Tuyển Việt Nam chốt lịch thi đấu tại Hàn Quốc

16/10/2016 18:33 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với CLB Seoul vào ngày 20/10. Tới ngày 25/10, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ đá giao hữu với CLB Jeonju University. Trận cuối cùng sẽ được tổ chức vào ngày 27 hoặc 28/10 với đối tượng đang được LĐBĐ Hàn Quốc thu xếp.

Sau chuyến bay khá dài với điểm khởi hành từ TP.HCM và thêm gần 90 phút di chuyển từ sân bay, 10h30 sáng nay (theo giờ Hàn Quốc), đội tuyển Việt Nam đã đặt chân tới Trung tâm thể thao Paju, nơi tập huấn của đội trong vòng 2 tuần tới.

Ngay sau quá trình ổn định nơi ăn ở, dùng bữa trưa và tranh thủ nghỉ ngơi hồi phục thể trạng, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã ra sân tập luyện vào chiều cùng ngày. HLV Hữu Thắng chủ yếu cho các học trò thực hiện các bài chạy thả lỏng cơ thể.

Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có buổi tập đầu tiên tại Hàn Quốc

Thời tiết tại Paju khá mát mẻ với nhiệt độ dao động từ 17-19 độ C và thi thoảng có những cơn mưa nhẹ. Đây được xem là điều kiện tập luyện thích hợp cho thầy trò HLV Hữu Thắng “luyện công” trước thềm AFF Cúp 2016.

Nhiều tuyển thủ Việt Nam cảm thấy thích thú khi được tập luyện tại một địa điểm tiện nghi và thời tiết thuận lợi như Trung tâm thể thao Paju. Thủ thành Tuấn Linh chia sẻ: “Toàn đội cảm thấy rất thoải mái với điều kiện sinh hoạt và tập luyện tại Hàn Quốc. Đồ ăn ở đây rất dễ ăn và ngon.  Cá nhân tôi thì cảm thấy đây là địa điểm tập luyện rất tuyệt vời và nó sẽ giúp đội tuyển Việt Nam có được sự chuẩn bị tốt cho AFF Cup 2016”.

Các cầu thủ tỏ ra thích thú với các món ăn Hàn Quốc

Trung tâm thể thao Paju là địa điểm tập luyện quen thuộc của các đội tuyển nam, nữ quốc gia của nước bạn. Chính vì vậy, điều kiện ăn ở, cơ sở vật chất sân bãi không còn là nỗi lo ngại đối với các thành viên của đội tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam: Không có bột, khó gột nên hồ

Tuyển Việt Nam: Không có bột, khó gột nên hồ

Qua 2 lượt trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên và Indonesia, tuyển Việt Nam bộc lộ những “tử huyệt” nơi hàng phòng ngự. Tuy nhiên, với những nhân sự đang có trong tay, cũng khó cho HLV Hữu Thắng có thể tạo nên một “lá chắn thép”.

Về tình hình chấn thương của Quế Ngọc Hải, dù chưa thể trở lại sân tập nhưng theo chia sẻ của BHL, tốc độ hồi phục của trung vệ này rất khả quan. Hiện tại, Ngọc Hải vẫn đang được chuyên gia thể lực Martin Forkel và các bác sỹ của đội tuyển theo dõi, đảm bảo chế độ chăm sóc theo đúng phác đồ điều trị.

Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ duy trì cường độ tập luyện với 2 buổi đều đặn mỗi ngày. Ngoài các mục tiêu trọng điểm về rèn giũa kỹ, chiến thuật, củng cố nền thể lực, đội tuyển cũng sẽ có 3 trận giao hữu cọ xát với các quân xanh được đánh giá là phù hợp với kế hoạch thử nghiệm của BHL.

Huy Hùng
Ảnh: VFF-Facebook nhân vật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm