Tuyển Việt Nam tập kín trước trận Campuchia, Thái Lan đặt mục tiêu nhất bảng B

23/11/2018 20:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển Việt Nam tập kín trước trận gặp Campuchia, Thái Lan đặt mục tiêu nhất bảng là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 23/11.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Trực tiếp bóng đá VTV6, VTC3

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Trực tiếp bóng đá VTV6, VTC3

Xem trực tiếp bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Trực tiếp bóng đá AFF Cup 2018. VTV6, VTC3, VTV5. Lịch thi đấu và trực tiếp Việt Nam vs Campuchia.

* Lịch thi đấu lượt trận cuối cùng vòng bảng AFF Cup 2018:

19h30, 24/11: Việt Nam vs Campuchia

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

19h30, 24/11: Malaysia vs Myanmar

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

19h00, 25/11: Thái Lan vs Singapore (bảng B)

19h00, 25/11: Indonesia vs Philippines (bảng B)

Xếp hạng bảng A:

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, lịch thi đấu AFF Cup 2018, VTV6, VTC3, trực tiếp bóng đá, vtv6 truc tiep bong da, Việt Nam vs Campuchia, nhận định Việt Nam vs Campuchia

Xếp hạng bảng B:

Việt Nam vs Campuchia, Campuchia vs Việt Nam, VN vs Cambodia, trực tiếp Việt Nam, trực tiếp Việt Nam vs Campuchia, nhận định Việt Nam vs Campuchia, nhận định bóng đá Việt Nam vs Campuchia

Tuyển Việt Nam tập kín trước trận gặp Campuchia

Dù được đánh giá cao mạnh hơn hẳn Campuchia nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo đặc biệt cẩn trọng trước trận đấu diễn ra vào tối mai 24/11. HLV Park Hang Seo chỉ cho phép giới truyền thông ghi hình 15 phút đầu buổi tập của tuyển Việt Nam trên SVĐ Hàng Đẫy vào chiều tối nay 23/11.

Trước đó, HLV người Hàn Quốc còn bí mật và cấm toàn bộ giới phóng viên không được tác nghiệp ở buổi tập của tuyển Việt Nam vào sáng ngày 22/11. Có thể nói, tuyển Việt Nam đang có sự tập trung cao độ ở cuộc đối đầu với Campuchia.

 

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam tập kín trước trận gặp Campuchia

Thái Lan đặt mục tiêu nhất bảng

Trả lời phỏng vấn tờ Bangkok Post ngày 23/11, HLV trưởng tuyển Thái Lan Milovan Rajevac khẳng định, mục tiêu chính của đội bóng này là ngôi nhất bảng B. “Thái Lan đang có ưu thế để thực hiện mục tiêu này vì chúng tôi thi đấu trên sân nhà, nên việc phải nỗ lực để giành trận thắng và giữ chắc ngôi đầu là nhiệm vụ bắt buộc, không thể suy tính bất cứ điều gì khác. Singapore chắc chắn sẽ thi đấu hết mọi khả năng, vì họ còn cơ hội đi tiếp nếu thắng chúng tôi. Nên Thái Lan không thể để sơ sẩy bất cứ điều gì”, HLV Milovan Rajevac cho biết.

Ở lượt trận cuối vòng bảng, Thái Lan chỉ cần giành 1 điểm nữa trong cuộc quyết chiến với Singapore trên sân nhà là đủ đi tiếp. Thái Lan sẽ chắc chắn giành ngôi nhất bảng và không cần quan tâm tới kết quả của các trận đấu khác nếu như thầy trò HLV Milovan Rajevac đánh bại được Singapore.

HLV Myanmar không e sợ khi đá trên sân Malaysia

Trước cuộc đối đầu với Malaysia, đội tuyển Myanmar có 7 điểm. Chỉ cần rời Bukit Jalil với kết quả hòa, thầy trò Antoine Hey sẽ giành vé vào bán kết. Trong khi đó, đội tuyển Malaysia phải có 3 điểm mới đi tiếp. Họ có thể lọt vào trong nếu hòa Myanmar, đồng thời Việt Nam thua đậm Campuchia cùng ngày

Nói về đối thủ Malaysia, HLV trưởng Malaysia Antoine Hey nhận xét: "Họ đã không thể tạo ra nhiều cơ hội trong trận đấu với Việt Nam dù kiểm soát nhiều bóng. Trước Campuchia, đội tuyển Malaysia cũng gặp nhiều khó khăn khi đá trên sân cỏ nhân tạo.

Dù vậy, họ vẫn là đội bóng chất lượng, và chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi không hề run sợ trước đám đông sẽ tới sân cổ vũ chủ nhà Malaysia. Đám đông đâu có tiến được tới gần đường pitch. Còn dưới sân thì luôn là cuộc chạm trán giữa 11 cầu thủ với nhau. Điều đó mới quan trọng nhất”.

HLV Malaysia nghiên cứu kỹ Myanmar

HLV trưởng Malaysia Tan Cheng Hoe cho biết đã có sự chuẩn bị kĩ càng trước lượt trận đấu cuối cùng và tự tin giành chiến thắng trước ĐT Myanmar. “Trận hòa 0-0 giữa Việt Nam và Myanmar giúp tôi có thêm chút niềm tin. Nhưng nếu không thắng trận đấu sắp tới, chúng tôi cũng không thể vào bán kết. Chúng tôi cần phải có ba điểm để đủ điều kiện giành vé đi tiếp. Tôi cảm nhận được không khí tập luyện đang là khá tốt vào lúc này.

Điều quan trọng vẫn là việc các cầu thủ giữ được sự tập trung cho trận đấu. Đây là trận cầu có tính chất sống còn và tôi tự tin rằng các cầu thủ sẽ thi đấu tốt ở trận này. Dĩ nhiên tôi đã theo dõi Myanmar thi đấu ở các trận đấu vừa qua. Sau khi xem xét các điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ, tôi tin tưởng vào chiến thắng sắp tới của đội.

Chúng tôi biết khả năng phản công của Myanmar khá nguy hiểm và hiệu quả, đặc biệt từ các cầu thủ số 10, 11 và 16. Họ cũng có những cầu thủ giàu tinh thần chiến đấu, tuân thủ kỷ luật và có sự quyết tâm trong phòng ngự và tấn công”, HLV trưởng Malaysia Tan Cheng Hoe nói.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm