Tuyển Việt Nam có thể bị phạt nặng, truyền thông quốc tế ngợi ca Công Phượng

17/11/2018 09:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển Việt Nam đối mặt nguy cơ bị phạt nặng, truyền thông quốc tế ngợi ca Công Phượng là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 17/11.

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp VTV6, VTV5, VTC3

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp VTV6, VTV5, VTC3

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Xem trực tiếp bóng đá. Trực tiếp VTV6, VTV5, VTC3. Trực tiếp Thái Lan vs Indonesia (18h30, 17/11), Đông Timor vs Philippines (19h00, 17/11).

18h30 ngày 17/11, Thái Lan vs Indonesia:

Xem trực tiếp trên VTV6:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Xem trực tiếp trên VTC3:

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc3

 

19h00 ngày 17/11, Đông Timor vs Philippines:

Xem trực tiếp trên VTV5:

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

Xem trực tiếp trên VTC9:

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc9

Xếp hạng bảng A:

Chú thích ảnh

Xếp hạng bảng B:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Tuyển Việt Nam đối mặt nguy cơ bị phạt nặng

Tuyển Việt Nam đối diện nguy cơ phải thi đấu trên sân trung lập vì để CĐV đốt pháo sáng trong chiến thắng 2-0 trước Malaysia. Trước đó, LĐBĐ châu Á (AFC) đã có văn bản gửi LĐBĐVN (VFF) thông báo về quyết định phạt VFF 12.500 USD do các CĐV Việt Nam có hành vi đốt pháo sáng trên khán đài trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc ở trận bán kết môn bóng đá nam ASIAD 18.

AFC đồng thời cũng đưa ra cảnh báo nếu CĐV Việt Nam tiếp tục đốt pháo sáng trong các trận đấu quốc tế của các ĐTQG Việt Nam, bóng đá Việt Nam sẽ phải đối diện với hình thức kỷ luật nặng hơn như sẽ bị đưa sang sân trung lập thi đấu hoặc đóng cửa sân thi đấu.

Chú thích ảnh
Công Phượng đã có trận đấu xuất sắc trước người Mã

Truyền thông quốc tế ngợi ca Công Phượng

Tờ The New Strait Times của Malaysia có bài viết với nhan đề “Đội tuyển Malaysia thất thủ trong hang của Rồng Vàng tại Hà Nội.” Báo này sử dụng hình ảnh “Rồng Vàng” để nhắc tới Việt Nam, đội bóng đang đứng 102 trên bảng xếp hạng của FIFA, cao hơn 67 bậc so với vị trí của tuyển Malaysia.

Trong bài viết, báo của Malaysia đã nhắc tới bầu không khí cuồng nhiệt từ 40.000 cổ động viên trên sân Mỹ Đình, cũng như bàn thắng sớm của Công Phượng. Theo đánh giá của báo này, dù có trong khung thành thủ môn dày dạn kinh nghiệm là Khairul Fahmi, người cũng từng chạm trán đội tuyển Việt Nam ở các kỳ AFF Cup năm 2010 và 2014, nhưng những cú dứt điểm của Công Phượng rồi Anh Đức là quá hiểm hóc.

“Việt Nam duy trì khởi đầu hoàn hảo tại AFF Suzuki Cup 2018 sau chiến thắng trước Malaysia” là tiêu đề được hãng tin Reuters viết về trận đấu thứ 2 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đánh giá về chiến thắng 2-0 của Việt Nam trước Malaysia trên sân Mỹ Đình, bài báo viết rằng hai bàn thắng của Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Anh Đức đã giúp Việt Nam có được đà khởi đầu hoàn hảo.

Theo đánh giá của Reuters, Công Phượng đã giúp tuyển Việt Nam có khởi đầu như mơ sau khi tận dụng thành công pha dứt điểm không thành công của Anh Đức trong vòng cấm địa đối phương.

Anh Đức chia sẻ về tình huống ngăn CĐV ném chai nước

Trong tình huống tiền đạo Công Phượng nằm sân vì đối phượng chơi xấu, một khán giả đã ném chai nước xuống sân để phản ứng trọng tài. Anh Đức ở rất gần tình huống này và thể hiện dấu xua tay ngăn CĐV ném thêm chai nước xuống sân.Sau trận đấu, Anh Đức Chia sẻ: "Tình huống đó khi thấy khán giả phản ứng và nhiều chai nước ném xuống, tôi cho là hành vi sẽ bị đánh giá không tốt. Để tránh những hành động thiếu fair-play có thể ảnh hưởng không tốt đến bóng đá Việt Nam nên tôi đã làm như vậy".

Trở lại với bàn thắng ghi được vào lưới Malaysia, Anh Đức chia sẻ: "Tôi ghi được bàn thắng và nó mang lại cảm xúc rất vui. Giúp ĐT Việt Nam giành thắng lợi, tôi cảm giác rất phấn khởi. Cảm ơn các đồng đội đã tạo cơ hội, cảm ơn cả tập thể đã cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn, giành chiến thắng quan trọng này".

Anh Đức cũng cho rằng, được thi đấu trên sân nhà là lợi thế lớn của đội tuyển Việt Nam: "Giữa Việt Nam và Malaysia có nhiều khác biệt. Mình chơi trên sân nhà, trận đấu được người hâm mộ chớ đợi từng ngày, từng giờ và ai cũng muốn mua vé để vào ủng hộ. Đó là động lực lớn giúp toàn đội cố gắng chơi tốt, giành thắng lợi".

Tuyển Myanmar đứng đầu bảng B

Myanmar đã có được chiến thắng thứ hai liên tiếp tại AFF Suzuki Cup 2018 sau khi lội ngược dòng vượt qua Lào trong trận đấu vào tối thứ Sáu. Như vậy, Myanmar đã giành trọn 6 điểm trước 2 đối thủ yếu trong bảng là Campuchia và Lào, để chiếm ngôi đầu bảng A.

Myanmar có cùng hiệu số (+5) nhưng hơn ĐT Việt Nam về số bàn thắng ghi được (7 so với 5). Trận đấu tới vào ngày 20/11, đội tuyển Myanmar sẽ tiếp đón chính đội tuyển Việt Nam trên SVĐ Thuwunna.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm