Tuyển nữ Việt Nam đánh bại Myanmar, giành vé tham dự VCK ASIAN Cup 2018

11/04/2017 21:02 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyết Dung và Huỳnh Như tỏa sáng cùng với sự điều chỉnh hợp lý về mặt chiến thuật của HLV Mai Đức Chung đã giúp đội  tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đối thủ Myanmar, sở hữu tấm vé duy nhất tại bảng D tham dự vòng loại ASIAN Cup 2018.

Trước lượt trận cuối cùng bảng D vòng loại ASIAN Cup 2018, cả đội tuyển nữ Việt Nam và Myanmar đã sớm khẳng định là hai đội bóng mạnh nhất bảng đấu. Hai đội bóng cùng nằm trong khu vực Đông Nam Á là đối thủ cạnh trạnh trực tiếp tấm vé duy nhất đến Jordan tham dự VCK ASIAN Cup 2018 .

 Sau 3 lượt trận vòng bảng, đội tuyển Việt Nam và Myanmar đều giành được 3 chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, thầy trò Mai Đức Chung có lợi thế nhất định so với các cô gái Myanmar bởi đội tuyển Việt Nam có hiệu số bàn thắng bại nhỉnh hơn đối thủ. Chính vì vậy, các cô gái Việt Nam chỉ cần kết quả hòa trước Myanmar là giành  suất tham dự  VCK ASIAN Cup 2018.


Bàn thắng mở tỷ số của Tuyết Dung. (Nguồn VTV6)

Tuy nhiên, những diễn biến trong hiệp đầu tiên của trận đấu lại khiến không ít khán giả cảm thấy bất ngờ bởi đội tuyển Myanmar đã chơi lấn lướt so với các cô gái Việt Nam.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Myanmar tổ chức lối chơi chặt chẽ với cự ly đội hình hợp lý khiến tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Dù thể hình các cầu thủ Myanmar không vượt trội so với cầu thủ Việt Nam nhưng bù lại họ rất khỏe và mạnh mẽ trong việc tranh chấp.

Chính HLV Mai Đức Chung thừa nhận sau trận đấu rằng, các học trò của ông đã bị lép vế trong suốt hiệp 1 và không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Myanmar. Yếu tố thời tiết của Hà Nội và sự thiếu bình tĩnh, luống cuống trong các pha xử lý được xem là nguyên nhân chính khiến các cô gái Việt Nam thi đấu không tốt trong hiệp 1.

Tuy nhiên, sau giờ nghỉ giải lao, mọi thứ đã thay đổi một cách nhanh chóng với sự điều chỉnh chiến thuật hợp lý của HLV Mai Đức Chung. Bước vào hiệp 2, đội tuyển Việt Nam đã đẩy cao đội hình và tốc độ trận đấu khiến đối thủ bất ngờ.

Tuyển nữ Việt Nam đánh bại Myanmar, giành vé tham dự VCK ASIAN Cup 2018

Tuyển nữ Việt Nam đánh bại Myanmar, giành vé tham dự VCK ASIAN Cup 2018

Tuyết Dung và Huỳnh Như tỏa sáng cùng với điều chỉnh về mặt chiến thuật của HLV Mai Đức Chung đã giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đối thủ Myanmar, sở hữu tấm vé duy nhất tại bảng D tham dự vòng loại ASIAN Cup 2018.

Ngoài ra sự tỏa sáng của Tuyết Dung với màn độc diễn và dứt điểm tung lưới Myanmar ở phút thứ 55 chính là bước ngoặt của trận đấu.

Pha lập công ấn định tỷ số của Huỳnh Như cho đội tuyển Việt Nam

Sau khi có bàn thắng dẫn trước, đội tuyển nữ Việt Nam đã dễ dàng kiểm soát thế trận và bàn thắng thứ 2 của Huỳnh như đến như một điều tất yếu. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV trưởng Myanmar thừa nhận trận thua trước tuyển Việt Nam một cách tâm phục khẩu phục:

“Đội tuyển Việt Nam rõ ràng là mạnh hơn đội bóng của chúng tôi. Các bạn đã thể hiện được một lối chơi mạch lạc và giàu sức tấn công. Các học trò của tôi chỉ có thể chơi tốt trong hiệp 1 nhưng ở hiệp 2 họ đã mắc những sai lầm trước sức tấn công dồn dập của đội tuyển Việt Nam.

Rất khó cho tôi để xác định ai là cầu thủ chơi tốt nhất bên phía đội tuyển Việt Nam bởi ở các tuyển đều có những cầu thủ thi đấu nổi bật. Bên cạnh đó, sự tỏa sáng của các cá nhân giúp đội tuyển Việt Nam sớm định đoạt trận đấu. Xin chúc mừng các cầu thủ Việt Nam và họ xứng đáng với chiến thắng này”.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm