Tuyển Việt Nam kỳ vọng gì ở thủ quân Thanh Trung?

08/06/2017 06:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Hữu Thắng kêu ca về hàng công của đội tuyển Việt Nam thời hậu Công Vinh. Trong bối cảnh trẻ hóa lực lượng mạnh mẽ thì vai trò của thủ quân và là “lão tướng” Đinh Thanh Trung cần được khẳng định.

“Chúng ta có những tiền đạo khác nhưng chưa thể giúp sức tấn công của đội tuyển Việt Nam nguy hiểm như tại AFF Cup 2016 vừa rồi. Tôi nghĩ các cầu thủ trẻ cần thêm thời gian kết hợp với các cầu thủ có kinh nghiệm để khắc phục được điều này”, HLV Hữu Thắng bày tỏ trong một buổi tập của đội tuyển Việt Nam trước trận gặp đội tuyển Jordan ở lượt trận thứ 2, vòng loại Asian Cup 2019.

Ở đợt tập trung lần này, độ tuổi trung bình của các tuyển thủ thuộc dạng thấp nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà với chỉ 23 tuổi. Trong đó có tới 17 cầu thủ dưới 23 tuổi. Trên hàng công, ngoài Văn Quyết thuộc dạng kỳ cựu thì những Công Phượng, Quang Hải, Hồng Duy... vẫn còn rất trẻ.

Với một đội hình giàu sức trẻ như vậy, sự già dặn kinh nghiệm của những cựu binh sẽ bổ khuyết rất quan trọng. Cùng với Nghiêm Xuân Tú thì Đinh Thanh Trung là 2 cầu thủ “già” nhất đội. Tuy nhiên, những “lão tướng” của đội tuyển Việt Nam lần này cũng chỉ mới 29 tuổi.

Riêng với Đinh Thanh Trung, tiền vệ gốc Hà Tĩnh này còn được HLV Hữu Thắng tin tưởng đeo băng thủ quân. Đó có thể xem là bất ngờ và cả không bất ngờ. Ở CLB Quảng Nam, Đinh Thanh Trung không chỉ thủ lĩnh trong lối chơi mà còn ở cả mặt tinh thần. Anh được đội bóng xứ Quảng xây dựng là biểu tượng của đội bóng.

Mặc dù nhận được những lời mời gọi từ các “đại gia” khác, song Đinh Thanh Trung vẫn gắn bó với đội chủ sân Tam Kỳ cho dù có giai đoạn, anh khoác áo ĐTQG nhưng chỉ thi đấu ở giải hạng Nhất.

Thanh Trung có kỹ thuật khéo léo, khả năng đột biến cao và là mẫu cầu thủ mẫn cán trên sân. Ở đội tuyển Việt Nam bây giờ, Thanh Trung còn là cựu binh, một trong những người giàu kinh nghiệm nhất.

Tuy nhiên, kể từ khi HLV Hữu Thắng lên nắm quyền, tiền vệ gốc Hà Tĩnh này đã được trao khá nhiều cơ hội song vẫn chưa thể hiện dấu ấn đậm nét. AFF Cup 2016 là giải đấu không chỉ đáng quên của đội tuyển Việt Nam mà còn cả Đinh Trung Thanh, vì cầu thủ của CLB Quảng Nam đã thi đấu không quá nổi bật.

Thanh Trung nể Công Vinh, mong Thành Lương ở lại đội tuyển

Thanh Trung nể Công Vinh, mong Thành Lương ở lại đội tuyển

Tiền vệ Đinh Thanh Trung chia sẻ cảm xúc ngưỡng mộ đội trưởng Công Vinh, Thành Lương trên trang facebook cá nhân.

Sau khi Công Vinh chia tay ĐTQG, Đinh Thanh Trung được lựa chọn là người kế vị tấm băng đội trưởng. Thế nhưng, tiền vệ này vẫn chưa chứng tỏ nhiều những giá trị mà HLV Hữu Thắng muốn gửi gắm.

Thanh Trung là mẫu cầu thủ “hiền”, khó “thét ra lửa” để hô hào đồng đội. Những đóng góp về mặt chuyên môn cũng chưa thực sự đậm nét. Với tấm băng đội trưởng trên tay, anh cần thể hiện những phẩm chất vốn có như đã từng thể hiện trong màu áo CLB Quảng Nam.

Đó là sự tinh quái, đậm chất kỹ thuật, khả năng tạo đột biến, kiến tạo và ghi bàn. Ngoài ra, Đinh Thanh Trung cần phải “thét gào” nhiều hơn nữa trong vai trò thủ lĩnh tinh thần. Giờ là lúc, hãy chứng tỏ đi, Thanh Trung!

Diễm Quỳnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm