Tuyển nữ Thái Lan lập kế hoạch như HLV Park Hang Seo

02/09/2020 10:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Bóng đá nữ Thái Lan đã chuẩn bị kế hoạch gọi tập trung các tuyển thủ mỗi tháng một lần để hướng tới nâng cao chất lượng đội tuyển, sẵn sàng chinh phục các giải đấu lớn trong tương lai.

Tuyển thủ Thái Lan 'treo giầy' để gia nhập chính trường

Tuyển thủ Thái Lan 'treo giầy' để gia nhập chính trường

Tuyển thủ Thái Lan nổi tiếng một thời từng là đồng đội với những ngôi sao bóng đá hàng đầu xứ Chùa Vàng Bunmathan, Kawin... vừa quyết định từ giã sự nghiệp ở tuổi 31 để đi theo con đường chính trị.

HLV trưởng đội tuyển nữ Thái Lan Naruepon Kaenson cho biết đã nhận được sự ủng hộ của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmuang về kế hoạch kể trên.

Ông Somyot đã thông qua kế hoạch tập trung của HLV Kaenson mỗi tháng một lần cho ĐTQG Thái Lan ngay cả khi không có lịch thi đấu.

Đội tuyển nữ Thái Lan sẽ duy trì tập trung đều đặn hơn để chuẩn bị cho 3 giải lớn sang năm 2021
Đội tuyển nữ Thái Lan sẽ duy trì tập trung đều đặn hơn để chuẩn bị cho 3 giải lớn sang năm 2021

Giải VĐQG nữ Thái Lan sẽ bắt đầu vào tháng 10 tới nhưng việc tập luyện của đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan vẫn sẽ phải được đảm bảo, xen kẽ trong thời gian này.

Đội tuyển nữ Thái Lan sẽ phải cố gắng thay đổi phương pháp tập luyện so với trước đây, phải tập luyện lâu dài và cố gắng dùng lối chơi tương tự của đội tuyển bóng đá nam. Đội tuyển nữ quốc gia sẽ được gọi mỗi tháng một lần, vào mỗi cuối tháng, các cầu thủ sẽ đến tập luyện và sau đó trở lại CLB.

HLV Naruepon Kaenson nói dù năm nay không có giải đấu nào nhưng đây sẽ là cơ hội để kiểm tra các cầu thủ. “Năm nay chúng tôi sẽ cố gắng thay đổi phương pháp tập luyện, xem tình hình các cầu thủ ở CLB giữ phong độ như thế nào. ĐTQG sẽ là nơi kiểm tra họ tốt nhất”, HLV Naruepon Kaenson nói.

Pitsamai Sornsai đang đầu quân cho CLB Inter Taoyuan là tuyển thủ nữ Thái Lan đầu tiên chơi bóng ở nước ngoài
Pitsamai Sornsai (giữa) đang đầu quân cho CLB Inter Taoyuan là tuyển thủ nữ Thái Lan đầu tiên chơi bóng ở nước ngoài

Người dẫn dắt ĐTQG nữ Thái Lan cho biết năm tới, Thái Lan sẽ có ba sự kiện lớn phải nỗ lực chinh phục là AFF Cup 2021, vòng loại World Cup bóng đá nữ và SEA Games ở Việt Nam. Đội tuyển nữ Thái Lan phải tập trung thường xuyên để duy trì phong độ. Tuy nhiên, HLV Naruepon Kaenson chắc chắn phải xây dựng kế hoạch cho đội tuyển của mình hội quân ít nhất 6 tuần trước khi thi đấu các giải đó.

Về trường hợp của tiền vệ Natthawadee Pramnak vừa nhận học bổng du học Mỹ, HLV Kaenson cho rằng đây là cơ hội tuyệt vời để cô học trò có thể thi đấu ở nước ngoài. Đây cũng là điều cầu thủ nữ Thái Lan cần học tập. “Nếu trong tương lai có chương trình thi đấu, Nattawadee sẽ được gọi tập trung đội tuyển Thái Lan. Cô ấy đã có thời gian làm việc với đội và hiểu rõ tập thể”, HLV Kaenson nói.

Ngoài Natthawadee Pramnak, Thái Lan cũng có một cầu thủ nữ đầu tiên sang nước ngoài thi đấu là Pitsamai Sornsai (đầu quân cho CLB Inter Taoyuan.

Đây là chân sút hàng đầu của Thái Lan với 75 bàn sau 115 trận cho ĐTQG. Cầu thủ có biệt danh “Pui” cũng là Vua phá lưới giải VĐQG Thái Lan năm ngoái với 21 bàn thắng.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm