Tuyển thủ Việt Nam về nước lấy vợ, Indonesia bổ nhiệm HLV mới sát AFF Cup

23/10/2018 21:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Trọng Hoàng về nước lấy vợ, Indonesia bổ nhiệm HLV mới trước thềm AFF Cup là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 23/10.

Tiền vệ tuyển Việt Nam về nước lấy vợ

Sáng nay 23/10, tiền vệ Trọng Hoàng đã trở về đến Hà Nội để chuẩn bị cho đám cưới diễn ra tại Nghệ An trong ngày 25/10. Theo kế hoạch ban đầu, cầu thủ này sẽ chỉ trở lại tập trung cùng tuyển Việt Nam vào ngày 30/10, khi toàn đội trở về đến Việt Nam. Nhưng theo một số nguồn tin, HLV người Hàn Quốc đã yêu cầu tiền vệ đang chơi cho FLC Thanh Hóa phải quay trở lại tuyển Việt Nam hội quân tại Hàn Quốc từ ngày 26/10.

Đêm trước ngày về, Trọng Hoàng nhận được những món quà kèm lời chúc từ HLV Park và các đồng đội. Ở trận giao hữu với Incheon United, HLV Park Hang Seo đã thử nghiệm Trọng Hoàng ở vị trí hậu vệ cánh phải.

Chú thích ảnh
Tiền vệ Trọng Hoàng về nước để làm đám cưới

Indonesia bổ nhiệm HLV mới trước thềm AFF Cup

Sau khi sa thải HLV Milla Aspas, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã quyết định bổ nhiệm trợ lý Bima Sakti làm thuyền trưởng dẫn dắt tuyển Indonesia đá AFF Cup 2018. Bima Sakti đã làm trợ lý các đời HLV nước ngoài từ Peter Withe đến A. Riedl rồi Milla Aspas. Phát biểu trong buổi lễ nhậm chức, HLV Bima Sakti nói: “Tôi cám ơn vì PSSI đã tin tưởng và giao cho tôi trọng trách lớn này, tôi sẽ nỗ lực cao nhất có thể để đưa tuyển Indonesia thành công”.

Bima Saki là cựu danh thủ Indonesia rất nổi tiếng cùng thời với Huỳnh Đức, Minh Chiến, Kiatisak…

Malaysia công bố danh sách sơ bộ dự AFF Cup 2018

Đội tuyển Malaysia đã công bố danh sách sơ bộ 26 cầu thủ dự AFF Cup 2018. Đây là đội hình có sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và những sao trẻ. Theo đó, thủ môn Khairul Fahmi Che Mat, các tiền đạo Norshahrul Idlan Talaha, Mohd Zaquan Radzak từng nhiều lần khoác áo tuyển sẽ sát cánh với những ngôi sao trẻ mới nổi như Safawi Rasid hay Akhyar Rashid. Malaysua sẽ có bài kiểm tra cuối cùng trong trận giao hữu với Madives vào ngày 3/11. Sau đó, HLV Tan Cheng Hoe sẽ loại 3 cầu thủ cuối cùng trước khi chốt danh sách chính thức.

HLV Tan Cheng Hoe khi trả lời phỏng vấn trên tờ New Straits Times đã nói: “Malaysia cần phải thắng hai trận đầu gặp Campuchia và Lào, trước khi bước vào 2 trận then chốt tranh chấp vé vào bán kết khi gặp tuyển Việt Nam rồi Myanmar. Đây là 2 đối thủ mạnh ở bảng A, đối thủ chính yếu của Malaysia. Tôi nghĩ, Việt Nam và Myanmar cùng Malaysia đều có cơ hội như nhau”.

HLV U19 Australia nói gì sau khi đánh bại U19 Việt Nam?

Phát biểu sau trận đấu, HLV Ante Milicic của U19 Australia thừa nhận đội bóng của ông đã không chơi một trận đúng sức: “Đây không phải là trận đấu hay nhất của chúng tôi nhưng đội bóng đã tìm ra cách giành chiến thắng. Chúng tôi có vài vấn đề về lực lượng khi một số cầu thủ và đội ngũ ban huấn luyện bị ốm.

Một số cầu thủ ở trận gặp U19 Việt Nam chưa có được 100% phong độ. Nhưng đôi khi trong bóng đá, ba điểm mới là điều quan trọng nhất và tôi vui mừng vì kết quả này", ông Ante Milicic nói.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Với chiến thắng trước U19 Việt Nam, U19 Australia đã có được 4 điểm. Họ sẽ giành quyền đi tiếp nếu không thua U19 Jordan ở lượt đấu cuối nhưng HLV Ante Milicic vẫn rất cẩn trọng. Ở lượt đấu cuối, U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Hàn Quốc, còn U19 Australia đối đầu U19 Jordan cùng vào lúc 19h00 ngày 25/10.

Futsal Việt Nam hòa trên đất Thái Lan

Tại trận giao hữu đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Thái Lan diễn ra chiều nay (22/10), đội tuyển futsal Việt Nam đã chia điểm cùng CLB Thai Port với tỷ số 1-1

Theo đánh giá của BHL, ở trận đấu này, các cầu thủ chơi với tinh thần rất tốt. Thể lực đảm bảo cho đến cuối trận. Những cầu thủ mới đã bắt đầu hoà nhập với lối chơi của đội và thể hiện tốt khả năng của mình. Trận giao hữu tiếp theo, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội D.Highway vào ngày 26/10. Đây cũng là một đội bóng mạnh của giải Thai League nên sẽ giúp HLV Miguel Rodrigo có thêm sự đánh giá tốt hơn về khả năng của các học trò.

Thua toàn diện Australia, U19 Việt Nam vẫn được khen ngợi

Thua toàn diện Australia, U19 Việt Nam vẫn được khen ngợi

Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Trần Bình Sự không bất ngờ với việc U19 Việt Nam để thua U19 Australia với tỷ số 1-2.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hà Nội xin giải thể Ban Chấp hành Liên đoàn nhiệm kỳ 1

Chiều 22/10, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Tô Văn Động cho biết, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã nhận được công văn của ông Nguyễn Quốc Triệu, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hà Nội, hiện là Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương xin giải thể Ban Chấp hành Liên đoàn bóng đá Hà Nội nhiệm kỳ 1 (2002-2006) và trả lại con dấu.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội xem xét đề nghị giải thể Ban Chấp hành Liên đoàn bóng đá Hà Nội nhiệm kỳ 1 (2002-2006), đồng thời tổ chức Đại hội bầu Ban Chấp hành Liên đoàn bóng đá Hà Nội nhiệm kỳ mới theo đúng quy định.  

U19 nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho vòng loại châu Á

Ở vòng loại thứ nhất giải bóng đá nữ U19 châu Á, U19 nữ Việt Nam nằm cùng bảng E với các đối thủ U19 nữ Malaysia, U19 nữ Jordan và U19 nữ Singapore. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có lợi thế sân nhà khi các trận đấu diễn ra tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Dù U19 nữ Việt Nam chỉ có khoảng 3 tuần tập trung, chuẩn bị cho giải đấu nhưng đến thời điểm này, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã sẵn sàng cho trận ra quân gặp U19 nữ Malaysia, diễn ra lúc 18h00 ngày 24/10.

HLV Mai Đức Chung cho biết: “Rất nhiều cầu thủ của U19 nữ Việt Nam bận thi đấu cho CLB ở giải VĐQG nên đội không có nhiều thời gian chuẩn bị. Tuy nhiên, dù thời gian tập luyện ngắn nhưng toàn đội đã làm việc rất tích cực và cho đến thời điểm này đã sẵn sàng thi đấu”. U19 nữ Việt Nam sẽ có trận đấu khai màn gặp U19 nữ Malaysia diễn ra lúc 18h00 ngày 24/10 tới trên sân Yanmar – Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Các trận đấu của U19 Việt Nam được tường thuật trực tiếp trên kênh VFF Channel).

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm