Tuyển Malaysia dùng flycam khi tập luyện, hy vọng gây 'sốc' tại AFF Cup

10/11/2016 17:55 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Malaysia đã quyết định sử dụng thiết bị bay không người lái chuyên dùng trong tập luyện thể thao (tương tự một chiếc flycam – PV) giúp các cầu thủ nắm rõ hơn chiến thuật và cự ly đội hình trước ngày AFF Suzuki Cup 2016 khởi tranh.

Theo trang ESPN FC, tại trung tâm huấn luyện ở Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), nơi các cầu thủ Malaysia tập luyện đã có ít nhất hai chiếc máy bay gắn thiết bị quay hình, chụp ảnh bay xung quanh sân tập. HLV Datuk Ong Kim Swee tự tin các cầu thủ của ông sẽ phát triển tốt hơn nhờ những video quay từ trên không.

“Các thiết bị này phục vụ tốt cho mục đích tập luyện chiến thuật của chúng tôi. Nó mang lại cái nhìn tổng thể về buổi tập luyện cho tôi và các thành viên khác trong đội”, ông nói.

“Chúng tôi không sử dụng nó với mục đích thu hút sự chú ý và tạo sự nổi tiếng. Đó là cách tiếp cận với công nghệ hiện đại trong tập luyện và sử dụng nó một cách phù hợp”, HLV Ong Kim Swee nói thêm.


HLV Ong Kim Swee hy vọng áp dụng thiết bị tân tiến sẽ giúp các học trò nhanh hiểu chiến thuật hơn (Ảnh: ESPN FC).

HLV trưởng ĐTQG Malaysia mong muốn có thể giúp các cầu thủ nhìn thấy sơ đồ chiến thuật tổng thể và cự ly đội hình trước khi bước vào những trận đấu tại bảng B AFF Suzuki Cup 2016.

ĐTQG Malaysia đón nhận tin không vui khi tiền vệ phòng ngự Nasir Basharuddin gặp chấn thương háng. Tuy nhiên, HLV Ong Kim Swee không gọi bất cứ sự thay thế nào. Ông phát biểu: “Rất khó để Nasir có thể trở lại sau 1 tuần nữa nhưng tôi không gọi sự bổ sung nào vì chúng tôi cũng chỉ còn ít thời gian để bắt đầu AFF Cup”.

“Chúng tôi có Fakri Saarani, Amri Yahyah, S. Venood và Irfan Fazali đều có thể chơi ở vị trí của Nasir, vì vậy đó không phải vấn đề lớn”.

Malaysia 'ngửa bài' với tuyển Việt Nam trước AFF Cup

Malaysia 'ngửa bài' với tuyển Việt Nam trước AFF Cup

HLV Datuk Ong Kim Swee của Malaysia tuyên bố sẽ tiết lộ đội hình xuất phát của đội tuyển nước này trước thềm VCK AFF Cup 2016 khởi tranh vào giữa tháng 11.


ĐTQG Malaysia vẫn tập luyện theo khung giờ 15h00 để bắt đầu thích ứng với thời gian thi đấu tại Myanmar. “Chúng tôi tập luyện theo cách riêng của mình. Tôi đã soạn thảo các giáo án tập luyện theo khung giờ thi đấu tại AFF Cup và các cầu thủ tỏ ra thích nghi tốt”, ông Swee nói.

Malaysia còn một trận giao hữu nữa gặp Papua New Guinea vào ngày 14/11 tại sân Shah Alam cũng vào lúc 15h00 (giờ Malaysia). FAM sẽ mở cửa miễn phí cho khán giả. FAM hy vọng đây là sự tri ân với các CĐV đã ủng hộ ĐTQG suốt thời gian qua, đồng thời mong muốn nhiều CĐV sẽ sang Yagon cổ vũ cho đội tuyển thi đấu.

Micheal Owen ủng hộ mạnh mẽ áp dụng flycam vào tập luyện

Cựu tiền đạo của Liverpool và Manchester United là người ủng hộ nhiệt tình việc sử dụng thiết bị bay không người lái trong tập luyện thể thao. Trong khi đó, HLV của ĐTQG Bỉ, ông Roberto Martinez cũng chấp nhận sử dụng các máy bay nhỏ, có thể chụp ảnh và quay hình trong các buổi tập để giúp các cầu thủ chuẩn có thể hiểu rõ hơn về chiến thuật ông muốn đề cập đến.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm