Tuyển nữ Việt Nam hạnh phúc trong ngày trở về

10/02/2022 21:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đi chuyên cơ về nước vào sáng nay 10/2 sau chiến tích lịch sử giành quyền tham dự World Cup 2023. Những phần thưởng xứng đáng đang chờ đón thầy trò HLV Mai Đức Chung cùng tình cảm nồng ấm của tất cả mọi người.

Tuyển nữ Việt Nam giành quyền dự World Cup: Hôm nay ta cứ vui!

Tuyển nữ Việt Nam giành quyền dự World Cup: Hôm nay ta cứ vui!

Kỳ tích mà thầy trò HLV Mai Đức Chung giành được ở Ấn Độ mới đây đem về niềm vui và tự hào cho người hâm mộ Việt Nam. Tuy nhiên, để hành trình đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup trở thành bền vững, đòi hỏi thêm nhiều đầu tư và chăm bẵm cho cầu thủ nữ.

10h30. Toàn đội lên xe rời sân bay về Trung tâm đào tạo trẻ VFF.

Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Đạo Cương cùng Phó tổng cục trưởng Phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn tặng lì xì cho các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam.

Chú thích ảnh
HLV Mai Đức Chung nhận hoa và quà từ nhà tài trợ vận chuyển Bamboo Airways.Ảnh: Hoàng Linh
Chú thích ảnh
Tập thể đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm.Ảnh: Hoàng Linh
Chú thích ảnh
Trung vệ Chương Thị Kiều và Trưởng đoàn Trương Hải Tùng
Chú thích ảnh
Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tặng hoa cho trung vệ Chương Thị Kiều 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tuyết Dung cùng các đồng đội xúc động trước tình cảm của người hâm mộ
Chú thích ảnh
HLV Mai Đức Chung và các học trò xúc động trước tình cảm, sự quan tâm mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban ngành và người hâm mộ dành cho đội tuyển.Ảnh: Minh Quyết, Tuấn Anh/TTXVN
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chuyên cơ chở đội tuyển nữ Việt Nam hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài.Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Đúng 9h35 phút ngày 10/2, chuyên cơ Airbus A321 của hãng hàng không Bamboo Airways chở đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam từ Ấn Độ về nước đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), khép lại hành trình vinh quang giành vé dự World Cup nữ 2023.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức lễ đón, chúc mừng đội tuyển ngay tại sảnh VIP A của sân bay Nội Bài. 

Với thành tích giành vé dự World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng khoảng 16 tỷ đồng tính đến ngày 7/2.

Trong đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng 5,5 tỷ đồng, Thủ tướng Phạm Minh Chính thưởng 4 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, FIFA thưởng 750.000 USD và phần còn lại từ các doanh nghiệp.

Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo Hãng hàng không Bamboo Airways, nhà tài trợ vận chuyển các đội tuyển bóng đá quốc gia tặng hoa cho HLV Mai Đức Chung trên chuyên cơ
Chú thích ảnh
HLV Mai Đức Chung (trái) và Trưởng đoàn bóng đá nữ Việt Nam Trương Hải Tùng.Ảnh: VFF

Được biết, các nữ chiến binh Sao vàng trở về nước trên chuyên cơ Airbus A321 của Bamboo Airways, khép lại chuỗi ngày nhọc nhằn nhưng đầy vinh quanq của hành trình giành vé dự World Cup nữ 2023.

Dự kiến, chuyến bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) lúc 9h45 sáng nay (10/02) và LĐBĐVN (VFF) sẽ tổ chức đón đội tại sân bay. Chiều cùng ngày, đội tuyển sẽ vinh dự được Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đón và tuyên dương tại Văn phòng Chính phủ.

bóng đá Việt Nam, tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, World Cup bóng đá nữ, nữ Việt Nam về nước, đón đội tuyển nữ Việt Nam
Các cầu thủ tuyển nữ Việt Nam rạng rỡ trong ngày trở về.Ảnh: Bamboo Airways

Với thành tích xuất sắc đưa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup nữ, HLV Mai Đức Chung được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây cũng là phần thưởng cao quý mà đội tuyển bóng đá nữ quốc gia được Chủ tịch nước trao tặng.

Các cầu thủ khác của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia là Chương Thị Kiều, Huỳnh Như và Nguyễn Thị Tuyết Dung được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Các vận động viên Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Kim Thanh và Phạm Hải Yến được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Lễ vinh danh đội tuyển nữ sẽ được LĐBĐVN tổ chức vào sáng mai (11/2).

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm