Tuyển nữ Việt Nam và những tín hiệu tích cực

11/04/2019 06:42 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Nguyên trưởng đoàn bóng đá nữ Việt Nam tại ASIAN Cup 2018 Phan Anh Tú dành những lời ngợi khen cho thành tích toàn thắng của thầy trò HLV Mai Đức Chung tại vòng loại thứ 2 Olympic 2020.

Hạ Jordan 2-0, tuyển nữ Việt Nam xuất sắc tiến thẳng vòng loại thứ ba Olympic 2020

Hạ Jordan 2-0, tuyển nữ Việt Nam xuất sắc tiến thẳng vòng loại thứ ba Olympic 2020

Cú đúp của tiền đạo Huỳnh Như đã mang về chiến thắng 2-0 cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước Jordan, khép lại vòng loại thứ hai Olympic 2020 với thành tích ba trận toàn thắng.

Chuyên gia Phan Anh Tú đã có những bình luận, đánh giá về tuyển nữ Việt Nam sau khi họ xuất sắc vượt quá vòng loại thứ 2 Olympic 2020 với thành tích ấn tượng: “Đội tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại cả 3 đối thủ Uzbekistan, Hong Kong và Jordan để giành tấm vé góp mặt tại vòng loại thứ 3 Olympic 2020. Đó là thành tích xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Với tôi, với những gì tuyển nữ Việt Nam đã làm được mang tới những tín hiệu rất tích cực.

Trước hết, về mặt kết quả, việc tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước các đối thủ ở vòng loại thứ 2 Olympic không phải là điều quá bất ngờ. Trong quá khứ, tuyển Việt Nam từng giành thắng lợi với tỷ số cách biệt trước Uzbekistan, Hong Kong và Jordan.

Tuy nhiên, sau khi hàng loạt trụ cột như thủ môn Kiều Trinh, Nguyễn Thị Muôn… nói lời chia tay thì sức mạnh tuyển nữ Việt Nam ít nhiều bị ảnh hưởng. Ở thời điểm hiện tại, đội tuyển với nòng cốt là các cầu thủ trẻ chưa có nhiều thời gian thi đấu các giải quốc tế cùng nhau. Vì thế, không dễ để có được lối chơi gắn kết và ăn ý. Rất may dưới sự dìu dắt của HLV Mai Đức Chung và sự nỗ lực, chăm chỉ tập luyện cùng khát khao thể hiện mình đã giúp các cầu thủ trẻ tạo nên tập thể giàu sức chiến đấu”.

Trong khi đó, nhìn lại màn trình diễn của các học trò tại vòng loại thứ 2 Olympic 2020, HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung cho biết: “Khác với 2 trận đấu đầu tiên gặp Uzbekistan và Hong Kong, các cầu thủ nữ Việt Nam chơi tốt ở trận đấu gặp Jordan, thi đấu với sự chủ động, triển khai tấn công 2 biên, phối hợp nhỏ ít chạm rồi chuyền ngược về tuyến 2 để dứt điểm.

Ở hiệp 1 đội bạn chủ động đá phòng ngự chặt ở khu vực trước cầu môn, nên dù tạo áp lực tấn công tốt nhưng chúng ta vẫn chưa ghi được bàn thắng. Sang hiệp 2, chúng ta vẫn kiên trì lối đá và phát huy tác dụng với 2 bàn thắng của Nguyễn Thị Vạn và Huỳnh Như.

Điều đáng khen ngợi là mặc dù đã ghi 2 bàn nhưng các cầu thủ nữ Việt Nam không chủ quan tiếp tục duy trì lối đá dưới trời mưa sân trơn, thời tiết hơi lạnh. Cá nhân tôi hài lòng về các học trò ở trận đấu này và chúng ta giành vé tham dự vòng loại thứ 3 rất xứng đáng”.

Theo kế hoạch, vòng loại thứ 3 môn bóng đá nữ Olympic 2020 sẽ được tổ chức vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm 2020 với sự góp mặt của 8 đội bóng nữ hàng đầu châu lục bao gồm Australia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar, Đài Loan - Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên và Việt Nam.

8 đội sẽ được chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt, chọn các đội nhất nhì mỗi bảng vào vòng chung kết (4 đội). Hai đội chiến thắng tại vòng chung kết sẽ giành vé đến Olympic Tokyo 2020.

Đánh giá về cơ hội của tuyển nữ Việt Nam tại vòng loại thứ 3 Olympic 2020, chuyên gia Phan Anh Tú thẳng thắn đưa ra quan điểm: “Cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 là rất nhỏ. Các em sẽ phải chạm trán với những đối thủ mạnh và họ thực sự có đẳng cấp cao hơn bóng đá Việt Nam.

Các cầu thủ Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Australia… đều có thể hình, thể lực, sức mạnh, kỹ chiến thuật vượt trội so với đội tuyển nữ Việt Nam. Các tuyển thủ của chúng ta không thể cân bằng những yếu tố trên so với các đối thủ trong ngày một, ngày hai tập luyện.

Tuy nhiên, tôi vẫn rất hy vọng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thể hiện được tinh thần và ý chí thi đấu ở mức cao nhất để có thể tạo nên những bất ngờ thú vị ở vòng loại thứ 3 Olympic 2020”.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm