Tuấn Anh & Xuân Trường ở đội tuyển Việt Nam: 'Nho vẫn còn xanh'

02/04/2016 06:47 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Hữu Thắng đã không ngần ngại xếp nhiều cầu thủ trẻ đá chính ở những trận đấu đầu tiên dưới triều đại mình, trong đó phải kể đến Tuấn Anh và Xuân Trường. Và ai cũng có thể hiểu được dụng ý hướng tới AFF Cup 2016 của vị chiến lược gia người Nghệ An.

Tương lai của tuyến tiền vệ ĐTQG Việt Nam đang dần thành hình. Nếu phát triển ổn định trong 5 năm tới, những cầu thủ đang ở độ tuổi đôi mươi như Tuấn Anh, Xuân Trường, Duy Mạnh sẽ là ba sự lựa chọn hàng đầu ở trung tâm hàng tiền vệ đội tuyển.

Sử dụng ngay Tuấn Anh, Xuân Trường, có thể cho đây là một quyết định táo bạo của Hữu Thắng như cách ông xếp đặt hàng tiền vệ cực trẻ có độ tuổi trung bình 20,5 đối đầu với đội bóng hàng đầu châu lục như Iraq.

Nhưng cũng có đủ lý đo để khẳng định quyết định ấy là phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Như nhận định của chuyên gia Đặng Gia Mẫn: “Hữu Thắng có sự may mắn song hành. Tuấn Anh, Xuân Trường đã có sự trưởng thành hơn so với thời ông Miura dẫn dắt. Sau đó, họ dự bị ở những CLB nước ngoài nên về mặt thể lực được đảm bảo hơn hẳn. Trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) họ được chuẩn bị thể lực tốt, và đây lại là một đối thủ vừa tầm nên thi đấu tốt là điều đương nhiên”.

Hai cầu thủ được đào tạo, thi đấu cùng nhau liên tục hơn 10 năm lại có thể hình tốt, kĩ thuật tốt. Ai cũng sẽ quyết định sử dụng họ trên tuyển chứ không chỉ Hữu Thắng. Và ngẫm lại lịch sử, những ngày cuối cùng dẫn dắt đội tuyển của HLV Miura, ông không sử dụng cả Tuấn Anh, Xuân Trường khiến người hâm mộ phản đối rất nhiều. Nhưng sự thật, sự dè dặt của HLV người Nhật Bản chính là để bảo vệ hai cầu thủ trẻ, tương lai của bóng đá Việt Nam.  

Thế nhưng đó mới chỉ là một vế của câu chuyện, “thử nhìn xem khi tiếp đón Iraq, một đối thủ chơi dũng mãnh về thể lực thì Tuấn Anh và Xuân Trường chưa đủ độ chín để đọ lại những cầu thủ ở tuyến giữa của đội bạn”, ông Mẫn đánh giá.

Thái Lan ‘ngó lơ’ AFF Cup, tuyển Việt Nam có dễ thở?

Thái Lan ‘ngó lơ’ AFF Cup, tuyển Việt Nam có dễ thở?

Thái Lan đã giành quyền vào thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2018 và thầy trò HLV Kiatisuk Senamuang chưa muốn dừng lại. Khi mục tiêu tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được xác định thì người Thái không thể ôm cả sân chơi khu vực.


Ví von Tuấn Anh, Xuân Trường như trái nho xanh cũng xuất phát từ đấy. Khoảng cách về trình độ và kinh nghiệm không thể ngày một ngày hai có thể san lấp mà cần cả quá trình. Người ta nhìn vào những cầu thủ châu Âu, châu Phi đồng trang lứa với Tuấn Anh, Xuân Trường để đặt một niềm tin dường như là quá lớn lên đôi vai họ. Không thể hi vọng họ vùng vẫy như cái cách Anthony Martial đang làm ở Man United. Thể chất, cơ địa của người Việt khác rất nhiều, vì thế phát triển chậm hơn những cầu thủ ở châu lục khác cũng không phải điều quá bất ngờ.

Thể lực được xem là điểm yếu nhất của Tuấn Anh, Xuân Trường, khi cả hai chỉ có thể chơi tốt trong 70 phút đầu tiên có mặt trên sân nhưng sự thật “cơ thể của cầu thủ ta phải 23, 24 mới phát triển được. Không giống cầu thủ của châu Phi, châu Âu. 17, 18 đã bộc lộ những phẩm chất tốt nhất rồi”. Và vì thế, chuyên gia Đặng Gia Mẫn đặt hi vọng vào sự giúp đỡ của những HLV: “Tuấn Anh, Xuân Trường là nho còn xanh. Cả hai sẽ dựa cả vào cách các HLV sử dụng như thế nào. Sử dụng dè dặt, vừa phải, không đẩy đến những chấn thương thì cả hai sẽ phát triển tốt”.

Tuấn Anh, Xuân Trường giờ lại về với Yokohama FC và Incheon United nhưng chưa ai dám tin rằng màn trình diễn ở đội tuyển sẽ giúp họ có cơ hội ra sân thi đấu cho CLB. Những điều khoản trong bản hợp đồng chuyển nhượng có thể giúp cả hai. Nhưng sự thật, việc ra sân thi đấu của Tuấn Anh, Xuân Trường vẫn phụ thuộc rất nhiều vào quyết định của CLB chủ quản. Sang Hàn Quốc và Nhật Bản là thời gian “du học” để tích lũy kinh nghiệm trước khi trở về một vùng bóng đá hợp lý hơn là Đông Nam Á.

Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm