Tuyển chọn ngoại binh, may nhờ rủi chịu

20/01/2022 08:22 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trừ HAGL hay Viettel khá ổn với các ngoại binh đã chứng tỏ giá trị của mình trong quá khứ hay hiện tại, nhiều CLB vẫn đau đầu với khoản đầu tư mang tính quyết định cho thành tích đội nhà trong mùa bóng mới.

V-League và cuộc đua ngoại binh

V-League và cuộc đua ngoại binh

Hà Nội FC, Viettel, HAGL, T.Bình Định, SLNA… đã cải thiện đáng kể hàng công của CLB để hiện thực hoá tham vọng đua tranh thứ hạng cao ở V-League 2022. Giải đấu hàng đầu dải đất hình chữ S do đó có thể đáng chờ đợi hơn với nhiều “sát thủ” trong vòng cấm.

Hà Nội FC là CLB trên lý thuyết vẫn vô cùng đáng gờm cho cuộc đua vô địch V-League 2022. Đội bóng Thủ đô có dàn nội binh toàn tuyển thủ quốc gia và lứa cầu thủ trẻ dồi dào trưởng thành từ lò đào tạo CLB. Tuy nhiên, bầu Hiển vẫn phải làm mới tập thể giàu truyền thống của mình để tránh rơi vào cảnh thất bại như 2 năm gần nhất.

3 ngoại binh mà Hà Nội FC đưa về mới nhất gồm Ivancic, Djuro Zec và Thomas Verheydt đều đang có phong độ cao ở các giải VĐQG châu Âu. Riêng Djuro Zec có giá trị cao nhất V-League 2022 khi được transfermarkt định giá đến 18 tỷ đồng. Tuy nhiên, cả 3 chân sút này đều chưa để lại dấu ấn gì ở CLB. Trong trận giao hữu mới nhất, đội bóng của HLV Park Choong Kyun phải nhờ 2 nội binh là Thành Lương và Văn Quyết mới thắng ngược đội hạng Nhất Phố Hiến.

Những cầu thủ này hứa hẹn sẽ mất thời gian để thích nghi với mùa giải 2022. Hà Nội FC sẽ phải tính toán kỹ điều này nếu không muốn thua thiệt trong cuộc đua vô địch, đặc biệt dàn nội binh của họ như Quang Hải, Thành Chung… có thể sẽ quá tải với mùa bóng 2022 khi liên tục thi đấu cho đội tuyển.

Hà Nội FC sẽ không có sự ổn định như đội bóng láng giềng Viettel, CLB được sở hữu đến 4 ngoại binh gồm Jaha, Geovane, Pedro và Caique. HLV Trương Việt Hoàng đã quá quen với họ và còn được lợi thế tính toán để thay thế trong mùa giải. Ứng viên vô địch khác là HAGL với 2 trung vệ Mauricio, Kim Dong Su và 2 tiền đạo Baiano, Brandao cũng sở hữu ưu thế đó. HLV Kiatisuk hứa hẹn sẽ có chiều sâu đội hình để cạnh tranh ở mùa bóng năm nay.

Trong khi đó, những Rafaelson, Jermie Lynch và Hendrio Araujo đang có vẻ không có sự ăn ý ở T.Bình Định. Đội bóng này lại vừa thua trong chuyến giao hữu tại phía Nam trước TP.HCM. Dù trên lý thuyết Lynch và Rafaelson là 2 tiền đạo ấn tượng của V-League nhiều năm qua, nhưng HLV Đức Thắng không dễ kết hợp 2 cá tính này trên hàng công. Mục tiêu cao nhất mà đội bóng đất Võ muốn đạt đến năm nay sẽ bị thử thách rất lớn nếu ngoại binh trục trặc.

bóng đá Việt Nam, V-League, V-League 2022, lịch thi đấu V-League 2022, ngoại binh V-League, HAGL, Hà Nội Fc, slna, Bình Định, TPHCM, VFF, VPF, dtvn
Các ngoại binh TP.HCM và Sài Gòn FC chưa để lại nhiều dấu ấn trong các trận giao hữu trước mùa bóng 2022. Ảnh: CLB TP.HCM

Cựu vương B.Bình Dương cũng là một trong những CLB vất vả với ngoại binh. Những cái tên như Petrovic Tudor, Michaelou và trung vệ Oliver đều chưa để lại dấu ấn đáng kể nào. Thậm chí sẽ không bất ngờ nếu đội bóng đất Thủ thay người mới vào thời gian tới.

So với những mùa giải trước, các ngoại binh đến V-League hiện tại nếu có đẳng cấp rất khó có chuyện thử việc. Và đó là điều các CLB phải đau đầu tính toán. Đội bóng đất Thủ đã mất Baiano vào tay HAGL là trường hợp điển hình.

Xu thế bóng đá hiện đại không cho phép các CLB thử việc quá lâu các ngoại binh và đòi hỏi nhiều đội bóng Việt Nam phải thay đổi. Họ cần nghiên cứu kỹ băng hình và thông số kỹ thuật của các cầu thủ trước khi gật đầu chấp nhận đưa họ sang Việt Nam ký hợp đồng với CLB.

Những ngoại binh không muốn thử việc một phần cũng bởi họ không muốn mất tiền oan khi đến một vùng đất mới toanh nhưng có thể không tìm được CLB. SLNA lúc này là CLB vẫn loay hoay tìm kiếm cầu thủ khi ngoài Olaha, HLV Huy Hoàng còn cân nhắc giữa 6 lựa chọn khác để bổ sung chỉ 2 người mới.

Đội bóng miền Trung khác là SHB Đà Nẵng cũng khó xử hơn cả SLNA khi HLV Phan Thanh Hùng rất mệt mỏi trong việc đưa về 3 ngoại binh tốt. Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam không khỏi thất vọng sau giải tập huấn Hoàng đế Quang Trung 2022 và HLV Phan Thanh Hùng phải tìm người môi giới để giới thiệu gấp các ngoại binh mới để bổ sung trước mùa bóng.

Sài Gòn FC sau thời gian dài kiểm tra ngoại binh cũng chỉ lấn cấn 1 trường hợp là Ahn Byung Keon hoặc Gustavo. Sài Gòn FC trước đó đã hoàn tất 2 hợp đồng với Oseni và Vieira trên hàng công. HLV Phùng Thanh Phương cần thời gian thêm để quyết định dùng trung vệ Ahn Byung Keon hay tiền đạo Gustavo.

CLB TP.HCM chốt ngoại binh sớm hơn Sài Gòn FC nhưng HLV Trần Minh Chiến cũng mất thời gian để trung vệ Lucas, tiền vệ Cosendey và tiền đạo Joseph thích nghi. Đội bóng thành phố từ 2 năm qua đã rất khổ sở với các ngoại binh và họ đa phần đều không thử việc cầu thủ mới bởi vấn đề đã đề cập. CLB TP.HCM cũng là đội bóng tốn kém nhất ở khoản này kể từ ngày lên hạng V-League 2018.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm