Truyền thông thế giới sốc nặng vì thảm kịch bóng đá ở Indonesia

02/10/2022 18:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

Truyền thông quốc tế sốc nặng về vụ bạo loạn của các CĐV quá khích tại Indonesia khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Indonesia đối mặt 7 án phạt nặng từ FIFA: Có thể bị cấm tham dự AFF Cup?

Indonesia đối mặt 7 án phạt nặng từ FIFA: Có thể bị cấm tham dự AFF Cup?

ĐT Indonesia có thể hứng chịu án phạt nặng nề từ FIFA sau khi vụ bạo loạn ở sân Kanjuruhan tại giải VĐQG nước này khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Vụ bạo loạn kinh hoàng ở sân Kanjuruhan xảy ra sau đấu giữa CLB Arema FC và Persebaya Surabaya ở giải VĐQG Indonesia hôm 1/10. Theo thống kê mới nhất từ báo chí Indonesia, số lượng người thiệt mạng trong vụ bạo loạn là 187 và con số có thể tăng lên nữa. Trước đó, cảnh sát Indonesia công bố số lượng nạn nhân xấu số qua đời do bạo loạn là 127.

Các tờ báo quốc tế đều đưa tin về vụ việc này và tỏ ra bàng hoàng. Tờ Guardian (Anh) đưa tin với dòng tít: “Hơn 120 người được cho là đã thiệt mạng trong vụ bạo loạn tại một trận đấu bóng đá ở Indonesia”.

Tờ The New York Times (Mỹ) đăng tin với dòng tiêu đề: “Bạo loạn nổ ra tại một trận đấu bóng đá ở Indonesia khiến nhiều người thiệt mạng”.

Chú thích ảnh
Nhiều tờ báo quốc tế đưa tin về vụ bạo loạn xảy ra ở trận đấu bóng đá tại Indonesia

“Hàng chục CĐV bóng đá chết trong cuộc bạo loạn liên quan đến hơi cay, giải VĐQG Indonesia phải tạm dừng”, tờ Mirror (Anh) viết.

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) mô tả: “Thảm kịch tồi tệ nhất ở giải VĐQG Indonesia khiến cả thế giới bóng đá bị sốc và đau buồn. Nhà chức trách Indonesia thông báo rằng có hơn 174 người thiệt mạng và 100 người bị thương vì vụ bạo loạn. Tuy nhiên số lượng người thương vong vẫn tiếp tục tăng”. Hãng thông tấn Yonhap cho rằng đây là thảm kịch có số lượng thương vong cao thứ 2 trong lịch sử bóng đá. Đứng đầu là thảm kịch xảy ra năm 1964, khi Peru gặp Argentina tại vòng loại Olympic tại sân Estadio Nacional tại Lima với hơn 300 người thiệt mạng.

Chú thích ảnh
Báo chí quốc tế sốc nặng vì số lượng người tử vong sau vụ bạo loạn ở SVĐ Kanjuluhan

Tờ Sina Sport (Trung Quốc) đưa tin: “130 người chết trong vụ giẫm đạp ở SVĐ tại Indonesia”.

“Theo thông tin từ báo chí Indonesia, tối 1/10 theo giờ địa phương, 130 người đã thiệt mạng do xô xát và giẫm đạp giữa các CĐV sau 1 trận đấu ở sân vận động Kanjuluhan (Malang, Đông Java) tại Indonesia. Có thông tin cho rằng sân vận động chỉ có thể chứa 30.000 người, nhưng số lượng vé bán ra lên tới 42.000 ở trận đấu diễn ra hôm 1/10”.

“Cổ động viên hai đội ẩu đả trong sân vận động. Cảnh sát chống bạo động bắn hơi cay. Khi một lượng lớn người hâm mộ rời sân vận động, một vụ giẫm đạp đã xảy ra ở lối ra, khiến 130 người tử vong, trong đó có 2 cảnh sát và hơn 180 người bị thương”, tờ Sina Sport viết tiếp.

Chú thích ảnh
Số lượng người thương vong sau vụ bạo loạn vẫn tiếp tục tăng lên

Tờ Gazetta dello Sport của Ý viết: “Thảm kịch ở Indonesia: Ít nhất 174 người chết trong cuộc bạo loạn nổ ra sau 1 trận đấu bóng đá”.

Trang tin của đài truyền hình beinSports viết: “Các CĐV bạo lực từ lâu là vấn đề nhức nhối ở Indonesia. Tại đây, sự thù địch sâu sắc giữa các nhóm CĐV đã dẫn tới những vụ ẩu đả và xảy ra thương vong”.

“Arema FC và Persebaya Surabaya là đối thủ truyền kiếp của nhau. Các CĐV của Persebaya Surabaya không được phép mua vé xem trận đấu do lo ngại về bạo lực. Tuy nhiên, ban tổ chức đã phớt lờ khuyến nghị của nhà chức trách về việc tổ chức trận đấu. Chính phủ đã khuyến nghị chỉ bán 38.000 vé, nhưng thay vào đó số lượng vé bán ra lên tới 42.000”.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm