Tuyển Việt Nam và nỗi ám ảnh chấn thương

25/10/2018 10:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo đã phải nhận tin không vui khi cầu thủ Dương Thanh Hào đã không thể tham gia tập luyện cùng các đồng đội trong buổi tập ngày hôm qua (24/10). "Bóng ma" chấn thương đang đe dọa trở lại ám ảnh đội tuyển quốc gia.

Dương Thanh Hào phải nghỉ tập

Đây là ca chấn thương đầu tiên của đôi tuyển Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Theo kiểm tra của bộ phân y tế, cầu thủ đang thi đấu cho CLB Than Quảng Ninh đã bị căng cơ đùi và anh được chỉ định của bác sỹ là tập nhẹ nhàng.

Thanh Hào là 1 trong 6 trung vệ được HLV Park Hang Seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam đợt này.Ở trận đấu với CLB Incheon United, Văn Hào được tung vào sân ở hiệp 2. Nhiều khả năng, chấn thương của Thanh Hào sẽ không kịp bình phục để tham gia trận giao hữu thứ 2 của đội tuyển Việt Nam trên đất Hàn Quốc gặp FC Seoul vào chiều nay.

Còn ở buổi tập chiều ngày hôm qua, HLV Park dành nhiều thời gian cho các cầu thủ tập luyện các bài cố định đá phạt góc và đá phạt trực tiếp. Đây là điều mà các học trò của HLV Park còn nhiều thiếu sót. Một trong 2 bàn thua của Tuyển Việt Nam ở trận gặp Incheon United đến từ tình huống cố định của đối phương. Bên cạnh đó, HLV Park chú trọng nhắc nhở các cầu thủ phải thường xuyên có sự giao tiếp trong các pha bóng để có được sự hỗ trợ và bọc lót tốt nhất có thể.

đội Vào lúc 13h ngày hôm nay, tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận giao hữu thứ 2 gặp đối thủ Seoul FC. So với Incheon United, Seoul FC được đánh giá mạnh hơn. Tại K.League 1, Seoul FC đang xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng và họ đã có 8 trận thắng, 11 hòa và 14 thất bại sau 33 vòng đấu.

Thủ thành Văn Lâm khát khao vị trí chính thức

Tại ASIAD 2018 vừa qua, mặc dù được đánh giá cao về chuyên môn nhưng Văn Lâm đã không nằm trong kế hoạch sử dụng nhóm 3 cầu thủ trên 23 tuổi của HLV Park Hang Seo. Tuy nhiên, thủ thành này cho rằng đó là chuyện của quá khứ. “ASIAD đã qua rồi. Đó là câu chuyện trong quá khứ. Trước mắt mình là ĐTQG, không có gì phải lo lắng về quá khứ”, Văn Lâm nhấn mạnh.

Trong trận đấu tập đầu tiên tại Hàn Quốc với Incheon United, Văn Lâm cùng với Bùi Tiến Dũng không phải ra sân thi đấu. Nhưng theo thủ môn của Hải Phòng FC, điều đó không đồng nghĩa với việc anh đã chắc suất trong đội hình của đội tuyển Việt Nam. “Sắp xếp đội hình là công việc của HLV trưởng. Việc của cầu thủ là tập luyện và lắng nghe những chỉ đạo từ BHL”, Văn Lâm nói.

Thủ thành của Hải Phòng cho rằng bầu không khí tập luyện trong đội đang rất tích cực. Tất cả đều nỗ lực để thể hiện khả năng của mình. Văn Lâm chia sẻ: “Như mọi cầu thủ khác, tôi muốn được thi đấu tại AFF Suzuki Cup 2018. Tôi phải tập luyện hết mình, tập luyện bằng 100% khả năng để chuẩn bị cho giải đấu tới, nhưng có được hay không là phụ thuộc vào đánh giá của HLV trưởng”. Văn Lâm là một trong 4 thủ môn được triệu tập vào danh sách ĐTQG Việt Nam chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2018, Đặng Văn Lâm đang nỗ lực từng ngày với mong ước được lựa chọn vào đội hình ra sân tại đấu trường lớn nhất khu vực.

'Cáo già' Park Hang Seo!

'Cáo già' Park Hang Seo!

Ở tuổi 59, HLV Park Hang Seo sẽ là chiến lược gia nhiều tuổi nhất trong số 5 đội bóng tại bảng A AFF Suzuki Cup 2018 và nhiều tuổi thứ 2 ở giải đấu sau HLV Milovan Rajevac (Thái Lan). Thế nên, nếu có gọi ông thầy người Hàn Quốc này là “cáo già” cũng không sai.

Ở trận giao hữu với Incheon United hôm 22/10, hai thủ môn được HLV Park Hang Seo sử dụng là Tuấn Mạnh và Văn Cường. Nhiều khả năng, ở trận giao hữu với FC Seoul tới đây, HLV Park Hang Seo sẽ sử dụng thủ thành Văn Lâm và Bùi Tiến Dũng.

1.Thanh Hào là trường hợp chấn thương đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại Hàn Quốc.

2. Việt Nam có trận giao hữu thứ 2 trước đối thủ Seoul FC.

23. HLV Park Hang Seo sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức dự AFF Cup vào ngày 7/11

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm