Tuyển Việt Nam sẽ có cách khắc chế cầu thủ nhập tịch Malaysia

06/02/2020 13:44 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh cảnh báo thầy trò HLV Park cần thận trọng và đánh giá đúng sức mạnh của Malaysia khi đội bóng này đã nhập tịch thêm rất nhiều cầu thủ chất lượng.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 5/2. Trực tiếp Tottenham vs Southampton, Bayern vs Hoffenheim

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 5/2. Trực tiếp Tottenham vs Southampton, Bayern vs Hoffenheim

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá vòng 4 cúp FA: trực tiếp Tottenham vs Southampton. Lịch thi đấu bóng đá tứ kết Cúp Nhà vua.  Lịch thi đấu bóng đá Ý vòng 22. Lịch thi đấu bóng đá Pháp vòng 23. Lịch thi đấu vòng 1/8 Cúp Đức. Lịch bóng đá ngày 5/2, rạng sáng 6/2.

Vào ngày 31/3, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách tới sân Bukit Jalil của Malaysia. Đội tuyển Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng G với 11 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với đội xếp sau là ĐT Malaysia.

Người Mã đang rất quyết tâm đánh bại tuyển Việt Nam bằng việc gấp rút hoàn tất thủ tục nhập tịch cho cầu thủ ngoại.

Hiện tại, HLV Tan Cheng Hoe đang có trong tay 4 ngôi sao nhập tịch trong đội hình chính gồm tiền đạo Mohamadou Sumareh (gốc Gambia), Matthew Davies (24 tuổi, cao 1m79, gốc Australia), hậu vệ trái La'Vere Corbin-Ong (28 tuổi, 1m84, gốc Anh) và tiền vệ Brendan Gan (31 tuổi, 1m80, gốc Australia).

Chú thích ảnh
Tiền đạo Mohamadou Sumareh (gốc Gambia)

HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định, tuyển Việt Nam sẽ gặp thử thách lớn khi có chuyến làm khách tới sân của Malaysia vào cuối tháng 3. "Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 đang tới giai đoạn nước rút.

Chính vì vậy tôi không bất ngờ với việc các đội bóng tìm mọi cách gia tăng sức mạnh, trong đó có việc nhập tịch các cầu thủ đến từ châu Âu hay châu Phi. Và Malaysia là một trong những quốc gia Đông Nam Á rất thoáng trong việc nhập tịch cầu thủ với mong muốn nhanh chóng cải thiện thành tích.

Với việc chỉ kém đội đầu bảng Việt Nam 2 điểm, Malaysia thể hiện quyết tâm đánh bại thầy trò Park để thêm cơ hội vượt qua vòng loại thứ 2. Điểm mạnh của cầu thủ nhập tịch là họ sở hữu thể hình, thể lực và tư duy kỹ chiến thuật hiện đại.

Đương nhiên, khi có thêm nhiều cầu thủ nhập tịch trong đội hình thì sức mạnh đội bóng có thể được cải thiện", HLV Nguyễn Thành Vinh phân tích.

Ngoài 4 cái tên cầu thủ nhập tịch đã kể trên, Malaysia hứa hẹn sẽ có thêm sự bổ sung cầu thủ nhập tịch trước trận đấu với Việt Nam. Mới đây, tiền vệ Liridon Krasnniqi (hiện đang thi đấu cho CLB Johor Darul Ta'zim hiện đã nhập tịch thành công quốc tịch Malaysia).

Sở hữu chiều cao 1,88 m, cầu thủ gốc Kosovo, Liridon có thể chơi ở vị trí trung vệ lẫn tiền vệ và được Transfermarkt định giá 450.000 euro.

Chú thích ảnh

Bên cạnh đó, người Mã đang gấp rút hoàn thiện thủ tục nhập tịch cho Lee Tuck (người Brazil), cầu thủ người Anh De Paula cũng được cho là nhập tịch Malaysia nhằm tăng cường sức mạnh đội bóng này ở vòng loại World Cup 2022 tới đây.

Như vậy, nhiều khả năng đội tuyển Malaysia rất có thể sẽ sử dụng tới 7 cầu thủ nhập tịch trong đội hình chính để đối đầu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Trước tình thế này, cựu HLV SLNA Nguyễn Thành Vinh đưa ra lời cảnh báo tuyển Việt Nam: "Việc đá trên sân của đối thủ là điều không hề dễ dàng khi họ nhận được sự cổ vũ tinh thần rất lớn của khán giả Malaysia.

Ngoài ra việc đối đầu hay tranh chấp 1-1 với các cầu thủ nhập tịch cũng sẽ là vấn đề mà thầy trò HLV Park Hang Seo cần phải có phương án tối ưu. Trong thời gian qua, Malaysia luôn là đối thủ khó chịu với tuyển Việt Nam.

Vì thế, tôi nghĩ hệ thống phòng ngự tuyển Việt Nam cần chơi bóng tỉnh táo, tập trung để tìm ra cách hóa giải điểm mạnh về thể lực, thể hình của đối phương".

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm