Tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng 'tử thần' vòng loại Olympic 2020

18/10/2019 17:13 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu với sự hiện diện của Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên và Myanmar tại vòng loại Olympic 2020.

HLV Mai Đức Chung: 'Tự hào nhất là tinh thần của tuyển nữ Việt Nam'

HLV Mai Đức Chung: 'Tự hào nhất là tinh thần của tuyển nữ Việt Nam'

Phát biểu sau khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài chiều ngày 28/8, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Tinh thần mạnh mẽ của các tuyển thủ nữ Việt Nam khi họ để chiến đấu tới cùng là điều tôi cảm thấy ấn tượng nhất. Tôi rất tự hào và cảm ơn các học trò đã chiến đấu hết mình để giành ngôi vô địch tặng cho người hâm mộ Việt Nam.

Kết quả bốc thăm:

Bảng A: CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc (chủ nhà), Việt Nam và Myanmar.

Bảng B: Australia, Trung Quốc (chủ nhà), Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa

Chiều nay 18/10 tại trụ sở AFC đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020. Lá thăm may rủi đưa tuyển nữ Việt Nam vào bảng A cùng các đối thủ CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và Myanmar.

Chú thích ảnh
Kết quả bốc thăm

Trong khi đó bảng B sẽ gồm các đội tuyển: Australia, Trung Quốc, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn các đội nhất - nhì mỗi bảng (4 đội) vào vòng play-off (với thể thức sân nhà, sân khách). Hai đội giành chiến thắng tại vòng đấu này sẽ là những đại diện của châu Á tham dự Thế vận hội Tokyo 2020 với chủ nhà, đồng thời cũng là đương kim vô địch châu Á Nhật Bản.

Cũng trong ngày hôm nay, ban tổ chức đã ấn định thời gian thi đấu tại vòng loại 3 môn bóng đá nữ Olympic 2020. Theo đó, các trận đấu bảng sẽ diễn ra từ ngày 3/2 đến 9/2/2020. Các trận đấu play-off sẽ diễn ra với thể thức sân nhà, sân khách, được tổ chức vào các ngày 6/3 và 11/3/2020.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu khó

Ngay sau khi có kết quả bốc thăm, HLV Mai Đức Chung, người đã dẫn dắt thành công đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua vòng loại 2, đã đưa ra nhận định: “Đây là kết quả không bất ngờ, bởi việc lọt vào vòng loại cuối, cũng được coi là VCK khu vực châu Á sẽ hội tụ những đối thủ rất mạnh.

Nhìn vào mỗi bảng, ta có thể thấy CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ là hai đối thủ mạnh nhất bảng A; ở bảng B, Australia và Trung Quốc nhỉnh hơn Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa.

Cả 3 đội Đông Nam Á là Việt Nam, Thái Lan và Myanmar sẽ rất khó khăn ở vòng đấu này. Tuy nhiên, với thể thức thi đấu lấy 2 đội nhất, nhì tại mỗi bảng vào thi đấu vòng play-off thì cơ hội vẫn có cho các đội, trong đó có đội tuyển nữ Việt Nam.

Tôi vẫn phải nhấn mạnh, đây sẽ là sân chơi với độ khó và thử thách lớn, nhưng quan trọng hơn các cầu thủ nữ Việt Nam sẽ được thi đấu với những đối thủ lớn, bổ ích, cọ xát tích lũy kinh nghiệm”.

Dự kiến, sau khi tham dự SEA Games 30, các cầu thủ nữ sẽ được nghỉ từ 7 đến 10 ngày và sẽ tiếp tục tập trung trở lại để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 Olympic 2020.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm