Tuyển Việt Nam và 'bài toán' tiền vệ phòng ngự

17/08/2021 09:48 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Có thể nói, kể từ khi Hùng Dũng dính chấn thương và nghỉ thi đấu dài hạn, HLV Park Hang Seo vẫn chưa tìm được nhân tố ưng ý để khỏa lấp vị trí mà tiền vệ Hà Nội FC để lại.

Hùng Dũng hồi phục chấn thương tại PVF

Hùng Dũng hồi phục chấn thương tại PVF

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng sẽ bắt đầu quá trình tập phục hồi tại Trung tâm PVF từ ngày 12/7 tới hết năm 2021. Điều này đồng nghĩa với việc Hùng Dũng sẽ vắng mặt nhiều trận đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Ở 3 lượt trận Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, HLV Park đã dùng sử dụng nhiều cầu thủ đá tiền vệ phòng ngự nhưng có thể nói, chưa một ai mang tới sự an tâm như Hùng Dũng.

Ở lần triệu tập này, HLV Park Hang Seo triệu tập 9 tiền vệ bao gồm: Quang Hải, Đức Huy (Hà Nội FC), Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương (HAGL), Tiến Anh (Bình Định), Hoàng Đức (Viettel), Văn Đức (SLNA), Hoàng Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh). Tuy nhiên trong số những cái tên kể trên, chỉ có Đức Huy, Hoàng Anh và Tiến Anh có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự.

Trong một mùa giải mà Đức Huy không được thi đấu thường xuyên và thường sắm vai dự bị ở Hả Nội FC thì thật khó đòi hỏi cầu thủ này chơi ấn tượng ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Có thể nói, những màn thể hiện của Đức Huy tại Vòng loại thứ 2 World Cup chỉ ở mức tròn vai.

Trong khi đó, Tuấn Anh hay Xuân Trường không phải mẫu cầu thủ có thể va đập và chơi lăn xả phòng ngự trước những đối thủ có điểm mạnh về thể hình, thể lực. Tuấn Anh chơi kỹ thuật, tinh tế, thoát pressing tốtnhưng tiền vệ người Thái Bình thuộc mẫu cầu thủ có “đôi chân pha lê”.

VTV5, VTV6, Trực tiếp ĐT Việt Nam đấu tập U22 Việt Nam, dtvn, Park Hang Seo, dtvn vs U22, bóng đá Việt Nam, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup, VFF
HLV Park Hang Seo đang đau đầu đi tìm một tiền vệ phong ngự. Ảnh: VFF

Với một cầu thủ có tiền sử chấn thương dài dằng dặc như Tuấn Anh thì chuyện HLV Park đặt cược hết niềm tin vào tiền vệ HAGL là điều quá mạo hiểm. Trên thực tế, kể cả khi Tuấn Anh lành lặn và có thể chơi trọn vẹn 90 phút, tiền vệ HAGL vẫn rất cần 1 “máy quét” phía sau.

Trong khi đó, người đồng đội Xuân Trường lại chưa thể đáp ứng tốt những điều trên. Việc Xuân Trường và Tuấn Anh được xếp đá cặp cùng nhau ở hàng tiền vệ có lẽ chỉ là những câu chuyện từ thời U19 Việt Nam mà thôi. Ở trận thua UAE 2-3 tại Vòng loại thứ 2 World Cup, Xuân Trường đã có một trận đấu thất vọng.

2 gương mặt còn lại là Hoàng Anh và Tiến Anh dù có sự bền bỉ và thể lực tốt nhưng kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu quốc tế của 2 cầu thủ này lại là vấn đề lớn. Tân binh Tiến Anh từng được kỳ vọng sẽ là người thay thế Hùng Dũng.

Tuy nhiên ở những buổi tập gần đây, cầu thủ của Bình Định không thể góp mặt vì chấn thương dây chằng. Chính vì vậy, Tiến Anh không có nhiều cơ hội góp mặt ở danh sách cuối cùng của đội tuyển Việt Nam dự Vòng loại World Cup 2022.

Dưới thời HLV Park Hang Seo, rất hiếm khi các tân binh được trao cơ hội thi đấu chính thức. Trước đó, tưởng như Cao Văn Triền sẽ chắc suất đá tiền vệ phòng ngự sau khi anh ghi dấu ấn ở 2 trận giao hữu với U22 Việt Nam. Nhưng cuối cùng, cầu thủ này lại không nằm trong danh sách cuối cùng đi UAE đá Vòng loại thứ 2 World Cup.

Và trong bối cảnh Vòng loại thứ cuối cùng World Cup 2022 đang cận kề, HLV Park Hang Seo đang nhắm tới phương án để trung vệ Duy Mạnh lên đá tiền vệ phòng ngự. Ở những buổi tập đã qua, Duy Mạnh cũng thường xuyên được thầy Park thử nghiệm ở vị trí này. Đây có lẽ là phương án khả dĩ bởi trong quá khứ, Duy Mạnh cùng từng thành danh với vai trò tiền vệ phòng ngự.

Với khả năng tranh chấp tốt và đọc tình huống nhanh nhạy, Duy Mạnh hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò một tiền vệ phòng ngự. Mẫu cầu thủ đa năng luôn có đất dụng võ và đây được xem là thời điểm lý tưởng để thêm một lần nữa Duy Mạnh khẳng định giá trị.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm