Tuyển Việt Nam phấn đấu bảo vệ chức vô địch AFF Cup

17/01/2021 09:47 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là chia sẻ của Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trong buổi gặp gỡ báo chí chiều 16/1 tại Hà Nội.

Tuyển Việt Nam vẫn đá với Malaysia trong tháng 3

Tuyển Việt Nam vẫn đá với Malaysia trong tháng 3

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) khẳng định sẽ nỗ lực để tổ chức lượt thi đấu thứ 7 và thứ 8 của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trong tháng 3/2021. Đội tuyển Việt Nam vì thế phải chuẩn bị cho trận đấu gặp Malaysia theo đúng tiến độ.

Ông Tuấn cho biết: “Đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup còn đội U22 năm 2019 đã giành HCV SEA Games 30 sau 60 năm chờ đợi.

Việc đạt HCV đã khó, giờ giữ được HCV còn khó hơn gấp bội, nhất là SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà”.

Ngoài AFF Cup và SEA Games, trong năm 2021, bóng đá Việt Nam còn hướng sự tập trung vào vòng loại World Cup 2022.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Park Hang Seo, DTVN, U22 VN, tuyển Việt Nam, AFF Cup, SEA Games, vòng loại World Cup
Đội tuyển Việt Nam nhận nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch AFF Cup.Ảnh: Hoàng Linh

Hiện đội tuyển Việt Nam đang tạm thời dẫn đầu bảng G, tràn trề cơ hội lần đầu tiên lọt tới vòng loại thứ ba của sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh.

Nếu không bị hoãn lại vì dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ngày 31/3 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ đến làm khách trước Malaysia.

Nhìn lại năm thi đấu 2020 nhiều biến động của bóng đá Việt Nam, Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn nói: “Trong năm 2020, giữa bối cảnh dịch COVID-19 tác động sâu sắc tới mọi mặt của cuộc sống, bóng đá Việt Nam được hưởng lợi rất nhiều từ công tác phòng và chống dịch bệnh rất hiệu quả của chính phủ.

100% hoạt động bóng đá quốc nội được tỏ chức thành công. Các sự kiện bóng đá quốc tế liên quan đến các đội tuyển Việt Nam đã bị dừng nhưng rất may mắn các giải quốc nội vẫn diễn ra an toàn.

V-League 2021 khởi tranh với trận mở màn giữa Nam Định và Hà Nội FC. Tôi có gửi ảnh khán đài sân Thiên Trường đầy ắp người cho nhóm lãnh đạo Liên đoàn bóng đá thế giới, châu Á và một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc.

Tất cả đều chúc mừng và cho rằng không tưởng tượng được khi bóng đá thế giới gặp nhiều khó khăn vì dịch bệnh thì ở Việt Nam vẫn có không khí như vậy”.

Được biết, Trung Quốc đã xin đăng cai tổ chức VCK 23 châu Á 2022 nhưng AFC không có ý định hủy giải đấu này.

AFC đang tìm địa điểm đăng cai cho phù hợp. Vì thế, đội U23 Việt Nam vẫn phải chuẩn bị rất tốt với mục tiêu vượt qua vòng loại và có mặt ở vòng chung kết U23 châu Á.

VFF có kế hoạch xin đăng cai một bảng của vòng loại U23 châu Á vào tháng 10/2021. VFF cũng dự kiến xin đăng cai vòng loại giải bóng đá nữ châu Á cũng vào năm 2021.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm