Tuyển Việt Nam thắng Olympic QG 3-1, HLV Miura vẫn chê học trò rườm rà

02/09/2014 20:21 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam đã thắng đội Olympic QG 3-1 trong trận đấu tập chiều nay nhưng điều khiến HLV trưởng Toshiya Miura không hài lòng ở cả hai đội đó là có nhiều pha xử lý rườm rà và điều mà ông cần học trò thực hiện là chơi đơn giản.

Ngoài những cầu thủ đang phải tập riêng vì chấn thương, những cầu thủ đảm bảo thể lực đủ để ra sân đều đã được HLV Miura sử dụng cả trong đội hình đội tuyển quốc gia lẫn đội Olympic QG.

Hiệp 1, đội tuyển quốc gia chơi với sơ đồ 4-5-1, trong đó Anh Đức là người chơi cao nhất trên hàng tấn công, hỗ trợ phía sau là Văn Quyết, Trọng Hoàng, Thanh Trung, hai tiền vệ trung tâm là Minh Châu và Minh Tâm. Dưới hàng phòng ngự, Phước Tứ đá cặp trung vệ cùng Huy Cường, Vũ Phong (cánh trái) cùng Văn Long (cánh phải).  Những pha lên bóng nhanh ở hai cánh, đặc biệt là cánh trái đã mở ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn cho đội tuyển quốc gia trong hiệp 1. Trong đó, Anh Đức cùng Văn Quyết đã có tới 3 tình huống dứt điểm trong tư thế thoải mái nhưng đều đưa bóng đi ra ngoài.

Không kiểm soát được thế trận tốt như các đàn anh ở đội tuyển quốc gia nhưng các cầu thủ đội Olympic vẫn có một vài pha tổ chức tấn công gây được nguy hiểm lên khung thành Thanh Bình. Trong một nỗ lực đi bóng ở phút 37, Hùng Dũng đã có đường chuyền thuận lợi cho Hồng Quân dứt điểm gọn ghẽ mở tỷ số trận đấu.

Thay toàn bộ đội hình trong hiệp 2, chuyển sang chơi với sơ đồ 4-4-2, trong đó Công Vinh đá cặp tiền đạo với Hải Anh, đội tuyển quốc gia tấn công có đường nét và khả năng tận dụng cơ hội thì tốt hơn hẳn. Sau bàn gỡ hoà 1-1 của Tấn Tài (59') từ đường chuyền của Công Vinh, đến phút 65, Hải Anh lại ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển quốc gia. 

Sau hai lần kiến tạo, tới phút 89, Công Vinh trực tiếp ghi bàn để ấn định tỷ số thắng 3-1 cho đội tuyển quốc gia, khép lại một hiệp đấu thành công cả về thế trận lẫn tỷ số.

Sau hai hiệp đấu giữa đội tuyển quốc gia, HLV Miura còn chia đôi đội hình đội tuyển Olympic QG (bổ sung Ngọc Hải, Hoàng Thịnh) thi đấu thêm một hiệp 45 phút nữa. Đây gần như là một buổi tập của đội Olympic QG và hai lần đưa bóng vào lưới khá đẹp mắt của Phi Sơn và Hữu Khôi không khiến HLV Miura quá quan tâm bởi điều quan trọng chính là khả năng vận hành chiến thuật, việc giữ cự ly đội hình, di chuyển và đặc biệt, nhiều pha xử lý của các cầu thủ còn tỏ ra rườm rà.

Về cơ bản, HLV Miura hài lòng với sự thể hiện của các cầu thủ ở đội tuyển quốc gia hơn và dẫu sao, đây vẫn là những gương mặt đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu tại V-League. Trong khi đó, đội Olympic QG với thành phần có nhiều cầu thủ mới, không ít người còn đang chơi bóng tại giải hạng nhất QG nên còn mắc nhiều sai sót. 

Cơ hội đấu tập không có nhiều nên những trận giao hữu như thế này sẽ là trải nghiệm quý giá cho các tuyển thủ và muốn có tên trong đội hình thi đấu tại ASIAD 17 hay AFF Cup 2014 thì không còn cách nào khác, tất cả đều phải nỗ lực.

Ngày 6/9, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Hong Kong (Trung Quốc)  trên sân Lạch Tray (Hải Phòng).

HLV Toshiya Miura : "Các cầu thủ cần chơi đơn giản" 

"Hiệp 1 và hiệp 2, ĐTQG đều kiểm soát thế trận tốt hơn đội Olympic QG và chúng tôi cũng tạo được nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Tuy nhiên, trong hiệp 1, đội tuyển quốc gia đã không tận dụng được các cơ hội ghi bàn và để thủng lưới trong một pha bóng cố định. 

Hiệp 2, đội tuyển quốc gia đã chơi tốt hơn và ghi được 3 bàn thắng. Nhìn chung, tôi hài lòng về phong độ thi đấu cũng như thể lực của các cầu thủ. Đây cũng là cơ hội để tôi kiểm tra chính xác thể lực, khả năng chuyên môn của các cầu thủ. 

Trong trận đấu này, các cầu thủ ở cả ĐTQG lẫn Olympic QG đã có nhiều pha xử lý rườm rà, phức tạp, nếu họ chơi đơn giản thì khả năng tận dụng cơ hội sẽ tốt hơn. Ví dụ như hiệp 2, các cầu thủ chơi đơn giản hơn, điển hình như Đình Hoàng, tôi đã nhắc nhở cậu ấy ở một số tình huống, sau đó, Hoàng chơi tốt và tạt bóng cho Công Vinh ghi bàn.

Đình Hoàng và Huy Toàn đều có kỹ thuật tốt, họ chỉ cần thêm kinh nghiệm và khả năng ra quyết định nhanh ở những tình huống khi nào cần tạt bóng hay dứt điểm. 

Tôi chưa quyết định bổ sung 4 cầu thủ nào từ ĐTQG cho đội Olympic QG nhưng họ đều sẽ là ứng viên cho danh sách 20 cầu thủ tham dự ASIAD. 4 cầu thủ này đều có kinh nghiệm thi đấu V-League ở một vài mùa giải gần đây. Họ có kinh nghiệm và kỹ năng chơi bóng tốt hơn những cầu thủ trẻ". 



Thành Đạt
Thể thao & Văn hoá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm