá sít sao.

Đặc biệt, trong đội hình U18 Indonesia có những cá nhân xuất sắc như Egy Maulana Vikri hay thủ thành Muhammad Riyandi. Egy chính là cầu thủ lập cú đúp vào lưới đội chủ nhà U18 Myanmar trong ngày đầu ra quân ở bảng B giải U18 Đông Nam Á 2017 giúp U18 Indonesia giành chiến thắng chung cuộc 3-2. Trước đó, Egy từng được trao giải Jouer Revelation Trophee tại Toulon 2017 ở Pháp, danh hiệu thể hiện sự ghi nhận cho cầu thủ có ảnh hưởng nhất đến đội tuyển của mình.

U18 Thái Lan suýt hòa Lào ở lượt trận thứ hai giải U18 Đông Nam Á 2017

U18 Thái Lan suýt hòa Lào ở lượt trận thứ hai giải U18 Đông Nam Á 2017

U18 Thái Lan vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ U18 Lào, trong khi đó, U18 Malaysia tiếp tục chứng tỏ sức mạnh ở bảng A khi vượt qua U18 Singapore thuyết phục. Ở trận đấu còn lại của lượt trận thứ 2 bảng A, U18 Campuchia chia điểm với U18 Timor Leste.

Bên cạnh Egy , thủ môn Muhammad Riyandi được xem là phiên bản của thủ thành nổi tiếng người Đức, Manuel Neuer. Trong sự nghiệp của mình, Muhammad Riyandi đã gây tiếng vang lớn khi trong năm 2016 được thi đấu ở giải Indonesia Soccer Championship A. Muhammad Riyandi trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử giải bóng đá Indonesia khi được ra sân ở một giải đấu chuyên nghiệp khi mới 16 tuổi.

Ngoài ra, dù để thất bại 1-2 trước U18 Indonesia nhưng cơ hội đi tiếp của U18 Myanmar chưa phải đá hết. Đội chủ nhà càng có thêm lý do để quyết tâm đánh bại U18 Việt Nam.

Sau trận đấu với U18 Brunei, U18 Việt Nam sẽ đối đầu U18 Philippines vào ngày 9/9, gặp Indonesia ngày 11/9 và Myanmar ngày 13/9.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm