Tuyển Việt Nam và giá trị của thất bại

30/12/2021 08:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Thất bại nào cũng có giá trị. Bởi, từ đó sẽ nhìn ra nguyên nhân, khắc phục hạn chế, tìm thêm giải pháp để tránh sa lầy sau thất bại hôm nay”, chuyên gia Đoàn Minh Xương đưa ra góc nhìn của mình về đội tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang Seo thành bài toán khó cho các CLB

HLV Park Hang Seo thành bài toán khó cho các CLB

Đội tuyển Việt Nam sẽ lại dự định tập trung từ giữa tháng 1/2022 để làm nhiệm vụ ở Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sau khi hoàn thành cách ly và trở về thăm gia đình. Việc thầy trò ông Park hội quân sắp tới hứa hẹn sẽ là bài toán khó cho các CLB.

Ông Xương cho rằng không phải lúc thắng thì tung hô, thua lại đổ lỗi mà phải có được đúc kết để biết tại sao lại thua: “Mọi vấn đề phải nhìn nhận trên góc độ chuyên môn chứ không đổ lỗi chuyện trọng tài hay “tại - vì- do -bởi” nào khác. Bởi chỉ khi nhìn nhận vấn đề dưới góc độ chuyên môn, một cách công tâm, khách quan mới biết được tại sao đội tuyển Việt Nam không thể thành công”.

Dưới góc nhìn của mình, chuyên gia Đoàn Minh Xương đưa ra những nguyên do sau đây để lý giải: “Thứ nhất, các cầu thủ đã không có được tâm lý tốt, thể trạng tốt cùng điểm rơi phong độ tốt. Từ đầu tháng 5 cho đến ngày lên đường dự AFF Cup, gần như không có nhiều thời gian nghỉ ngơi dành cho đội tuyển Việt Nam.

Quá trình tập trung, tập luyện, di chuyển, ăn ở và thi đấu các giải đấu từ vòng loại thứ 2, thứ 3 World Cup đều thực hiện nghiêm cẩn chế độ “bong bóng khép kín”. Cầu thủ xa nhà, đá đâu thua đấy ở Vòng loại thứ 3 World Cup, cộng thêm áp lực phải bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup đã dân đến những trì trệ.

Việc các cầu thủ trụ cột căng sức ra đá 6 trận Vòng loại thứ 3 World Cup cũng khiến họ “hụt hơi” khi bước vào AFF Cup. Tất cả những điều đó, hẳn nhiên dồn cầu thủ vào trạng thái căng cứng, ì sức, khó mà chơi bóng thanh thoát được.

Thứ hai, nói gì thì nói, việc thiếu vắng những nhân tố chủ lực như Văn Lâm, Văn Hậu, Đình Trọng, Trọng Hoàng, Hùng Dũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức mạnh vốn có của ĐTQG.

Cùng với đó, thực tế các đối thủ đã bắt bài được lối chơi của đội tuyển Việt Nam để hóa giải tốt, ứng biến thích hợp. Khi bị “đọc vị” để không thể chơi với ngón đòn sở trường, đội tuyển Việt Nam có phần bất ngờ, lúng túng lúc chuyển đổi cách chơi.

Vì thế, càng đá càng bí, nặng nề đôi chân cầu thủ. Trận vòng bảng trước Indonesia, trận bán kết lượt đi cùng Thái Lan minh chứng rõ nhất về nguyên do thứ hai này.

bóng đá, tin bóng đá, đội tuyển Việt Nam, bóng đá Việt Nam, Park Hang Seo, Quang Hải, Công Phượng, HAGL, Hà Nội FC, Viettel, Duy Mạnh, Văn Hậu, Đình Trọng, Đức Chinh
ĐTVN phải nhanh chóng đứng lên sau thất bại hôm nay. Ảnh: Thế Vũ – TTXVN

Thứ ba, rõ ràng tính cạnh tranh của AFF Cup 2021 rất cao, đặc biệt các đội ở nhóm trên. Thời gian qua đội tuyển Việt Nam nâng tầm nhưng các đội bóng trong khu vực cũng âm thầm tiến bộ.

Ngoại trừ Malaysia xuống dốc, còn lại Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Singapore đã cùng nhau tạo ra những trận so kè quyết liệt. Ví như, lúc gặp nhau hồi tháng 6 tại vòng loại thứ 2 World Cup, Indonesia thua đội tuyển Việt Nam toàn diện.

Hôm nay, dưới bàn tay của HLV Shin Tae Yong, Indonesia đã chơi mềm mại, uyển chuyển, đa phong cách. Họ chọn đấu pháp hợp lý để làm khó đội tuyển Việt Nam. Nhìn Indonesia đá rất sướng mắt, lọt vào chung kết hoàn toàn xứng đáng”.

Ông Xương cho rằng từ đó, để thấy rằng đội tuyển Việt Nam cần tính toán mọi vấn đề cho thời gian sắp đến: “Đầu tiên nên cân nhắc việc có nên tập trung dài hạn trước mỗi giải đấu hay không?

Chúng ta có thể tính toán vấn đề này hợp lý để vừa đảm bảo công tác chuyên môn vừa giúp cầu thủ thoải mái, tự tin, ít chịu áp lực. Tiếp theo, khi ông Park bắt đầu manh nha những giải pháp chơi mới lạ hơn cũng cần thời gian, những trận đấu thực chiến để thích nghi với các giải pháp đa dạng đó.

Chẳng hạn, có những trận đấu tại AFF Cup hoặc Vòng loại thứ 3 World Cup, đối thủ nhường sân, nhường bóng thì mình lại bỡ ngỡ, không biết chơi như thế nào.

Cuối cùng thay đổi cốt lõi nằm ở yếu tố con người. Bởi chiến thuật nào, mảng miếng ra sao cũng phải dựa trên những con người đang có.

Theo tôi, những trận vòng loại World Cup 2022 sắp tới, nếu được, nên cho các cầu thủ “cày ải” nhiều thời gian qua được nghỉ. Chỉ sử dụng họ tùy thời điểm, đối thủ. Từ đó, sẽ giúp họ giảm tải, không “ngán” bóng, lấy lại được năng lượng và cảm hứng thi đấu”.

Vì thế, trước mắt ở 4 trận còn lại của Vòng loại thứ 3 World Cup, nên cho các cầu thủ lâu nay ngồi dự bị được ra sân. Đặc biệt, những quân số dự bị trong độ tuổi U22 được thử lửa, trải nghiệm nhiều hơn.

Trước là để họ chia lửa cho các trụ cột, sau là để có được diện mạo mới trong cách chơi. Quan trọng, khi được trui rèn như vậy, quân số trẻ sẽ cứng cáp cho SEA Games 31 vào tháng 5 năm sau”.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm