Tuyển nữ Việt Nam: Vé dự Olympic, dễ mà khó

31/01/2020 06:25 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Triều Tiên rút lui, bảng A vòng loại thứ ba bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 chỉ còn Việt Nam, Hàn Quốc và Myanmar nhưng cơ hội được góp mặt ở sân chơi lớn nhất trong năm với thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng chẳng dễ dàng chút nào.

1.Vòng loại thứ 3 Olympic 2020 khu vực châu Á dành cho môn bóng đá nữ sẽ diễn ra từ 3-9/2 tại Hàn Quốc. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần lượt thi đấu với Myanmar (6/2) và Hàn Quốc (9/2). Nếu giành một trong hai vị trí đầu bảng, đội tuyển Việt Nam sẽ có mặt ở vòng play-off để tìm vé đến Tokyo vào tháng 7 tới đây.

Theo kế hoạch, rạng sáng nay (31/1), thầy trò HLV Mai Đức Chung đã rời Hà Nội lên đường sang Hàn Quốc, địa điểm diễn ra các trận đấu tại bảng A, vòng loại bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020. Từ Hà Nội, các thành viên của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ bay đến Busan (Hàn Quốc) và nối chuyến đến địa điểm thi đấu là Jeju, các trận đấu ở bảng đấu này được tổ chức tại sân vận động World Cup ở thành phố Seogwipo. Ngày 6/2, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ đấu trận ra quân tại bảng A gặp Myanmar, đối thủ ở cùng khu vực Đông Nam Á và vừa thủ hòa Thái Lan 1-1 trong trận giao hữu trên sân nhà ở Mandalay cách đây ít ngày. Tới ngày 9/2, đội tuyển Việt Nam mới chạm trán Hàn Quốc, ứng cử viên nặng ký cho ngôi đầu bảng ở bảng đấu này.

Như đã nói ở trên, do bảng đấu chỉ còn 3 đội nên nếu đánh bại Myanmar như kết quả đối đầu giữa hai đội gần đây thì đội tuyển Việt Nam sẽ lọt đến vòng play-off và có thể đối đầu Australia hay Trung Quốc, hai đội rất nhiều khả năng xếp trên Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa ở vòng loại thứ ba.

Chú thích ảnh
Dù Triều Tiên đã rút lui, nhưng không dễ để tuyển nữ Việt Nam dự Olympic. Ảnh: Hoàng Linh

2.Tất nhiên, quan điểm của HLV Mai Đức Chung và các học trò là phải chiến đấu từng trận một chứ chưa thể tính đến những mục tiêu xa vời, các trận đấu ở vòng play-off vì trong bóng đá, bất ngờ luôn tiềm ẩn.

Tấm HCV SEA Games 30 cùng sự động viên, khích lệ, cả những khoản tiền thưởng thành tích đó tiếp thêm động lực cho các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, nỗ lực, tập trung và quyết tâm hơn khi đến với một giải đấu mới, một sân chơi lớn hơn là vòng loại World Cup. Sự vắng mặt của trung vệ Chương Thị Kiều là một tổn thất đáng kể nơi hàng phòng ngự của đội nhưng HLV Mai Đức Chung đã tính đến phương án thay thế, kể cả việc thử nghiệm Hoàng Thị Loan ở vị trí trung vệ.

“Các cầu thủ tiếp tục tập luyện tốt hơn, không vì thành công ở SEA Games mà quên nhiệm vụ của chúng ta ở vòng loại thứ ba Olympic 2020, một đấu trường ở cấp độ khó hơn. Tôi tin các cầu thủ sẽ tiếp tục giữ tinh thần thi đấu cao ở vòng loại Olympic và sau đó đạt mục tiêu có mặt ở World Cup như những gì mà Thủ tướng và lãnh đạo ngành thể thao cũng như người hâm mộ đang kỳ vọng”, HLV Mai Đức Chung nói.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm