Trung vệ Đào Duy Khánh: 'Nỗ lực để được dự VCK U23 châu Á'

04/12/2015 13:08 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trung vệ của Hà Nội T&T đã thành thật thổ lộ về ước muốn lớn nhất vào thời điểm hiện tại sau khi được HLV Miura triệu tập vào danh sách sơ bộ U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á.

Cầu thủ sinh năm 1994 chia sẻ: “Vào thời kì chuẩn bị mùa giải mới thì giai đoạn đầu bao giờ cũng vất vả nhất vì vấn đề rèn luyện thể lực được đặt ra hàng đầu. Mỗi HLV có giáo án khác nhau nhưng nói chung thì ban đầu em cảm thấy mệt. Mục tiêu lớn nhất của em trong đợt tập trung lần này là có tên trong đội hình U23 Việt Nam đi dự VCK U23 châu Á vào đầu năm sau”.

Sở hữu thể hình đẹp, đọc trận đấu tốt, Duy Khánh hứa hẹn sẽ tạo ra một cặp trung vệ thép nếu thi đấu cạnh Hoàng Lâm (ĐTLA). Không những vậy, việc được tôi rèn dưới bàn tay HLV Phan Thanh Hùng và thi đấu cùng những cầu thủ đẳng cấp ở Hà Nội T&T giúp Duy Khánh phát triển tài năng.


Duy Khánh hy vọng có thể sớm lấy lại phong độ tốt nhất và HLV Miura trao cơ hội đá chính. Ảnh: Hiếu Lương

Trước khi được lên ĐT lần này, sự nghiệp của Duy Khánh bị gián đoạn bởi một năm vật lộn với chấn thương, Khánh cho biết: “Sau một năm nghỉ thi đấu được quay trở lại đội tuyển là động lực để em phấn đấu tập luyện tốt nỗ lực hết mình trong các buổi tập.

Lấy lại 100% phong độ ngay thì chưa hẳn. Hiện tại em đang nỗ lực lấy lại phong độ ít nhất như trước khi chưa bị chấn thương. Cảm giác bóng và các vấn đề khác vẫn chưa được tốt. Nhưng chấn thương hiện tại của em đã hồi phục hoàn toàn”.

Đánh giá về đội ngũ y tế ở CLB và ĐT, Duy Khánh khá lăn tăn vì khó có cơ sở để đánh giá ở đâu tốt hơn. “Ở CLB thì bác sĩ và đội y tế tốt, chăm sóc với trang thiết bị tốt cho các chấn thương. ĐT thì em chưa có nhiều thời gian nhưng cũng chưa đánh giá được ngay. So sánh thì rất khó nhưng cơ bản em thấy bên nào cũng có điểm tốt cả”, Duy Khánh bày tỏ.

Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm