Tuyển Việt Nam về nước, Tuấn Anh là tâm điểm

06/09/2019 16:41 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Các thành viên đội tuyển Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài lúc 14h00 chiều nay 6/9 sau trận hòa 0-0 với chủ nhà Thái Lan tối 5/9 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022.

Đây là lý do vì sao Tuấn Anh được ông Park Hang Seo tin tưởng

Đây là lý do vì sao Tuấn Anh được ông Park Hang Seo tin tưởng

Với màn trình diễn ấn tượng ở lượt trận đầu tiên bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022, tiền vệ Tuấn Anh đã đáp lại lòng tin của HLV Park Hang Seo và người hâm mộ nước nhà. Một trận đấu thành công của cầu thủ số 14 trên mọi phương diện.

Trừ thủ môn Đặng Văn Lâm ở lại để chuẩn bị thi đấu tiếp cho Muangthong United tại Thai League, các thành viên khác của đội tuyển Việt Nam đã chia thành 4 nhóm di chuyển. HLV Park Hang Seo cùng trợ lý Lee Young-jin đáp chuyến bay sang Trung Quốc hội quân cùng U22 Việt Nam, chuẩn bị cho trận giao hữu với đội bóng của HLV Guus Hiddink ba ngày sau đó.

Trong số các cầu thủ của đội tuyển, thầy Park chỉ mang Nguyễn Tiến Linh đi cùng. Chân sút của Becamex Bình Dương đang được huấn luyện để làm tiền đạo chủ lực của U22 Việt Nam tại SEA Games 30.

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng không về Việt Nam mà bay trở lại Bỉ tập luyện cùng Sint Truiden (theo quy định của FIFA, các CLB chỉ nhả người cho đội tuyển tối đa 5 ngày).

Các trợ lý nội Lư Đình Tuấn, Trần Minh Quang cùng tiền đạo Nguyễn Anh Đức, trung vệ Quế Ngọc Hải bay về TP HCM, hạ cánh lúc 13h00 tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Các cầu thủ đến từ HAGL là Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường bay về Hà Nội, hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài lúc 13h55 và bay tiếp về Gia Lai để tập trung cùng CLB.

Trong nhóm bay về Hà Nội có Đoàn Văn Hậu, hậu vệ trái mới ký hợp đồng cho mượn một năm với mức lương 22.000 USD mỗi tháng cùng CLB SC Heereeveen. Do tới ngày 9/9 mới sang Hà Lan hội quân, tập luyện cùng đội bóng mới nên Văn Hậu về lại Việt Nam thăm gia đình, hoàn tất nốt các thủ tục giấy tờ.

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, người chơi nổi bật trong đội hình đội tuyển Việt Nam ở trận đấu với Thái Lan trở thành tâm điểm sự chú ý của người hâm mộ và giới truyền thông.

“Thực ra em hay những cầu thủ khác của đội tuyển Việt Nam khi vào sân thi đấu đều cố gắng hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ và có thể hỗ trợ nhiều nhất có thể cho các đồng đội. Cá nhân em cũng có trận hay, trận dở và cần có sự ổn định hơn. Xin cám ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người dành cho em cũng như đội tuyển Việt Nam.

Thái Lan chơi kiểm soát bóng tốt và trong hiệp 1 đội tuyển Việt Nam gặp khá nhiều khó khăn. Toàn đội cố gắng phòng ngự theo chiều rộng để hạn chế không cho Thái Lan tấn công trực diện.

Thực sự trận đấu diễn ra rất căng thẳng nhưng đội tuyển Việt Nam đã vượt qua và có 1 điểm quý giá”, Tuấn Anh chia sẻ với truyền thông tại sân bay Nội Bài

Ở lượt trận kế tiếp vào ngày 10/10, đội tuyển Việt Nam tiếp Malaysia trên sân Mỹ Đình. Sau vòng đấu 24 của V League ngày 21/9 với hai cặp đấu muộn SHB Đà Nẵng – Thanh Hóa, S.Khánh Hòa – DNH Nam Định, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tập luyện tại Hà Nội cho đến ngày 30/9.

Sau đó, các cầu thủ được trả về CLB thi đấu vòng 25 V League vào ngày 6/10 và đến ngày 7/10 mới tập trung lại để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Malaysia.

Ở đợt tập trung vào cuối tháng 9 tới, những cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài là Văn Lâm (Muangthong United), Công Phượng (Sint Truiden) và Văn Hậu SC Heerenveen không thể tập trung vì bận thi đấu cho CLB ở giải VĐQG.

Phải đến ngày 7/10 khi hội quân trở lại, bộ ba này mới được phép trở về Hà Nội tập trung cùng đội tuyển Việt Nam theo đúng quy định của FIFA.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm