Tuyển Indonesia lộ điểm yếu 'chí mạng' trước trận gặp Việt Nam

31/05/2021 08:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển Indonesia của HLV Shin Tae-yong đã gây thất vọng khi toàn thua ở 2 trận giao hữu gần đây trước Afghanistan và Oman. Trong đó, trận thua trước Oman thực sự khiến HLV Shin Tae-yong lo lắng.

Giao hữu Việt Nam vs Jordan (23h45 hôm nay): Khởi đầu giấc mơ World Cup

Giao hữu Việt Nam vs Jordan (23h45 hôm nay): Khởi đầu giấc mơ World Cup

Vào 23h45 tối nay, tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với Jordan trên đất UAE. Đây được xem là bài test quan trọng để HLV Park Hang Seo chốt lại những nhân sự chính thức tham dự Vòng loại World Cup 2022.

Tuyển Indonesia đã chạy đà cho vòng loại World Cup với 2 trận giao hữu trước Afghanistan và Oman. Đội bóng xứ Vạn đảo thua Afghanistan 2-3 trước khi bị Oman đánh bại với tỉ số 3-1. Theo tờ CNN Indonesia, trận thua trước Oman cho thấy những dấu hiệu đáng lo của tuyển nước này.

1-Để thủng lưới trước

Indonesia sớm bị thủng lưới ở trận gặp Afghanistan. Ngay phút thứ 7, Norlla Amiri đã ghi bàn vào lưới Indonesia. Thậm chí, Indonesia còn để đối thủ dẫn trước 3 bàn sau 52 phút.

Đến trận gặp Oman, đội bóng của HLV Shin Tae-yong tiếp tục để thủng lưới trước. Muhsen Al Ghassani đã ghi bàn ở phút 40 để mở tỉ số cho Oman.

HLV Shin Tae-yong chắc chắn sẽ không hài lòng về điều này khi mà trận đấu với tuyển Việt Nam đang đến gần.

Đội tuyển Việt Nam, lịch thi đấu đội tuyển việt Nam, Việt Nam vs Jordan, lịch vòng loại world cup 2022 khu vực châu Á, xem trực tiếp bóng đá Việt Nam, giao hữu ĐTVN
Tuyển Indonesia thua 2 trận liên tiếp trước Afghanistan và Oman

2-Nỗi lo hàng thủ

Việc Indonesia liên tục thủng lưới trước Afghanistan và Oman là dấu hiệu cảnh báo cho HLV Shin Tae-yong về hàng thủ của đội tuyển xứ Vạn đảo. Chỉ sau 2 trận, Indonesia nhận tới 6 bàn thua. Rõ ràng, hàng thủ của tuyển Indonesia vẫn còn rất yếu.

Ông Shin Tae-yong phát biểu về trận thua trước Oman: “Thành thực mà nói, có nhiều vấn đề nảy sinh sau 2 trận giao hữu vừa qua, đặc biệt ở vị trí trung vệ. Chúng tôi phải tìm ra giải pháp. Chúng tôi sẽ từng bước khắc phục. Các cầu thủ Indonesia đã nỗ lực thi đấu ở trận gặp Oman”.

Truc tiep bong da, Việt Nam vs Jordan, VTV6, VTV5, Xem bóng đá Việt Nam hôm nay, Lịch vòng loại World Cup bảng G, Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 của ĐTVN
Hàng thủ của tuyển Indonesia khiến HLV Shin Tae-yong lo lắng

3- Sự tập trung và thể lực

Sự tập trung của các cầu thủ Indonesia cũng là vấn đề đáng lo ngại với HLV Shin Tae-yong. Ở trận gặp Oman, đội tuyển xứ Vạn đảo đều thủng lưới ở cuối mỗi hiệp đấu. Họ nhận bàn thua đầu tiên ở phút 40. Sang hiệp 2, Indonesia thủng lưới ở các phút 77 và 88.

Ông Shin Tae-yong cần phải tìm ra giải pháp khắc phục trước khi tuyển Indonesia bước vào các trận đấu còn lại ở vòng loại World Cup 2022.

Việc Indonesia thủng lưới 2 bàn trước Oman ở cuối hiệp 2 còn cho thấy các học trò của HLV Shin Tae-yong có dấu hiệu hụt hơi ở cuối trận. Tờ IndoSport nhận định rằng 15 phút cuối trận là thời điểm rất quan trọng nhưng các cầu thủ Indonesia lại xuống sức và từ đó, họ mất đi sự tập trung. HLV Shin Tae-yong cần phải tìm ra lời giải cho bài toán này.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc từ lâu đã lo ngại về vấn đề thể lực của tuyển Indonesia. Ông Shin Tae-yong thậm chí đã đưa cộng sự cũ của mình, HLV thể lực Lee Jae-hong sang Indonesia để giúp các cầu thủ nước này cải thiện thể hình và sức bền.

Truc tiep bong da, Việt Nam vs Jordan, VTV6, VTV5, Xem bóng đá Việt Nam hôm nay, Lịch vòng loại World Cup bảng G, Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 của ĐTVN
Tuyển Indonesia có khả năng giữ tập trung kém

Ông Lee Jae-hong chỉ trích các cầu thủ Indonesia ít sử dụng thể hình trong khi thi đấu mà toàn dựa vào kỹ thuật của đôi chân.

“Để giải phóng nhiều sức mạnh trong khi thi đấu, các cầu thủ cần có lượng cơ bắp lớn hơn. Các cầu thủ Indonesia có thể chơi hay hơn nữa nhưng họ chỉ có thể dựa vào kỹ thuật của đôi chân”, ông Lee Jae-hong lên tiếng.

Ông Lee Jae-hong cũng nhấn mạnh rằng ở cấp CLB, các cầu thủ Indonesia không được chú trọng về vấn đề dinh dưỡng trong các bữa ăn. HLV này còn nghi ngờ rằng các cầu thủ Indonesia ăn uống không đủ chất ở CLB.

“Các cầu thủ Indonesia phải ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng khi chơi bóng ở CLB, đặc biệt, họ phải nạp nhiều protein hơn. Việc ăn uống của các cầu thủ là rất quan trọng. Khi thi đấu, họ cần có thể lực tốt và để đảm bảo điều đó thì việc ăn những thức ăn bổ dưỡng là cần thiết”, ông Lee Jae-hong chia sẻ.

“Nếu không bàn tới thể lực thì các cầu thủ Indonesia có tốc độ không khác gì các cầu thủ Hàn Quốc”, ông Lee Jae-hong nói tiếp. HLV thể lực này cho rằng các cầu thủ Indonesia thiếu sức bền và có thể hình mỏng cơm. “Do đó, việc chơi tốt trong 90 phút với họ là điều rất khó”, ông Lee Jae-hong kết luận.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm