Tuyển Việt Nam có Văn Lâm, Thái Lan lo ‘mất’ Chanathip và Bunmathan

19/05/2021 18:35 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu không có gì thay đổi, thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ di chuyển từ Nhật Bản sang UAE ngay sau trận đấu của Cerezo Osaka vào ngày 26/5 để hội quân cùng đội tuyển Việt Nam tại Dubai. Nhưng người Thái lại lo Theerathon Bunmathan cùng Chanathip Songkrasin rút lui khỏi đội tuyển quốc gia vì COVID-19.

 

Đặng Văn Lâm hẹn Quế Ngọc Hải ở UAE cùng tuyển Việt Nam

Đặng Văn Lâm hẹn Quế Ngọc Hải ở UAE cùng tuyển Việt Nam

Cùng với lời chúc mừng sinh nhật đến người đồng đội, đội trưởng đội tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải, thủ môn Đặng Văn Lâm còn hẹn sẽ tặng quà cho trung vệ này khi hai người hội ngộ nhau cuối tháng này trên đất UAE.

 

Hôm nay 19/5, dư luận người hâm mộ bóng đá Thái Lan hoang mang trước thông tin hậu vệ cánh trái số 1 của họ Theerathon Bunmathan sẽ rút lui khỏi đợt tập trung đội tuyển quốc gia thi đấu vòng loại World Cup 2022 trong tháng 6 tới mà lý do lại không vì chấn thương như trường hợp của tiền vệ Chanathip Songkrasin.

Trước đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) từng có quy định nếu cầu thủ nào về tập trung đội tuyển quốc gia mà khi trở lại CLB phải tuân thủ quy định cách ly 14 ngày phòng dịch thì CLB đó có quyền từ chối cho cầu thủ của mình trở về.

Nhưng tới ngày 30/4 vừa qua, FIFA đã bỏ quy định này, điều đó cũng đồng nghĩa với việc các CLB không có lý do gì để từ chối việc trả cầu thủ về tập trung đội tuyển quốc gia trong dịp FIFA Day.

Văn Lâm, Đặng Văn Lâm, tuyển VN, dtvn, Park Hang Seo, Thái Lan, bảng G vòng loại World Cup, cập nhật giao hữu Việt Nam vs Jordan, lịch thi đấu vòng loại World Cup
Thủ môn Đặng Văn Lâm tập luyện tại Cerezo Osaka sáng 19/5.Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tuy nhiên, hiện Chính phủ Nhật Bản vẫn đang áp dụng quy định cách ly 14 ngày phòng dịch COVID-19 cho những người từ nước ngoài nhập cảnh vào.

Trong trường hợp đó, Theerathon Bunmathan cùng người đồng đội của mình là Chanathip Songkrasin sẽ phải vắng mặt ở CLB chủ quản là Yokohama Marinos và Consadole Sapporo trong khoảng 5 tuần, tính cả thời gian 14 ngày cách ly.

Yokohama Marinos, đội bóng của Theerathon Bunmathan đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng J-League 1 sau 13 trận đã đấu và vẫn đang trong cuộc cạnh tranh vị trí vào TOP 3.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc CLB này không muốn mất đi sự phục vụ của hậu vệ cánh trái số 1, nhất là khi lịch thi đấu tại J-League và AFC Champions League thời gian tới là vô cùng căng thẳng.

Về phần Đặng Văn Lâm, CLB Cerezo Osaka đã đồng ý cho thủ môn này rời đội sớm 4 ngày so với lịch FIFA Day, tức là sau trận đấu với Kashima Antlers vào chiều 26/5 nếu như một trong hai thủ môn Kim Jin Hyeon hoặc Kenya Matsui không bị chấn thương.

Văn Lâm, Đặng Văn Lâm, tuyển VN, dtvn, Park Hang Seo, Thái Lan, bảng G vòng loại World Cup, cập nhật giao hữu Việt Nam vs Jordan, lịch thi đấu vòng loại World Cup
Theerathon Bunmathan (phải) cùng Chanathip Songkrasin là hai trụ cột khó thay thế của tuyển Thái Lan.Ảnh: Ball Thai

Do ngày 21/6, Cerezo Osaka có trận play-off AFC Champions League với Melbourne City (Australia) tại sân Chang Arena (Buriram, Thái Lan) nên Văn Lâm có thể bay thắng từ UAE sang Thái Lan vì ngày 15/6, đội tuyển Việt Nam mới đá trận đấu cuối cùng vòng loại thứ hai World Cup 2022 với UAE.

Tuy nhiên, dù bay sang Thái Lan hay trở lại Nhật Bản thì Văn Lâm cũng giống như Theerathon Bunmathan hay Chanathip Songkrasin cũng phải đối mặt với khả năng phải thực hiện quy định cách ly từ nước sở tại để phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.

Cho đến lúc này, những cầu thủ nước ngoài như trường hợp của Văn Lâm, Theerathon Bunmathan hay Chanathip Songkrasin vẫn đang chờ BTC J-League 1 đề xuất lên Chính phủ Nhật Bản cho những cầu thủ về tập trung đội tuyển quốc gia được miễn việc phải cách ly sau khi quay lại Nhật Bản.

Ngoại lệ nếu có này mới giúp họ về tập trung đội tuyển quốc gia rồi quay lại CLB chủ quản một cách thuận lợi nhất.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm