Tuyển nữ Việt Nam hướng đến tầm cao mới

30/05/2022 06:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bảo vệ thành công tấm HCV tại SEA Games 31, qua đó tái khẳng định vị thế bóng đá nữ nước nhà tại sân chơi khu vực, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang muốn tạo lập những bước chạy đà mạnh mẽ để hướng đến những giải đấu lớn tiếp theo, đặc biệt là AFF Cup nữ 2022 và World Cup bóng đá nữ 2023.

Tuyển nữ Việt Nam ở bảng ‘ngon’ giải Đông Nam Á

Tuyển nữ Việt Nam ở bảng ‘ngon’ giải Đông Nam Á

Sau khi bảo vệ thành công tấm HCV, thầy trò HLV Mai Đức Chung có nhiệm vụ tiếp theo là giải vô địch Đông Nam Á nơi thử thách thực sự chỉ đến với đội từ vòng bán kết.

SEA Games 31 chỉ là khởi đầu

Từ chiến tích giành vé tham dự World Cup cho đến chức vô địch tại SEA Games 31, chưa bao giờ, bóng đá nữ Việt Nam lại nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ đến vậy. Điều này phản ánh đúng những nỗ lực và thành quả mà thầy trò HLV Mai Đức Chung đem lại.

Chính từ tầm ảnh hưởng to lớn đó, Liên đoàn bóng đá Pháp đã đích thân gửi lời mời giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam. Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng đã chỉ rõ, động thái trên chứng tỏ vị thế đến từ các cô gái của chúng ta đã tăng lên rất cao. Đây cũng là dịp tốt để đội tuyển nữ cọ xát, học hỏi kinh nghiệm từ 1 trong những nền bóng đá nữ hàng đầu hiện nay.

Chính vì điều đó, HLV Mai Đức Chung dự định sẽ cho các học trò hội quân vào đầu tháng 6 tới để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng nói trên. Nói là quan trọng bởi, nó không chỉ dừng lại ở mức độ giao hữu mà còn nằm trong công tác chuẩn bị cho Asiad và AFF Cup 2022, xa hơn là World Cup nữ 2023.

Vừa qua, Trung Quốc đã thông báo không thể tổ chức Asiad 2022 vì các vấn đề liên quan đến dịch bệnh. Nhiều khả năng, Ủy ban Olympic châu Á sẽ có những sự lựa chọn khác về nước chủ nhà đăng cai. Nếu sự kiện này được tổ chức theo đúng kế hoạch sau khi lựa chọn được nước chủ nhà mới, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự tại một sân chơi quy tụ rất nhiều đối thủ hàng đầu châu lục. Cũng trong năm nay, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á đã quyết định tổ chức “bù” AFF Cup nữ bởi giải đấu năm ngoái tại Philippines đã không thể tiến hành. Kết quả bốc thăm đưa đoàn quân của HLV Mai Đức Chung nằm ở bảng B với các đối thủ như Myanmar, Timor Leste, Campuchia và Lào. Một bảng đấu không quá khó khăn và nếu thể hiện đúng đẳng cấp của mình, đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng dẫn đầu bảng để tiến xa hơn với những mục tiêu của mình.

bóng đá Việt Nam, tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung, giải bóng đá nữ Đông Nam Á, danh sách đội tuyển nữ Việt Nam, VFF
Không chỉ SEA Games, bóng đá nữ Việt Nam đang hướng đến những tầm cao mới.
Ảnh: Hoàng Linh

Chiến lược dài hơi của thầy Chung

Điểm sơ qua có thể thấy, sẽ còn rất nhiều giải đấu cùng những nhiệm vụ quan trọng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Chắc chắn, mọi sự chuẩn bị đều phải bắt tay vào việc ngay từ bây giờ. Hiện tại, lực lượng của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đang có sự hài hòa ổn định, từ những trụ cột lâu năm như Huỳnh Như, Hải Yến, Tuyết Dung cho đến những tài năng trẻ như Thanh Nhã, Phương Thảo, Diễm My… Thế nhưng, thầy Chung vẫn đang có thêm những tính toán để đa dạng hơn trong việc lựa chọn nhân sự. Nói một cách khác, chúng ta cần sớm có kế hoạch để tạo lập lứa kế cận nhằm duy trì sự thành công.

Từ việc “cấy” các cầu thủ trẻ chinh chiến cùng bậc đàn chị tại SEA Games 31 đã cho thấy rõ ý đồ của thầy Chung: Hướng đến việc trẻ hóa đội hình ngay từ bây giờ.

Nói vậy để thấy, mọi thành công trong tương lai đều phụ thuộc vào những toan tính và thay đổi táo bạo ở hiện tại. Một chiến lược phát triển dài hơi để không chỉ giúp bóng đá nữ nước nhà giữ vững thành công như hiện tại mà còn có thể vươn đến những chân trời xa hơn. SEA Games 31 chỉ là bước khởi đầu cho những hành trình đầy khó khăn phía trước.

Quang Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm