Tuyển Việt Nam tập trung trở lại trong tháng 5

03/04/2022 10:40 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam đã giải tán sau khi trở về từ Nhật Bản, kết thúc vòng loại World Cup 2022 bằng trận hòa 1-1 trên sân Saitama và sẽ tập trung trở lại cuối tháng 5 tới.

Làm sao lấp đầy khoảng trống giữa đội tuyển Việt Nam và U23?

Làm sao lấp đầy khoảng trống giữa đội tuyển Việt Nam và U23?

Cùng thời điểm đội tuyển Việt Nam cầm hòa Nhật Bản ở vòng loại World Cup 2022, U23 Việt Nam đã thua Uzbekistan ở Dubai Cup. Trái với những tiến bộ rõ ràng của đội tuyển quốc gia, lứa U23 đang mang tới nỗi bất an cho tương lai sắp tới của bóng đá Việt Nam.

Đây là kế hoạch đã có từ trước vì trong tháng 6 có khoảng thời gian FIFA Days, dành cho các đội tuyển quốc gia tập trung làm nhiệm vụ.

Do đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 và cũng đã giành vé vào thẳng VCK ASIAN Cup 2023 nên từ nay đến cuối năm, đội chỉ còn một giải đấu chính thức và cực kỳ quan trọng, đó là AFF Cup, với mục tiêu đòi lại chức vô địch từ tay kỳ phùng địch thủ Thái Lan.

AFF Cup 2022 cũng chính là giải đấu cuối cùng mà HLV Park Hang Seo đảm nhiệm chức danh HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, trước khi hợp đồng của ông với VFF kết thúc vào ngày 31/1/2023.

Chính vì thế, đợt tập trung cuối tháng 5 tới đây có ý nghĩa là bước chuẩn bị quan trọng của đội tuyển Việt Nam cho AFF Cup và nhiều khả năng, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có một số trận giao hữu quốc tế với các đối thủ chất lượng.

bóng đá Việt Nam, dtvn, DTVN, ĐT Việt Nam, Park Hang Seo, SEA Games, AFF Cup, bốc thăm bóng đá SEA Games 31, trực tiếp bốc thăm bóng đá SEA Games 31, VFF, Filip Nguyễn
Đội tuyển Việt Nam tập trung trở lại cuối tháng 5 và đá giao hữu trong tháng 6.Ảnh: VFF

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Ấn Độ (AIFF) đã gửi lời mời tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), mời đội tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu cuối tháng 5, đúng dịp FIFA Days và trước thềm vòng loại thứ ba ASIAN Cup 2023.

AIFF coi đây là bước chuẩn bị của đội nhà cho vòng loại thứ ba ASIAN Cup 2023, nơi Ấn Độ cùng bảng đấu với Afghanistan, Campuchia và Hong Kong.

Ấn Độ là đội bóng đang xếp hạng 106 trên bảng xếp hạng FIFA còn thứ hạng của đội tuyển Việt Nam là 96.

Trước đó, HLV Park Hang Seo còn có trọng trách dẫn dắt đội U23 Việt Nam bảo vệ tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games, trước khi trao quyền lại cho người đồng hương Gong Oh Kyun dẫn đội dự VCK U23 châu Á ở Uzbekistan.

Theo kế hoạch, ngày 7/4 tới, đội U23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại tại Hà Nội để chuẩn bị cho SEA Games 31.

Danh sách đăng ký sơ bộ của U23 Việt Nam cho SEA Games 31 giống như các đội bóng khác trong khu vực được phép mở rộng tới 50 cầu thủ.

Tuy nhiên, danh sách đăng ký thi đấu vẫn sẽ giữ nguyên 20 người. Nếu trường hợp trong danh sách 20 cầu thủ chính thức có người bị nhiễm COVID-19, các cầu thủ có tên trong danh sách sơ bộ 50 người sẽ được lựa chọn để thay thế.

Danh sách tập trung của đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31 sẽ được HLV Park Hang Seo công bố trong một, hai ngày tới và các ứng viên cho 3 suất trên 23 tuổi ở đội U23 sẽ là Hùng Dũng, Quang Hải, Tiến Linh và Hoàng Đức.

Dự kiến, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ lên tập huấn tại Phú Thọ và tham gia trận giao hữu với đội tuyển U20 Hàn Quốc trên sân Việt Trì vào ngày 19/4.

Vào sáng 6/4 tới, lễ bốc thăm, chia bảng các môn bóng tại SEA Games 31 sẽ được tổ chức tại khách sạn Hyatt Regency West (Hà Nội).

HLV Park Hang Seo của đội U23 Việt Nam, HLV Mai Đức Chung của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia cùng đại diện một số cầu thủ của hai đội sẽ được mời tham dự trực tiếp buổi lễ bốc thăm này.

Cụ thể, 10h15 ngày 6/4, sẽ bốc thăm môn futsal nữ. 10h25, bốc thăm futsal nam. 10h35, bốc thăm môn bóng đá nữ và 10h50, bốc thăm môn bóng đá nam của SEA Games 31.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm