Tuyển Việt Nam: Trẻ người, đừng non dạ

06/06/2017 08:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Độ tuổi trung bình là 22,9 tuổi, đội tuyển Việt Nam hội quân lần này được cho là trẻ nhất trong lịch sử. Song chắc chắn, HLV Nguyễn Hữu Thắng không chỉ “chiêu binh mãi mã” cho trận đánh duy nhất với Jordan, trong khuôn khổ lượt trận thứ 2, bảng C – Vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019 (vào ngày 13/6, tại sân Thống Nhất, TP.HCM)…, mà thuyền trưởng người Nghệ Tĩnh còn có các con tính đường dài khác.

Đội tuyển Việt Nam có thể nói là đã để tuột mất 2/3 điểm tối đa, vì lỗi kỹ thuật (trong tính toán thay người), ở trận ra quân gặp Afghanistan, trên sân trung lập Pamir (Dushanbe, Tajikistan). Chúng ta có bàn vượt lên dẫn trước (Văn Toàn, phút thứ 64) và tạo ra được một thế trận khá sáng sủa cho đến khi đối thủ quân bình tỷ số (phút 67). Tuy nhiên, 1 điểm có được trên sân đối phương cũng không quá tệ. Thẳng thắn mà nói, thầy trò ông Thắng có cơ hội ngang bằng với Jordan ở sân Thống Nhất tới đây.

Jordan dù 2 lần vào tới tứ kết Asian Cup 2004 và 2011, có thành tích tốt ở các giải bóng đá Tây Á hoặc Đại hội Thể thao khối Arab…, nhưng vẫn không được xem là một trong những nền bóng đá hàng đầu châu Á tầm như: Saudi Arabia, Iran, Iraq, Bahrain, Uzbekistan hay Nhật Bản, Hàn Quốc... Trong khoảng 1 năm nay, với 12 trận đấu, họ chỉ thắng được các đối thủ cỡ Hongkong (Trung Quốc), Campuchia hay Georgia, còn lại toàn hoà và thậm chí từng thua Thái Lan 0-2 (King’s Cup vào 6/2016).

HLV Nguyễn Hữu Thắng và học trò hoàn toàn có thể tự tin để giành giật điểm số với đối thủ được đánh giá là mạnh nhất bảng C. Ngoài lịch sử đối đầu của các cấp độ ĐTQG Việt Nam với những đối thủ ở khu vực Trung Đông hoặc Tây Á là khá sáng sủa, thì trong tay vị tướng họ Nguyễn là tập hợp những gương mặt trẻ tài năng bậc nhất của nền bóng đá. Bằng với phần lớn những con người này, HLV Hữu Thắng đang có một kế hoạch dài hơi đến vòng loại U23 châu Á 2018 và SEA Games 29.

Cụ thể, vòng loại U23 châu Á 2018 sẽ khởi tranh những trận đầu tiên vào tháng 7/2017, một tháng sau đó, SEA Games 29 sẽ diễn ra tại Malaysia. HLV Nguyễn Hữu Thắng trên thực tế đã bắt đầu chu kỳ chuẩn bị những sân chơi quan trọng từ khi ĐTQG tập trung lần 1 năm 2017, chuẩn bị cho trận đấu với Afghanistan (tháng 3/2017), tiếc là chúng ta đã không thể có một kết quả viên mãn. Và trận đấu tập – chào hỏi với U20 Argentina của U22 Việt Nam vừa qua thực sự là bài học lớn.

Tuyển Việt Nam hy vọng cú đột phá 2 trong 1

Tuyển Việt Nam hy vọng cú đột phá 2 trong 1

Sau trận giao hữu thua nặng trước U20 Argentina, HLV Hữu Thắng đang gặp khá nhiều hoài nghi từ dư luận. Được bật đèn xanh dùng người trẻ cho trận đánh gian nan ở vòng loại ASIAN Cup tới đây, hình hài đội tuyển sẽ thế nào...

Dùng đội hình “2–3 trong 1” tại các giải đấu – Vòng loại châu lục, để chuẩn bị cho “hội làng” SEA Games 29, dễ bị cho là… phản khoa học! Tuy nhiên, chúng ta cần xét năng lực cạnh tranh của các nền bóng đá đối thủ tại bảng đấu của mình, để tính toán một công đôi ba chuyện. Tại vòng loại Asian Cup 2019, Jordan là đối thủ chính lớn nhất của đội tuyển Việt Nam (2 đội còn lại là Afghanistan và Campuchia), trong khi, Hàn Quốc thuộc nhóm hạt giống 1 tại bảng I (còn lại là Macau, Trung Quốc và Timor Leste).

Cứ cho là “tận thu” đi, nhưng bằng với nòng cốt khoảng trên dưới 20 cầu thủ trong độ tuổi (và một số đàn anh dầy dạn kinh nghiệm), được tập luyện và thi đấu suốt một thời gian dài cùng nhau (khoảng 3 tháng, xen kẽ các đợt tập trung là các trận đấu), hoàn toàn có lợi trong việc tạo sự gắn kết về mặt lối chơi, tinh thần và tính toán điểm rơi phong độ.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm