Tuyển Việt Nam áp đảo đội hình tiêu biểu AFF Cup, bầu Đức tin HLV Park giúp bóng đá Việt vô địch SEA Games

17/12/2018 18:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển Việt Nam áp đảo đội hình tiêu biểu AFF Cup, Bầu Đức tin HLV Park Hang Seo sẽ giúp bóng đá Việt vô địch SEA Games là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 17/12.

Tuyển Việt Nam áp đảo đội hình tiêu biểu AFF Cup

Trang thể thao Fox Sports Asia đã công bố danh sách đội hình tiêu biểu của giải đấu AFF Cup 2018 với sự góp mặt của 5 tuyển thủ Việt Nam. Theo đó, cái tên xuất sắc nhất ở vị trí thủ môn là Đặng Văn Lâm. Ba hậu vệ được Fox Sport bình chọn lần lượt là Shahrul Saad (Malaysia), Pansa Hemviboon (Thái Lan) và Quế Ngọc Hải (Việt Nam).

Hai hành lang cánh ở trong đội hình này thuộc về Syahmi Safari (Malaysia) và Đoàn Văn Hậu (Việt Nam). Bộ ba tiền vệ được bình chọn là Thitipan Puangchan (Thái Lan), Syamer Kutty Abba (Malaysia) và Nguyễn Quang Hải (Việt Nam.

Bộ đôi thi đấu trên hàng công là Norshahrul Idlan Talaha (Malaysia) và Nguyễn Anh Đức (Việt Nam). Và đội hình sẽ được dẫn dắt bởi HLV vô địch AFF Cup 2018 Park Hang Seo.

Chú thích ảnh

Bầu Đức tin HLV Park giúp bóng đá Việt vô địch SEA Games

Bầu Đức chia sẻ với giới truyền thông: "Sự kỳ vọng về lứa cầu thủ Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh… đoạt huy chương vàng SEA Games đã không thành. Tiếc thật! Nhưng các em cùng nhiều đồng đội của các trung tâm đào tạo trẻ khác cùng góp sức mang về chiếc cúp vô địch Đông Nam Á còn quý giá hơn. Sau lưng thế hệ vàng vô địch AFF Cup 2018 vẫn còn đó nhiều tài năng đủ sức lấy huy chương vàng SEA Games vào năm tới (2019) ở Philippines. Tôi tin chắc là vậy thông qua sự lèo lái của huấn luyện viên Park Hang Seo”.

Bên cạnh đó, bầu Đức nói thêm: "Tương lai của một nền bóng đá tùy thuộc vào thế hệ tài năng trẻ. Nếu có nhiều nơi chăm chút cho bóng đá trẻ như chúng tôi, Hà Nội, Nghệ An, PVF, Bình Dương… Chúng ta không bao giờ phải âu lo về lực lượng kế thừa cho V-League cũng như đội tuyển quốc gia Việt Nam."

Cựu đội trưởng của đội tuyển Iraq đánh giá cao tuyển Việt Nam

Cựu đội trưởng của đội tuyển Iraq, Abbas Obaid đã có những phát biểu về đội tuyển Việt Nam trước thềm ASIAN Cup 2019: “Iran và Việt Nam là những đối thủ mạnh ở ASIAN Cup sắp tới. Tôi đã theo dõi Việt Nam ở cả hai giải đấu, U23 châu Á và ASIAD 2018, họ là một tập thể đồng đều với lối chơi thuyết phục. Nhìn vào bảng đấu hiện tại, thật khó để đoán biết đội nào sẽ giành vé đi tiếp nhưng tôi vẫn hy vọng rằng, Iraq có thể tiến xa ở giải đấu".

Tại ASIAN Cup thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ phải chạm trán với 3 đối thủ khó chơi đến từ Tây Á, lần lượt là Iraq, Iran và Yemen. Đáng chú ý, tại ASIAN Cup 2017, tuyển Việt Nam đã từng đụng độ với Iraq tại tứ kết và để thua với tỷ số 0-2.

Tuyển Việt Nam làm đề tài sáng tác bài hát

Sau khi tuyển Việt Nam đăng quang AFF Cup 2018, ca sĩ Phúc Lâm đã cho ra mắt ca khúc mới của mình mang tên “Ôi Vinh quang Việt Nam” để dành tặng. Niềm tự hào dâng trào nên rất tự nhiên lời ca khúc được chàng ca sĩ gốc Hà Nội viết ra rất nhanh: “Ôi vinh quang Việt Nam. Thắp lên niềm tin cho cả triệu người. Đam mê bóng đá bao lâu nay. Niềm vui vỡ òa trong chiến thắng. Nhà nhà hòa vang Việt Nam ơi…”.

Chia sẻ về sáng tác mới nhất của mình, Phúc Lâm cho biết: “Cảm xúc mạnh mẽ là khi thấy mọi người ở khắp nơi đổ ra đường mừng chiến thắng và hô vang hai chữ “Việt Nam”. Cảm tưởng như vinh quang đã về đây rồi…Ngay lúc ấy, trong đầu Phúc Lâm đã nảy ra toàn bộ những ca từ và giai điệu. Thành công của đội tuyển Việt Nam đã thắp lên niềm tin cho người hâm mộ và truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cho các nghệ sĩ như Lâm.

Công Phượng, Đức Chinh tri ân người hùng thầm lặng của tuyển Việt Nam

Công Phượng, Đức Chinh tri ân người hùng thầm lặng của tuyển Việt Nam

Không chỉ HLV Park Hang Seo được các tuyển thủ Việt Nam tung hô mà các trợ lý của ông cũng nhận được những tình cảm và hành động tri ân đặc biệt của các học trò.

Vì vậy bài hát “ Ôi vinh quang Việt Nam” được Lâm viết lời rất nhanh, gần như bộc phát tức thì. Còn nhạc sĩ hòa âm thì làm chỉ trong một giờ, sau đó tất cả ekip cùng thu âm trong một ngày là hoàn thành. Với phần ca từ ngắn nhưng bài hát như một lời tri ân dành cho đội tuyển Việt Nam đã đóng góp nhiều công sức, cũng như cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo dân tộc. Phúc Lâm hy vọng bài hát này sẽ được mọi người yêu quý”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm