Tuyển Việt Nam tập cùng nhạc Malaysia, Hoàng Đức học được nhiều khi lên tuyển

18/12/2020 21:44 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay (18/12), ĐT Việt Nam đã có buổi tập rất hào hứng cùng nhạc cổ động của Malaysia. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn trước buổi tập, Hoàng Đức cho biết anh học được rất nhiều khi lên tuyển Việt Nam.

U22 Việt Nam tập trung ngày đầu, HLV Kim Hyun Tae đứng lớp

U22 Việt Nam tập trung ngày đầu, HLV Kim Hyun Tae đứng lớp

Hôm nay (18/12), U22 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp ĐTQG Việt Nam, HLV Kim Hyun Tae cũng chính thức làm việc cùng đội.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và ĐT Việt Nam chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra. Đây là thời gian chuẩn bị rất quan trọng cho cả 2 đội. Về phìa ĐTQG, HLV Park Hang Seo đã cho đội khởi động cùng nhạc cổ động của Malaysia để làm quen với việc thi đấu có khán giả.

Ngoài ra, việc tập với nhạc khiến nhiều cầu thủ cũng cảm thấy hưng phấn, quyết tâm hơn. Ông Park còn truyền đi thông điệp muốn cần thủ giao tiếp với nhau nhiều hơn, to hơn trên sân tập. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc từng nhiều lần bắt cầu thủ phải tập thói quen hô hào nhau, xin bóng, giao tiếp cả khi tập luyện lẫn thi đấu.

Xa hơn, HLV Park có lẽ còn muốn các học trò làm quen dần với những tiếng reo hò trên sân Bukit Jalil. Đây là sân vận động lớn thứ 2 thế giới với 88.000 chỗ ngồi. Rất nhiều tuyển thủ đã được trải nghiệm không khí và sự cuồng nhiệt ở sân đấu này hồi AFF Cup 2018.

Trước khi diễn ra buổi tập, tiền vệ Hoàng Đức cũng đã có buổi trả lời phỏng vấn ngắn với báo chí. Anh cho biết mình đã học được rất nhiều khi tập trung cùng các đàn anh: "Sắp tới, đội tuyển có 2 trận giao hữu với U22. Bản thân tôi đang được tập trung tại đội tuyển và thấy đó cũng là chuyện thi đấu bình thường”.

“Ở U22 Việt Nam hiện tại có rất nhiều gương mặt rất hay và triển vọng. Trước mắt, ở trận đấu tại Cẩm Phả, tôi mong 2 đội sẽ cống hiến hết mình để có trận đấu hay cho người hâm mộ. 2 đội vào sân thì ai cũng sẽ cố gắng hết mình để có trận đấu hay", Hoàng Đức chia sẻ.

Cầu thủ người Hải Dương từng được tham dự U20 World Cup năm 2017. Sau đó 2 năm, anh cùng U22 Việt Nam giành chức vô địch SEA Games 2019 trên đất Philippines.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm