Tuyển nữ Việt Nam và sự tưởng thưởng xứng đáng

14/02/2022 07:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến công lẫy lừng vào đến World Cup 2023 của đội tuyển nữ Việt Nam đã được tưởng thưởng xứng đáng từ hàng loạt doanh nghiệp trong nước. Sáng 13/2, tại trụ sở Công ty cổ phần chứng khoán SSI (72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM), thầy trò HLV Mai Đức Chung đã nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng từ đơn vị này.

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận 2 tỷ tiền thưởng từ SSI

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận 2 tỷ tiền thưởng từ SSI

Chiến tích lọt vào World Cup 2023 của đội tuyển nữ Việt Nam đã được tưởng thưởng xứng đáng từ hàng loạt doanh nghiệp trong nước. Sáng 13/2, tại trụ sở Công ty cổ phần chứng khoán SSI, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng từ đơn vị này.

Ngay khi trở về Việt Nam, Huỳnh Như cùng các đồng đội cho biết đội tuyển nữ Việt Nam vô cùng xúc động khi nhận được tình cảm nồng ấm từ CĐV nước nhà. Họ vừa đáp xuống sân bay Nội Bài trong ngày 10/2 đã lập tức nhận được nhiều lời tri ân, những buổi lễ vinh danh đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ và nhiều doanh nghiệp.

1 ngày sau đó, TP.HCM cũng tiến hành nhiều hoạt động tôn vinh các cô gái "kim cương" của bóng đá Việt Nam. Ngoài mức tiền thưởng lớn, các cầu thủ nữ còn nhận được nhiều phần quà giá trị của rất nhiều nhà tài trợ. Họ cũng liên tục giao lưu với các CĐV trên sóng truyền hình, các tờ báo và thầy trò HLV Mai Đức Chung còn gây ấn tượng cho nhiều người bằng cách xuất hiện với tà áo dài trong buổi lễ mừng công tại TP.HCM.

Sáng 13/2, niềm vui nối tiếp niềm vui với đội tuyển nữ Việt Nam khi trước giờ ra sân bay trở về quê nhà nghỉ ngơi, Hải Yến cùng các đồng đội đã được Công ty cổ phần chứng khoán SSI tổ chức buổi lễ tặng thưởng đặc biệt.

Bà Lục Kim Thanh – Giám đốc dịch vụ trực tuyến SSI đại diện nhà tài trợ cho biết: “Các cán bộ và nhân viên SSI cũng như người dân cả nước rất vinh dự và tự hào với thành tích mà đội tuyển nữ Việt Nam vừa giành được cho nước nhà. Thay cho lời biết ơn cũng như ngưỡng mộ, chúng tôi có món quà nhỏ 2 tỷ đồng để tặng đội tuyển nữ Việt Nam.

Ngoài ra, chúng tôi hiểu rằng sự nghiệp cầu thủ nữ có tuổi nghề ngắn, sau thi đấu đỉnh cao lại trở về cuộc sống bình thường, sẽ đối diện với nhiều tình huống trong cuộc sống như khó khăn trong việc quản lý tài chính. Bằng chuyên môn của mình, SSI khi đó sẽ cử chuyên viên tài chính đến để hỗ trợ các cầu thủ nữ nhằm giúp đỡ họ có thể ổn định công việc sau khi giải nghệ”.

bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, đội tuyển nữ Việt Nam, 30 tỷ đồng tiền thưởng, Mai Đức Chung, Trần Quốc Tuấn, VFF, Huỳnh Như, Tuyết Dung
Với tấm vé dự World Cup, Đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận được những tưởng thưởng xứng đáng

HLV Mai Đức Chung phát biểu: “Chúng tôi rất phấn khởi sau thời gian thi đấu vừa qua đã có thành tích tốt, mang niềm vui về cho CĐV Việt Nam. Thay mặt toàn đội tuyển nữ Việt Nam, chúng tôi cảm ơn Công ty cổ phần chứng khoán SSI và chúng tôi hy vọng những nhà tài trợ sẽ luôn luôn đồng hành, mãi mãi gắn bó với bóng đá nữ Việt Nam để giúp đỡ các em có thể an tâm thi đấu, cống hiến cho nước nhà. Xin cảm ơn và chúc công ty luôn luôn thành đạt”.

Có mặt trong buổi lễ trao quà của SSI, Quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn cho hay: “Thay mặt cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam, chúng tôi cảm ơn Công ty cổ phần chứng khoán SSI đã dành thời gian ngày chủ nhật quý báu để đón tiếp chúng tôi. Đội tuyển nữ Việt Nam đã có thời gian mừng công ở TP.HCM rất vui vẻ, phấn khởi. Sau buổi lễ nhận thưởng này, các cầu thủ nữ sẽ được trở về nhà và lúc đó, Tết mới thực sự đến với họ. Họ sẽ được nghỉ ngơi và nhờ những niềm vui như thế này, họ có thể càng hạnh phúc hơn.

Ở Asian Cup tại Ấn Độ vừa qua, có 20 trong tổng số 23 cầu thủ đã nhiễm Covid và các cầu thủ gần như không có thời gian hồi phục. Tuy nhiên, vượt qua khó khăn, họ vẫn duy trì tinh thần không bỏ cuộc. Tuy không có thời gian hồi phục và vừa xét nghiệm âm tính, khỏi bệnh là họ phải lao ra sân thi đấu luôn. Nỗ lực của các cô gái là rất lớn và giành được thành tích này là ước mơ đã thành sự thật của bóng đá Việt Nam. Sau đội tuyển U20 và futsal thì bóng đá nữ là đội tuyển Việt Nam thứ 3 có mặt ở World Cup. Chiến công của đội tuyển nữ là ý nghĩa nhất. Do đó, vừa về nước là vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động cho cả tập thể và cá nhân luôn. Như Thanh Nhã, năm nay cô ấy chưa đầy 20 tuổi nhưng đã nhận được vinh dự đặc biệt đó.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo SSI, đặc biệt là Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Duy Hưng, người đồng hương với tôi. Mong rằng bóng đá Việt Nam sẽ luôn nhận được sự quan tâm từ các doanh nghiệp đồng hành để đưa nền bóng đá đi lên. Trước mắt trong năm 2022, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ quyết tâm bảo vệ ngôi nữ hoàng ở SEA Games 31 trên sân nhà. Chúng tôi rất yên tâm vì bóng đá nữ Việt Nam có thành tích rất ổn định, đã vô địch SEA Games cũng như giải vô địch Đông Nam Á nhiều năm qua. Sau đó, đội sẽ lên kế hoạch bài bản hướng tới World Cup 2023”.

Cuối cùng, đội trưởng Huỳnh Như phát biểu: “Chúng tôi đã trải qua một giải đấu đầy khó khăn nhưng khi trở về đã nhận được tình cảm ấm áp từ người hâm mộ nước nhà. Đó là điều vinh dự và chúng tôi rất biết ơn. Bóng đá nữ Việt Nam thời gian qua đã nhận được sự quan tâm lớn hơn từ xã hội và hy vọng đó sẽ là bài học, là động lực cho các cầu thủ, trong đó có nhiều cầu thủ trẻ cố gắng, nỗ lực đóng góp vì sự phát triển của bóng đá nước nhà. Trước mắt, Như cùng các đồng đội sẽ cố gắng tập luyện và thi đấu, đặc biệt là kỳ SEA Games 31 chúng tôi đặt mục tiêu phải bảo vệ được chức vô địch”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm