Vì sao Văn Lâm chưa thể đến Cerezo Osaka?

21/01/2021 16:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sự xuất hiện của thủ môn 35 tuổi Kenya Matsui tại Cerezo Osaka cộng với những tuyên bố cứng rắn từ phía Muangthong United khiến không ít người lo lắng cho tương lai của Đặng Văn Lâm trong thời gian tới.

Văn Lâm duy trì tập luyện, chờ sang Cerezo Osaka

Văn Lâm duy trì tập luyện, chờ sang Cerezo Osaka

Trong lúc chờ hoàn tất thủ tục gia nhập Cerezo Osaka thủ môn Đặng Văn Lâm vẫn tự tập luyện bình thường hàng ngày. Đây cũng là cách để Văn Lâm đáp lại những ý kiến chỉ trích cho rằng mình không chuyên nghiệp sau khi chấm dứt hợp đồng với Muangthong United.

Khaosod, trang tin thân cận của CLB Muangthong United 1 ngày trước đã dẫn nguồn tin từ một lãnh đạo đội bóng này khẳng định: “Đặng Văn Lâm không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở về tập luyện với Muangthong United hoặc thỏa thuận với CLB để được đàm phán với đội bóng khác.

Chúng tôi không có ác ý với cầu thủ. Dù đội bóng không thể sử dụng Đặng Văn Lâm nhưng cậu ấy vẫn có thể đến tập. Chúng tôi cũng sẵn sàng trả lương bình thường. Cậu ấy chỉ cần đến tập, hoặc nói chuyện với lãnh đạo CLB. Mọi thứ sẽ êm đẹp và chẳng cần kiện cáo gì".

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, Văn Lâm, Dang Van Lam, Cerezo Osaka, J League, Thai League, Muangthong United, DTVN, V-League, lịch thi đấu vòng 2 V-League 2021
Văn Lâm vẫn chờ chuyến bay để sang Nhật Bản hoàn tất thủ tục gia nhập Cerezo Osaka

Không những thế, Khaosod còn cung cấp nguồn tin Cerezo Osaka mới đây đã ký hợp đồng với thủ môn Kenya Matsui, chuyển đến từ Mito Hollyhock ở J-League 2, đội bóng cũ mà Công Phượng từng thi đấu.

Đây chính là căn cứ để Khaosod và truyền thông Thái Lan khẳng định đội bóng Nhật Bản không còn quan tâm đến thủ môn của đội tuyển Việt Nam.

“CLB Nhật Bản biết được Văn Lâm đang gặp vấn đề với Muangthong United, nếu ký hợp đồng với Văn Lâm, họ sẽ gặp vấn đề với chính CLB của mình. Không có gì lạ khi Cerezo Osaka chuyển hướng sự quan tâm sang cầu thủ khác bởi vì họ không muốn gặp rủi ro”, Khaosod viết.

13h00 chiều mai 22/1 (giờ Nhật Bản), tức 11h00 Việt Nam, CLB Cerezo Osaka sẽ tiến hành buổi họp báo trước khi chính thức bắt đầu đợt tập huấn đầu mùa giải 2021.

Buổi họp báo này có sự tham dự của Hiroaki Morishima, Tổng giám đốc Satoshi Kajino, HLV trưởng đội bóng cùng những cầu thủ mới.

Nhiều khả năng, trong buổi họp báo được truyền trực tiếp trên kênh youtube chính thức của CLB, những câu hỏi liên quan đến thủ môn Văn Lâm cũng sẽ được đề cập đến.

Trên thực tế, việc Cerezo Osaka thỏa thuận ký hợp đồng với thủ môn Đặng Văn Lâm là có thật. Phía Cerezo Osaka cũng đã gửi giấy tờ liên quan đến Văn Lâm vào ngày 13/1 vừa qua để làm visa sang Nhật Bản.

Tuy nhiên, do quy định cấm nhập cảnh với các chuyến bay thương mại để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 được Nhật Bản áp dụng từ 0h00 ngày 14/1 nên Văn Lâm không thể hoàn tất việc xin visa tại Bangkok.

Trong lúc chờ Chính phủ Nhật Bản mở cửa trở lại cho người nước ngoài nhập cảnh, dự kiến vào đầu tháng 2 tới, thủ môn Văn Lâm có hai lựa chọn là ở lại Thái Lan chờ xin visa hoặc về Việt Nam cách ly, đón Tết nguyên đán và lên đường sang Cerezo Osaka sớm nhất trong chuyến bay sớm nhất.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm