Truyền thông châu Á: ‘Bóng đá Việt Nam chật kín khán giả, không theo một quy tắc nào’

24/05/2020 21:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Rất nhiều trang báo thể thao của châu Á đã đưa tin về sự trở lại của bóng đá Việt Nam với yếu tố đặc biệt: cho phép khán giả vào sân.

Trực tiếp bóng đá SLNA vs Bình Định. Trực tiếp cúp Quốc gia 2020

Trực tiếp bóng đá SLNA vs Bình Định. Trực tiếp cúp Quốc gia 2020

Trực tiếp bóng đá SLNA vs Bình Định. Xem bóng đá trực tiếp SLNA đấu với Bình Định. Xem bóng đá trực tuyến SLNA vs Bình Định ở đâu? Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam.

Tối 23/5, bóng đá Việt Nam chính thức trở lại sau 2 tháng tạm hoãn vì dịch COVID-19 với loạt trận ở vòng 1 Cúp Quốc gia 2020. Các trận đấu đều được phép mở cửa đón khán giả vào sân theo lượng nhất định. Trong đó, gây chú ý nhất là cuộc đối đầu giữa CLB Nam Định và HAGL trên sân vận động Thiên Trường. Ở trận này, ban tổ chức đã bán sạch 10.000 vé chỉ trong vòng ít giờ đồng hồ.

Chứng kiến hàng nghìn CĐV tới sân xem bóng đá, truyền thông châu Á rất ngỡ ngàng. Trang SMM Sport (Thái Lan) giật tít: “Việt Nam mở cửa để đá bóng và phá vỡ mọi quy tắc” với phân tích thể hiện sự ngưỡng mộ: “Việt Nam đã mở cửa sân bóng để thi đấu trở lại như thường lệ và không tuân theo quy tắc nào, người hâm mộ không cần ngồi cách nhau các dãy ghế”.

Trang báo thể thao này so sánh bóng đá Việt Nam với các giải đấu quốc tế trở lại thi đấu vào thời điểm này. “Tình hình dịch bệnh khiến nhiều quốc gia phải dừng hầu hết mọi sự kiện thể thao, đặc biệt là bóng đá. Tuần trước, giải Bundesliga đã trở lại bằng cách cấm khán giả vào sân, cấm cầu thủ ôm nhau ăn mừng. Nhưng tại Việt Nam, bóng đá trở lại tại SVĐ Thiên Trường, với cuộc chạm trán giữa CLB Nam Định và HAGL với người hâm mộ xếp hàng dài chờ đợi để vào sân”. Bên cạnh đó là lời khen dành cho công tác chống đại dịch của Chính phủ Việt Nam. “Việt Nam cho tới lúc này ghi nhận số ca nhiễm ít và chưa có ca tử vong nào”.

Chú thích ảnh
Hình ảnh náo nhiệt trên khán đài SVĐ Thiên Trường được trang SMM Sport (Thái Lan) đăng tải

  

Trang Goal.com bản tiếng Thái cũng có bài viết với tiêu đề: “Hơn vạn người hâm mộ Việt Nam xem trận đấu ở Cúp quốc gia trong thời COVID-19”.

Tác giả bài viết miêu tả: “Tình hình ở Việt Nam đã được cải thiện đáng kể- những ngày qua chưa có thêm ca nhiễm mới trong cộng đồng, chưa có trường hợp tử vong nào- khiến nhà chức trách quyết định đưa bóng đá trở lại với loạt trận thuộc vòng 1 Cúp Quốc gia 2020. Không khí náo nhiệt, hơn mười nghìn người hâm mộ bóng đá diễu hành vào sân vận động. Các biện pháp an toàn được thực hiện như: kiểm tra nhiệt độ, rửa tay bằng gel và buộc mọi người phải đeo khẩu trang”.

Trước trận đấu, truyền thông châu Á cũng bình luận rất nhiều về việc bóng đá Việt Nam mở cửa cho khán giả vào sân xem trận đấu.

Hãng tin Yonhap News (Hàn Quốc) viết: “Bóng đá Việt Nam sẽ trở lại với trận đấu đầu tiên giữa Nam Định FC và HAGL tại SVĐ Thiên trường vào lúc 18h ngày 23/5. Điều đáng chú ý là trận đấu này cho phép khán giả vào sân. Ban tổ chức sân cho biết họ sẽ bán 10.000 vé, tương đương với một nửa số ghế trên SVĐ. Đây là trận đấu bóng đá đầu tiên cho phép khán giả vào sân trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Các quan chức y tế Việt Nam cho biết không có ca lây nhiễm nào trong cộng đồng trong 35 ngày liên tiếp. Tại Việt Nam, chưa có trường hợp tử vong vì COVID-19”.

Chú thích ảnh
Hãng tin Yonhap News (Hàn Quốc) cũng bình luận về việc bóng đá Việt Nam cho phép người hâm mộ vào sân

  

Trong khi đó, trang báo tiếng Nhật Viet-jo viết: “Cho phép tối đa 10.000 khán giả vào sân đã biến trận đấu trở thành đông đúc nhất thế giới lúc này. Là quốc gia thành công trong việc ngăn chặn dịch bệnh và mở lại giải đấu trong nước với khán giả có thể vào sân theo dõi, họ có thể tạo sự hấp dẫn với thế giới”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm