Tuyển nữ Việt Nam ở bảng ‘ngon’ giải Đông Nam Á

28/05/2022 17:19 GMT+7 | Các ĐTQG

Sau khi bảo vệ thành công tấm HCV, thầy trò HLV Mai Đức Chung có nhiệm vụ tiếp theo là giải vô địch Đông Nam Á nơi thử thách thực sự chỉ đến với đội từ vòng bán kết.

Người hùng World Cup nữ tạo cột mốc mới cho bóng đá Việt Nam

Người hùng World Cup nữ tạo cột mốc mới cho bóng đá Việt Nam

Ngày 27/5 tại Thái Nguyên, Trung tâm Huấn luyện thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên (trực thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên) đã ký kết hợp đồng với 3 VĐV bóng đá nữ. Đây là bước ngoặt của bóng đá nữ Việt Nam khi lần đầu tiên, các VĐV bóng đá nữ ký hợp đồng được hưởng phí hỗ trợ, hay còn gọi là “tiền lót tay”.

Theo kết quả bốc thăm hôm nay 29/5, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Myanmar, Timor Leste, Campuchia và Lào.

Trong khi đó ở bảng A, ngoài Thái Lan và Australia còn có Philippines, Indonesia, Singapore, Malaysia.

“Tôi đánh giá kết quả bốc thăm này đối với đội tuyển nữ Việt Nam khá may mắn. Nhẹ hay không, chúng ta vẫn phải thi đấu cẩn trọng với mục tiêu đầu tiên vượt qua vòng bảng, nhất là trên cương vị đương kim vô địch tại giải.

Nói chung các đối thủ trong bảng đều như nhau. Chúng ta cần có sự tính toán kỹ lưỡng và tốt nhất không chỉ ở vòng bảng mà còn ở bán kết, khi khả năng cao gặp hai đối thủ Thái Lan hoặc Australia”, HLV Mai Đức Chung cho biết.

Sau khoảng 10 ngày nghỉ ngơi, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ chính thức tập trung trở lại vào ngày 30/5 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra tại Philippines vào đầu tháng 7 tới.

bóng đá Việt Nam, dt nữ Việt Nam, tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung, giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á, bốc thăm giải bóng đá nữ ĐNA, VTV6, VTV5, FPT play
Hải Yến (12) và các đồng đội ở vào bảng đấu "dễ thở" tại giải vô địch Đông Nam Á.Ảnh: VFF

Để chuẩn bị cho đợt tập trung này, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung đã chuẩn bị danh sách 28 vận động viên, trong đó tiếp tục gọi bổ sung nhiều gương mặt trẻ.

Đợt tập trung thứ 2 trong năm 2022 của đội tuyển nữ sẽ sẽ kéo dài một tháng rưỡi, từ ngày 30/5 đến 14/7 với 3 giai đoạn, trong đó đáng chú ý là chuyến tập huấn kéo dài 5 ngày với trận đấu giao hữu cùng đội tuyển nữ Pháp, theo lời mời từ Liên đoàn bóng đá Pháp.

Chú thích ảnh
Ảnh: Bóng đá nữ

Cụ thể, từ 30/5 đến 26/6 tập trung tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Từ 27/6 đến 2/7 tập huấn và thi đấu giao hữu (dự kiến ngày 1/7) tại Pháp. Từ 2 đến 14/7 thi đấu tại Philippines.

Nếu chơi bóng với đúng thực lực, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ không gặp nhiều khó khăn chiếm ngôi nhất bảng B, lọt vào bán kết và sẽ gặp Thái Lan hoặc Australia.

Giải vô địch nữ Đông Nam Á 2022 sẽ được diễn ra tại Philippines, từ ngày 1-14/7. 11 đội bóng được chia thành 2 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé vào bán kết.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm