U13 Viettel vô địch giải Thiếu niên 2016

29/07/2016 20:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U13 Viettel đã giành ngôi vô địch VCK giải Thiếu niên 2016 sau khi đánh bại SLNA 5-4 trên chấm luân lưu (hòa 0-0 ở 2 hiệp chính).

Cuộc đối đầu giữa SLNA với Viettel ở chung kết đã diễn ra hết sức gay cấn. Hai đội nhập cuộc thận trọng, phòng ngự chặt và cố gắng hạn chế tối đa số cơ hội của đối thủ. Lối chơi chặt chẽ ấy đã khiến trận đấu không thể có bàn thắng trong 60 phút chính thức. Phải nhờ tới chấm luân lưu, Viettel mới hạ được SLNA với tỷ số 5-4.

Kết quả này giúp Viettel đăng quang ở giải U13 quốc gia 2016. Đây cũng là danh hiệu vô địch giải Thiếu niên thứ hai liên tiếp của họ. Kể từ năm 2011 tới nay, Viettel đã vô địch 3/6 giải Thiếu niên quốc gia.

Sự thống trị tuyệt đối ấy cũng thể hiện ở phương diện cá nhân. 2/3 danh hiệu cá nhân thuộc về Viettel khi Đoàn Huy Hoàng giành giải thủ môn hay nhất còn Khuất Duy Khang giành giải Vua phá lưới. Danh hiệu Cầu thủ hay nhất thuộc về Nguyễn Văn Bách của SLNA.

SLNA gặp Viettel ở chung kết U13 QG 2016

SLNA gặp Viettel ở chung kết U13 QG 2016

U13 SLNA và U13 Viettel sẽ là 2 đội bóng tranh tài ở trận chung kết VCK giải U13 - QG Cúp Mobifone 2016 tại Thái Bình vào 15h00 ngày mai (29/7).



Hải Dương và Bình Dương giành đồng hạng ba. Hải Dương cũng giành thêm giải phong cách. Trận chung kết đã thu hút được sự quan tâm của hơn 2000 CĐV. Trong số những khán giả tới sân Thái Bình, có rất nhiều CĐV từ Hà Nội và Nghệ An tới cổ vũ con em họ.

Cùng với chức vô địch, Viettel cũng là đội có nhiều cầu thủ trong đội hình tiêu biểu nhất (3 người). Hải Dương giành hạng ba nhưng gây ấn tượng mạnh nên cũng có 3 cái tên. SLNA và Bình Dương cùng có 2 đại diện. Cầu thủ duy nhất của chủ nhà Thái Bình có mặt là Nguyễn Đình Đức.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm