U18 Australia đăng quang chức vô địch U18 Đông Nam Á 2019

19/08/2019 22:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng của HLV Van Egmond đã đánh bại U18 Malaysia 1-0 trong trận chung kết giải đấu diễn ra tối 19/8 trên sân Thống Nhất để chính thức san bằng kỷ lục 5 lần vô địch sân chơi này như Thái Lan.

Chung kết U18 Đông Nam Á, Malaysia vs Australia: Người Mã lại viết kỳ tích?

Chung kết U18 Đông Nam Á, Malaysia vs Australia: Người Mã lại viết kỳ tích?

Trận chung kết U18 Đông Nam Á chiều nay là thời điểm để bóng đá trẻ Malaysia tiếp tục chứng tỏ sự tiến bộ của mình trong thời gian qua, và chiến thắng 3-0 trước U18 Australia ở vòng bảng là không hề may mắn.

U18 Australia đã không dễ dàng bị U18 Malaysia đánh bại 3-0 như ở lượt đi bảng B giải đấu năm nay. Ở trận đấu đó, nhiều người có cơ sở đồn đoán U18 Australia “nằm” để U18 Malaysia vượt mặt và chính thức khiến U18 Việt Nam rơi vào cửa tử.

Ở lượt trận cuối cùng bảng B, đúng như kỳ vọng của đội bóng trẻ xứ chuột túi, U18 Việt Nam đã không thể chịu nổi áp lực và thua cả U18 Campuchia, chính thức rời cuộc chơi.

U18 Australia có vẻ đã tính toán xa để phòng ngừa hậu hoạ và không những thế, HLV Hoàng Anh Tuấn còn mất luôn ghế HLV trưởng các đội U18 và U19 Việt Nam sau thất bại vừa qua. Gặp lại U18 Malaysia ở trận chung kết diễn ra vào tối 19/8, U18 Australia thể hiện một bộ mặt khác hẳn.

Nhìn chung, U18 Malaysia càng đá càng hay và họ không dễ để U18 Australia vượt mặt. Nhưng đẳng cấp là điều khó san bằng trong ngày một ngày hai. Khi U18 Australia siết chặt đội hình, tiền đạo nguy hiểm nhất của U18 Malaysia là Luqman Hakim đã không có quá nhiều cơ hội đối diện với cầu môn đối thủ.

Ở chiều ngược lại, U18 Australia cũng không tận dụng thành công những cơ hội ăn bàn mười mươi. Và phải chờ đến phút 80, tiền đạo Ricky Brook mới làm nên điều khác biệt khi nhận đường chọc khe của đồng đội và dễ dàng đánh bại thủ thành U18 Malaysia để ghi bàn duy nhất trận đấu.

Trận thắng này giúp U18 Malaysia có chức vô địch lần thứ 5 và san bằng kỷ lục đăng quang với U18 Thái Lan. Đội bóng trẻ đến từ xứ sở chuột túi đã vô địch vào các năm 2006, 2008, 2010, 2016 và 2019. Còn Thái Lan đã vô địch các năm 2002, 2009, 2011, 2015, 2017.

Tuy nhiên, người Australia chỉ cần 8 lần tham dự giải này đã 5 lần vô địch, con số thống kê cho thấy đẳng cấp vượt trội của bóng đá Australia so với khu vực Đông Nam Á và điều đó cũng lý giải vì sao đội tuyển quốc gia Australia luôn là nền bóng đá hàng đầu châu Á, nhiều lần dự World Cup.

Chủ nhà U18 Việt Nam chỉ duy nhất một lần vô địch giải này năm 2007 khi giải tổ chức trên sân nhà. Còn năm nay như đã biết, U18 Việt Nam thua trận sốc trước cả U18 Campuchia và HLV Hoàng Anh Tuấn đã mất chức sau nhiều năm dẫn dắt đội.

Về phần đội bóng trẻ đến từ Malaysia, họ giữ kỷ lục buồn khi thất bại ở cả 6 trận chung kết của giải này, một nỗi ám ảnh khó có thể xua tan với đội trẻ Malaysia khi họ tiến vào trận đấu cuối cùng. Nhưng xét về đẳng cấp so với U18 Australia, U18 Malaysia khó lòng vượt ngưỡng.

Đội bóng của HLV Van Egmond cho thấy trước các đối thủ ở khu vực Đông Nam Á, họ có thể điều chỉnh trận đấu theo ý mình và khi họ cần thắng, họ sẽ có 3 điểm. Chủ nhà U18 Việt Nam sẽ không lấy gì làm hài lòng U18 Australia, tác nhân khiến họ bị loại sớm và loại sốc từ vòng bảng.

Thế nhưng, để đạt đến đẳng cấp như bóng đá Australia, đó cũng là một động lực và bài học cho bóng đá khu vực vốn lâu nay bị nhìn nhận là vùng trũng của bóng đá thế giới học tập.

Ở trận tranh HCĐ trước đó, U18 Indonesia đã khiến nhiều người bất ngờ khi nã vào lưới U18 Myanmar đến 5 bàn chỉ trong 10 phút cuối hiệp 1. Đội bóng trẻ đến từ xứ vạn đảo thắng đậm 5-0 và có tấm HCĐ xứng đáng.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm