Trung vệ Ngọc Bảo: ‘U23 Việt Nam không còn là ngựa ô’

08/01/2020 19:20 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trung vệ Ngọc Bảo tự tin khẳng định U23 Việt Nam đủ khả năng tiến sâu tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 và không còn mang danh ngựa ô của giải đấu.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2020: Lịch bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu U23 châu Á 2020: Lịch bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu U23 châu Á 2020: Lịch bóng đá Việt Nam. Lịch thi đấu U23 VN châu Á 2020. Lịch thi đấu U-23 châu Á hôm nay. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá U23 châu Á 2020:

* U23 Iraq 1-1 U23 Úc (bảng A)

* 20h15 ngày 8/1: U23 Thái Lan vs U23 Bahrain (A, VTV6 trực tiếp)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

* Xem bảng xếp hạng bóng đá U23 châu Á TẠI ĐÂY

https://www.soccerstand.com/soccer/asia/afc-championship-u23/standings/

 

“Đến thời điểm này đội tuyển U23 Việt Nam đã sẵn sàng và đạt 100% phong độ chuẩn bị cho trận đấu gặp U23 UAE.

U23 UAE là đối thủ U23 Việt Nam từng có cơ hội thi đấu trong trận giao hữu tại TPHCM và bọn em đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đối đầu đối thủ này.

Tinh thần là điểm mạnh của U23 Việt Nam nhưng đội vẫn còn những yếu tố khác làm nên sức mạnh tập thể. U23 Việt Nam có những cá nhân xuất sắc đủ sức thay đổi cục diện trận đấu và tạo nên sự khác biệt”, Ngọc Bảo chia sẻ ở phần trả lời phỏng vấn trước buổi tập chiều 8/1 của U23 Việt Nam tại Buriram.

Đi sâu phân tích những điểm mạnh, điểm yếu của U23 UAE, Ngọc Bảo chia sẻ: “Phần lớn các cầu thủ U23 UAE có thể lực, tốc độ, nhanh và khoẻ. BHL đã tìm ra những phương án để đội U23 Việt Nam có thể khắc chế các điểm mạnh này của đối thủ. Tất nhiên, U23 UAE cũng có những điểm yếu và BHL đã tìm ra nhưng em không tiện nói ra”.

Về sự chuẩn bị của U23 Việt Nam, trung vệ đang khoác áo CLB Phố Hiến khẳng định: “Sau giải U23 châu Á năm 2018 ở Thường Châu U23 Việt Nam đã thể hiện được sức mạnh và U23 Việt Nam không còn là ngựa ô. Chúng em có đủ tự tin và sức mạnh để tiến sâu tại giải đấu năm nay.

Tại giải năm nay, dù có nhiều cầu thủ mới, khác so với giải U23 châu Á năm 2018 nhưng bọn em cũng đã tập luyện và thi đấu với nhau một thời gian khá lâu. Về chiến thuật BHL áp dụng thì vẫn như vậy nên đây không phải là vấn đề với đội tuyển U23 Việt Nam”.

Ngọc Bảo cùng với Tấn Tài chính là hai cầu thủ xuống muộn, không kịp cùng toàn đội thị sát sân thi đấu chính Chang Arena chiều 7/1 và phải chịu hình thức phạt tiền vì vi phạm kỷ luật. Ngọc Bảo thừa nhận: “Bản thân bọn em nếu đến trễ thì phải chấp nhận sự trừng phạt, giải đấu đã cận kề nên kỷ luật được siết chặt là điều bình thường”.

Minh Tiến (Từ Buriram, Thái Lan)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm