Tuyển thủ Thái Lan gốc Việt được CLB Nhật Bản săn đón

20/07/2018 16:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển thủ Thái Lan gốc Việt được CLB Nhật Bản săn đón, tuyển nữ Việt Nam thắng giao hữu là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 20/7.

Tuyển thủ Thái Lan gốc Việt được CLB Nhật Bản săn đón

Trợ lý HLV của CLB Muangthong United (Thái Lan) Santi Chaicharoen cho biết, đang có một vài CLB tại J1 League để mắt tới Tristan Do. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, ông không tiết lộ tên của những đội bóng đó.

Hợp đồng hiện nay của cầu thủ gốc Việt với Muangthong United sẽ kết thúc vào ngày 30/11/2018. Cả hai bên sẽ phải ngồi lại để thương thảo một bản hợp đồng mới hoặc Tristan Do được tự do tìm kiếm thử thách mới.

Chú thích ảnh
Tristan Do đang thi đấu cho CLB Muangthong United

Tristan Do có tên đầy đủ Tristan Somchai Do, sinh vào ngày 31/01/1993 tại Paris. Ông bà nội của Tristan Do là người Việt Nam nhưng di cư sang Thái Lan. Cha của anh sinh ra ở Thái, sang Pháp du học rồi ở lại đây lập gia đình.

Tristan Do được xem là một trong những cầu thủ tài năng của bóng đá Thái Lan. Anh đã được gọi lên U23 Thái Lan rồi tới đội tuyển quốc gia. Cầu thủ này cũng là trụ cột không thể thiếu của Muangthong United.

Thái Lan sử dụng công nghệ VAR tại giải vô địch quốc gia

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã đưa ra kế hoạch sử dụng VAR trở lại cho Thai League 2018 kể từ vòng 24. Tuần này, 3 trận đấu sẽ được thử nghiệm công nghệ VAR. Tại VCK World Cup 2018, VAR được sử dụng ở 64 trận đấu trên đất Nga.

Hệ thống VAR được sử dụng lần đầu tiên ở Thái Lan là trận tranh Siêu cúp giữa Buriram United và Chiangrai United (19/1/2018). Theo liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) nếu bất cứ CLB nào sử dụng VAR thì họ có thể đề nghị. FAT sẽ phối hợp với một công ty để tổ chức thiết lập hệ thống. Các CLB sẽ phải trả phí, từ 3.000 – 4.000 baht (xấp xỉ 2 triệu đồng – 2,5 triệu đồng) cho 1 lần sử dụng.

Tuyển nữ Việt Nam thắng giao hữu

Hôm qua 19/7, đội tuyển nữ Việt Nam có trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa tại sân bóng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Cả 2 đội đều đang trong giai đoạn chuẩn bị hướng đến ASIAD 2018 sẽ diễn ra tại Indonesia vào trung tuần tháng 8 tới. Chung cuộc tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 4-3.

“Trận đấu giao hữu với đối tượng nước ngoài là đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa rất quý báu. Ngoài tập luyện, chúng tôi cũng coi đây như là một giải đấu thực sự, qua đó phát hiện ra những thiếu sót để bổ sung thêm. Chúng tôi mới tập trung lại, nên sự phối hợp cũng chưa được nhuần nhuyễn, đây là những trận đấu bổ ích để chúng tôi nâng cao trình độ cho vận động viên”, HLV Mai Đức Chung cho biết.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm