Tuyển Thái Lan 'cách mạng' bằng dòng máu ngoại

24/10/2018 16:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Lướt qua danh sách sơ bộ đội tuyển Thái Lan chuẩn bị cho AFF Cup 2018, không ít người sẽ giật mình: 5/9 hậu vệ mà ông Milovan Rajevac triệu tập là những cầu thủ mang dòng máu ngoại.

Từ trước đến nay, người Thái vốn khá tự hào về những nội binh của mình. Dù thỉnh thoảng có sử dụng một số cầu thủ gốc nước ngoài như Tristan Đỗ hay Charyl Chappuis, nhưng chưa bao giờ, họ triệu tập một số lượng lớn như bây giờ.

Hàng thủ toàn nhập tịch

Tại AFF Cup 2018, tuyển Thái Lan không có mặt bốn ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài là thủ môn Kawin Thamsatchanan (OH Leuven), hậu vệ Teerathon Bunmathan (Vissel Kobe), tiền vệ Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo), và tiền đạo Teerasil Dangda (Sanfrecce Hiroshima), vì các đội bóng chủ quản ở Bỉ và Nhật không nhả người. Những ngôi sao này chỉ có thể trở về ĐT Thái Lan khi họ tham dự VCK Cúp châu Á vào đầu năm tới.

Thay vào đó, HLV Milovan Rajevac đã có một quyết định mang tính cách mạng khi triệu tập tới 5 cầu thủ gốc châu Âu vào danh sách tập trung đợt này. Những cầu thủ này đều là hậu vệ, và đều đang thi đấu ở Thai League. Đó là Philipp Roller của Ratchaburi (24 tuổi, gốc Đức), Manuel Bihr của Bangkok United (25 tuổi, Đức), Marco Ballini của Chainat Hornbill (20 tuổi, Italy), Mika Chunuonse của Bangkok United (29 tuổi, Xứ Wales), Kevin Deeromram (21 tuổi, Thụy Điển).

Một trong những lý do khiến Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) quyết định "ngoại hóa" hàng phòng thủ là thành tích cực kỳ bết bát của đội tuyển nước này ở vòng loại World Cup 2018. Họ là đội tệ nhất tại vòng loại thứ ba khu vực châu Á với vỏn vẹn 2 điểm sau 10 trận, ghi 6 bàn và thủng lưới tới 24 bàn. Chưa rõ hiệu quả của những cầu thủ này mang lại thế nào tại AFF Cup, nhưng ở hai trận giao hữu gần nhất, Thái Lan đều giữ sạch lưới, khi giành chiến thắng trước Hồng Kông và Trinidad & Tobago với cùng tỷ số 1-0.

Việc FAT sử dụng những cầu thủ gốc nước ngoài đang thi đấu ở Thai League là một tính toán hợp lý, bởi họ đã có sự hiểu biết nhất định về bóng đá nước này, chứ không như những cầu thủ nhập tịch đang chơi ở nước ngoài.

Chú thích ảnh
Từ trái qua phải, trên xuống dưới: Marco Ballini, Kevin Deeromram, Philipp Roller,
Mika Chunuonse, và Manuel Bihr của đội tuyển Thái Lan

Theo con đường của Singapore?

Nếu được chọn vào danh sách rút gọn, Marco Ballini chắc chắn sẽ là cầu thủ cao nhất ở AFF Cup năm nay. Cầu thủ trẻ sinh ra ở Bologna này cao tới... 1m99, và từng khoác áo đội trẻ Cesena. Anh thực sự không có đối thủ trong các pha không chiến. Manuel Bihr, cựu cầu thủ Nuremberg, cũng có chiều cao đến 1m84. Kevin Deeromram cao đến 1m83, trong khi Philipp Roller và Mika Chunuonse cũng gần 1m80. Ngoài ra, Thái Lan còn có một cầu thủ khác cũng cao đến 1m90 là trung vệ Pansa Hemviboon của Buriram United. Thể hình chắc chắn sẽ là yếu tố khác biệt lớn nhất của hàng thủ Thái Lan so với các giải đấu trước đây.

Trong quá khứ, Singapore là đội bóng áp dụng tốt nhất chính sách dùng cầu thủ nhập tịch ở AFF Cup. Dưới triều đại Raddy Avramovic (2003-12), họ từng giành ba chức vô địch vào các năm 2004, 2007, và 2012 cùng các ngôi sao như Daniel Bennett, Agu Casmir, Itimi Dickson (2004), Shi Jiayi, Mustafic Fahrudin, Precious Emuejeraye (2007), Aleksandar Duric (2012). Ngoài Singapore, Philippines và Indonesia cũng từng thử đặt niềm tin vào các cầu thủ nhập tịch, song không mấy thành công.

Tuyển Thái Lan đã sẵn sàng cho AFF Cup

Tuyển Thái Lan đã sẵn sàng cho AFF Cup

Hai chiến thắng trước Hồng Kông và Trinidad & Tobago vào thứ Năm và Chủ Nhật vừa qua đã kết thúc hành trình khởi động của đội tuyển Thái Lan trước thềm AFF Cup. Những chiến thắng ấy phần nào làm vơi đi băn khoăn về nhà ĐKVĐ AFF Cup 2016.

Vì sao người Thái lại quyết định “ngoại hóa” hàng hậu vệ của mình? Có lẽ, sự nổi lên của các đội tuyển trẻ Việt Nam và Malaysia thời gian gần đây khiến họ có đôi chút âu lo. Về lý thuyết, sự vượt trội về thể hình ở hàng phòng ngự sẽ mang lại cho thầy trò Milovan Rajevac một sự yên tâm tương đối khi phải đối đầu với những đội bóng này, cũng như giúp họ không thất thế về bóng bổng khi chạm trán Singapore hay Philippines.

Nhưng có lẽ ông Rajevac nên nhớ rằng điều làm nên sức mạnh của bóng đá Thái Lan chưa bao giờ là lối chơi bóng dài, bóng bổng và thiên về thể lực. Điểm mạnh của họ là khả năng phối hợp nhóm ở tốc độ cao với những cầu thủ nhỏ con nhưng đầy khéo léo.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm